Khởi nghiệp - Tôi phải làm gì?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tại chương trình tư vấn trực tuyến “Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp” diễn ra 9 giờ sáng nay, các bạn học sinh, sinh viên sẽ được tìm hiểu, xác định xem bản thân mình có phù hợp với công việc kinh doanh hay không?
Vào 9 giờ sáng nay (30.8), sẽ diễn ra chương trình tư vấn trực tuyến “Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp” dành cho học sinh, sinh viên trong và ngoài nước, do T.Ư Đoàn, Trung tâm Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, Báo Thanh Niên, Quỹ Hỗ trợ phát triển thanh niên phối hợp tổ chức.
Chương trình gồm 6 số diễn ra từ tháng 8 - 12.2020, bằng hình thức livestream (phát trực tuyến) trên trang fanpage Facebook Cổng thông tin điện tử T.Ư Đoàn; Ban Tuyên giáo T.Ư Đoàn; Hội Sinh viên Việt Nam; Báo Thanh Niên.
Nội dung các số của chương trình xoay quanh chủ đề: “Khởi nghiệp - Có thật sự cần thiết?”; “Khởi nghiệp - Tôi phải làm gì?”; "Đánh giá, định hình năng lực kinh doanh tiềm ẩn của bản thân”; “Các bước để khởi nghiệp”; “Kiến thức, kỹ năng cần thiết khi khởi nghiệp”; “Dám chấp nhận thất bại - đứng lên mạnh mẽ”, “Khởi nghiệp - Ai sẽ đồng hành cùng tôi?”.
Ngày 2.8, số đầu tiên của chương trình tư vấn "Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp'" dành cho học sinh, sinh viên đã được phát trực tuyến trên trang mạng xã hội Facebook với chủ đề "Khởi nghiệp - Có thật sự cần thiết".
 
Chương trình Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp (số thứ 2)  ẢNH BTC CUNG CẤP
Chương trình Chắp cánh ước mơ khởi nghiệp (số thứ 2) ẢNH BTC CUNG CẤP
Số hôm nay sẽ diễn ra với chủ đề “Khởi nghiệp - Tôi phải làm gì?” vào lúc 9 giờ ngày 30.8.2020.
Ở số thứ hai này, các chuyên gia sẽ giúp các bạn trẻ tìm hiểu, xác định xem bản thân mình có phù hợp với công việc kinh doanh hay không? Những phẩm chất, năng lực mà một người kinh doanh cần phải có là gì…
Khách mời của chương trình gồm: Doanh nhân Tuệ Nghi, Chủ tịch Pancific Empire Investment; CEO Đỗ Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc NovaGroup, NovaEdu.
Theo Vũ Thơ (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.