Vì sao người trẻ cần khởi nghiệp?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho người trẻ, T.Ư Đoàn sẽ tổ chức chương trình trực tuyến “Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp” để chia sẻ và cung cấp các kiến thức, kinh nghiệm khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.

Các sản phẩm khởi nghiệp của người trẻ luôn có tính sáng tạo ẢNH PHAN HẬU
Các sản phẩm khởi nghiệp của người trẻ luôn có tính sáng tạo ẢNH PHAN HẬU

Ban Bí thư T.Ư Đoàn vừa ban hành Kế hoạch tổ chức chương trình trực tuyến “Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp” dành cho học sinh, sinh viên Việt Nam đang học tập ở trong và ngoài nước.

Chương trình nhằm phát triển tư duy, thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; trang bị các kiến thức, kỹ năng, thông tin giúp học sinh, sinh viên hiểu tầm quan trọng của khởi nghiệp đối với bản thân, gia đình và xã hội.
Chương trình cũng tạo cơ hội cho học sinh, sinh viên được giao lưu, chia sẻ với các chuyên gia, người nổi tiếng trong lĩnh vực khởi nghiệp; đồng thời, tiếp cận với các chính sách, kênh thông tin hỗ trợ các ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.
Chương trình sẽ bao gồm 6 số (mỗi tháng 1 số; thời lượng mỗi số 90 phút); được livestream trên page Cổng thông tin T.Ư Đoàn, Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam, Báo Thanh Niên.
Chương trình sẽ diễn ra vào các ngày chủ nhật, cụ thể như sau: số 1 ngày 2.8, số 2 ngày 30.8, số 3 ngày 27.9, số 4 ngày 25.10, số 5 ngày 29.11 và số 6 ngày 20.12.
Nhiều nội dung hấp dẫn
Theo kế hoạch, nội dung các số của chương trình rất đa dạng và cung cấp đầy đủ thông tin để học sinh, sinh viên có thể khởi nghiệp.
Số 1 với chủ đề “Khởi nghiệp - Có thật sự cần thiết?”, giúp học sinh, sinh viên hiểu khái niệm, tầm quan trọng của việc khởi nghiệp đối với bản thân, gia đình và xã hội; những khó khăn, thách thức đối với học sinh, sinh viên trong vấn đề khởi nghiệp.
Số 2, 3, 4 và 5 với chủ đề “Khởi nghiệp - Tôi phải làm gì?”, trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản để hình thành, phát triển tư duy khởi nghiệp.
Trong đó, số 2 với nội dung “Đánh giá, định hình năng lực kinh doanh tiềm ẩn của bản thân” giúp học sinh đánh giá năng lực, xác định thế mạnh, hạn chế của bản thân trong tư duy kinh doanh, khởi nghiệp và hiểu thêm những phẩm chất, tính cách thói quen của những người thành công trong khởi nghiệp.
Số 3 với nội dung “Các bước để khởi nghiệp” hướng dẫn quy trình, các bước khởi nghiệp tối ưu và phù hợp.
Số 4 với nội dung “Kiến thức, kỹ năng cần thiết khi khởi nghiệp” cung cấp những kiến thức, thông tin cần thiết khi khởi nghiệp; hướng dẫn cách thức xác định những kỹ năng cần thiết để áp dụng thành công kiến thức khởi nghiệp vào thực tiễn.
Số 5 với nội dung “Dám chấp nhận thất bại - đứng lên mạnh mẽ” chia sẻ kinh nghiệm, cách thức để vượt qua thất bại, rủi ro khi khởi nghiệp.
Số 6 với chủ đề “Khởi nghiệp - Ai sẽ đồng hành cùng tôi?”, cung cấp các thông tin, chính sách, các kênh hỗ trợ ý tưởng khởi nghiệp của học sinh, sinh viên.
Theo kế hoạch, ở mỗi số, sẽ có khách mời là những người nổi tiếng, thành công trong khởi nghiệp. Ban cố vấn và khách mời sẽ thông tin những vấn đề khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên; chia sẻ những câu chuyện khởi nghiệp từ thực tiễn của bản thân nhằm truyền tải, lan tỏa những thông điệp tích cực, thúc đẩy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp trong học sinh, sinh viên.
Chương trình sẽ dành 30 phút cuối để ban cố vấn, khách mời giao lưu trực tuyến với học sinh, sinh viên để trả lời trực tiếp các câu hỏi tại chương trình.
Kết thúc mỗi số, ban cố vấn, khách mời sẽ đặt một câu hỏi thu hoạch dành cho học sinh, sinh viên. Trả lời đúng câu hỏi thu hoạch, học sinh, sinh viên sẽ được nhận giấy chứng nhận, phần quà từ ban tổ chức.
90% học sinh, sinh viên sẽ có kỹ năng khởi nghiệp
Theo ban tổ chức, chương trình nhằm thực hiện mục tiêu: đến năm 2020, có ít nhất 90% học sinh, sinh viên của các đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng, trường trung cấp, trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên được tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, được trang bị kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp trước khi tốt nghiệp” tại đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025” của Thủ tướng Chính phủ.
Đồng thời chương trình cũng để thực hiện mục tiêu “Giai đoạn 2019 - 2022, có 5 triệu đoàn viên thanh niên được trang bị kiến thức về khởi nghiệp” tại Đề án “Thanh niên khởi nghiệp giai đoạn 2019 - 2022” của Ban Bí thư T.Ư Đoàn.
Theo Vũ Thơ (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.