8X "đổi đời" nhờ khởi nghiệp thành công dự án giao hoa nhanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ một giáo viên với đồng lương ít ỏi không đủ lo cho gia đình, anh Võ Văn Đạt đã quyết định khởi nghiệp dịch vụ giao hoa và bước đầu thành công với dự án này.
Trước khi trở thành ông chủ của dự án giao hoa nhanh toàn quốc, anh Võ Văn Đạt (32 tuổi, quê ở Quảng Bình) từng là một thầy giáo dạy môn Sinh học. Tuy nhiên, trải qua nhiều biến cố cuộc sống, anh quyết định xa nghề “cầm phấn” để khởi nghiệp với dự án giao hoa nhanh với mong muốn có nguồn thu nhập ổn định lo cho gia đình.

Anh Võ Văn Đạt quyết định xa nghề giáo viên, khởi nghiệp dự án giao hoa nhanh toàn quốc.
Anh Võ Văn Đạt quyết định xa nghề giáo viên, khởi nghiệp dự án giao hoa nhanh toàn quốc.
Ngay từ khi ngồi trên giảng đường, anh Đạt mong muốn ra trường tìm được một công việc ổn định để đỡ đần bố mẹ, lo cho gia đình. Tốt nghiệp trường Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh, anh Đạt trở thành giáo viên dạy Sinh cho trường Quốc tế Á Châu (quận 3) rồi chuyển công tác sang trường THCS, THPT Bác Ái (quận Tân Bình).
Theo nghề được 2 năm, biến cố ập đến với gia đình khi mẹ anh mắc bệnh nan y khiến anh phải về quê chăm sóc mẹ, gác lại nhiều dự định về nghề dạy học. Do không đủ điều kiện chữa trị nên mẹ anh mất không lâu sau đó.
Nén nỗi đau mất mẹ để tiếp tục cuộc sống, anh Đạt quay lại Sài Gòn mưu sinh bằng nhiều nghề để trang trải chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Sau đó anh quyết định khởi nghiệp với mong muốn nhỏ bé là kiếm được tiền lo cho bản thân và gia đình.
4 năm gắn bó với nghề bán điện thoại, anh dành dụm được một khoản tiền để bắt đầu nuôi dự án giao hoa nhanh mà bấy lâu mình ấp ủ. Từ đó dịch vụ giao hàng “chàng trai hoa - Mr.hoa” với cách thức hoạt động trung gian ra đời.
“Thương hiệu mới, khách hàng cũng chưa biết nhiều, đặc biệt thị trường ngày càng có nhiều đơn vị, đối thủ cạnh tranh nên mới đầu dự án gặp nhiều khó khăn, số lượng đơn hàng rất ít”, anh Đạt nhớ lại.
Vì thế anh Đạt luôn cố gắng hoàn thiện dịch vụ của mình hơn, sản phẩm không chỉ đẹp mà tốc độ hoàn thành phải nhanh hơn đối thủ để thu hút được nhiều khách hàng.
Trong quá trình làm dịch vụ, nhận thấy nhiều người có nhu cầu đặt hoa gấp, giao hàng nhanh nên anh Đạt tìm cách cải tiến quy trình giao nhận để hoa đến tay khách hàng trong thời gian ngắn nhất. Đó cũng chính là lý do để anh đưa ra dịch vụ giao hoa hoả tốc trong vòng 60 phút trên toàn quốc.
Mô hình hoạt động này tương tự như "Grab" trong lĩnh vực hoa tươi. Anh Đạt trở thành đầu mối nhận đơn rồi gửi lại cho shop hoa tại địa phương giao hàng tới tay người nhận.
Nói về sự khác biệt giữa nghề “cầm phấn” và dự án kinh doanh của mình, anh Đạt cho hay: “Làm giáo viên cứ đến tháng được lãnh lương, còn khi ra kinh doanh thì cuối tháng phải trả lương cho nhân viên. Do đó, mình phải cố gắng tìm ra cách tăng doanh thu và lợi nhuận để trả cho nhân viên và mang lại thu nhập cho mình”.
Từ thầy giáo nghèo đến ông chủ thu tiền tỷ mỗi tháng
Thời điểm hiện tại, việc kinh doanh đã mang lại cho anh Đạt nguồn thu nhập ổn định để lo cho cuộc sống và gia đình. Để có được thành công đó, anh cũng có những kỷ niệm không thể nào quên với dự án khởi nghiệp của mình.
Năm đầu làm dịch vụ, có lần khách nhờ gửi một bó hoa cho bạn gái trong ngày 20/10, do không kiểm tra kỹ với shop nên họ làm hoa nhỏ và xấu hơn mẫu. Trước tình huống này anh Đạt phải tự bỏ tiền mua lại bó hoa khác đẹp hơn để giao cho khách.
“Có lần, khách gọi điện đặt hoa đi chúc mừng khai trương cửa hàng đối tác nhưng sát giờ mới nhớ chưa đặt hoa, khách gọi giục trong 15 phút phải có hoa cho họ. Mình khá bất ngờ nên phải từ chối và chỉ dám hứa trong 45 – 50 phút mới giao kịp. Đơn hàng đó vừa làm vừa hồi hộp, lo lắng nên mình liên tục hối thúc shop ưu tiên làm trước. May mắn thay, hoa giao kịp trước khi đối tác của khách cắt băng khai trương. Khách hàng đã gọi trực tiếp để cảm ơn mình”, anh Đạt kể lại.
Từ những trường hợp như vậy, anh Đạt nghĩ ngay tới dịch vụ giao hoa cấp tốc. Anh biết được rằng, thời gian để đáp ứng một đơn hàng chất lượng hết khoảng 60 phút nên đã triển khai dịch vụ này trên toàn quốc.
“Mặc dù còn đó nhiều khó khăn với dịch vụ giao hàng nhanh này nhưng mình vẫn quyết tâm thực hiện và đang triển khai trên cả nước”, anh Đạt chia sẻ.
Thời điểm hiện tại, dự án giao hoa của anh Đạt đang phát triển tốt, mọi việc đã đi vào hoạt động đúng kế hoạch đặt ra. Vượt qua mọi khó khăn ban đầu, giờ đây anh Đạt trở thành chủ hệ thống giao hoa với nhiều nhân viên mang lại doanh thu hàng tỷ đồng mỗi tháng.
Trong thời gian tới, anh Đạt muốn dịch vụ giao hoa nhanh của mình trở thành trung tâm điều phối điện hoa hàng đầu tại Việt Nam, để mỗi khi khách hàng muốn đặt hoa online sẽ nghĩ ngay đến dịch vụ của anh.
Từ đồng vốn tiết kiệm ít ỏi, anh Đạt đã thành công với mô hình giao hoa của mình. Dự án khởi nghiệp của anh cũng mang lại động lực cho nhiều người trẻ ấp ủ mong ước vươn lên trong cuộc sống.
Theo infonet.vietnamnet/Dân Việt

https://etime.danviet.vn/8x-doi-doi-nho-khoi-nghiep-thanh-cong-du-an-giao-hoa-nhanh-20200801070607851.htm

Có thể bạn quan tâm

Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

(GLO)- Dù mới học lớp 5 và chưa từng qua trường lớp đào tạo nào về cơ khí nhưng ông Phạm Văn Bình (SN 1978, thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã sáng chế nhiều máy nông nghiệp giúp người nông dân giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động.
Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Đôi bạn trẻ ở Đắk Nông đã dồn hết tiền mừng cưới cho công cuộc khởi nghiệp với nấm đông trùng hạ thảo. Trải qua bao khó khăn, cặp đôi đã chứng minh đam mê sẽ không viển vông nếu có kiến thức và “đồng vợ, đồng chồng”.
Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

“Hoa sen là biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết trong văn hóa Á Đông. Lā SEN hay “Là Sen” được xây dựng và phát triển dựa trên nét văn hóa truyền thống ấy”, chị Nguyễn Thị Kim Loan mở đầu cuộc trò chuyện về hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ.
Người trẻ trở về

Người trẻ trở về

(GLO)- Gần đây, có một sự dịch chuyển từ ít đến nhiều, từ âm thầm đến sôi nổi đang diễn ra tại Gia Lai, đó là “làn sóng trở về” của những người trẻ.
Vợ chồng “khoa bảng”

Vợ chồng “khoa bảng”

(GLO)- Là tôi đang nói đến vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm Vân và anh Nguyễn Văn Long. Chị là Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp-Phân hiệu tại Gia Lai.
15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

Không bằng lòng với những gì đạt được, mỗi bạn trẻ đã thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình với những nỗ lực không mệt mỏi ngoài năng lực thiên bẩm để 'bản đồ' thế giới trong từng lĩnh vực đều có tên Việt Nam.