Thứ tưởng chỉ để vứt đi, ai ngờ được thầy giáo đẹp trai "hô biến" thành túi xách cực sành điệu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ít ai biết rằng những chiếc túi xách thời trang lại có thể được tạo nên từ một loại chất liệu không tưởng như vỏ mì gói. Thế nhưng, ở TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng đã có một thầy giáo làm được điều này.
Anh Lê Quốc Toàn (SN 1980, ngụ TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) chính là người làm nên những chiếc túi xách bằng vỏ mì tôm độc đáo. Anh Toàn hiện là một giáo viên mỹ thuật tại trường tiểu học, THCS Lý Thường Kiệt.
Thầy Toàn chia sẻ: "Cái nghề mỹ thuật đưa mình đến việc nghiên cứu làm sao để làm ra sản phẩm có thể tái sử dụng được rác. Cơ duyên xuất phát từ việc trường có căn tin, số lượng vỏ mì gói bỏ đi rất nhiều. Tôi thấy vậy mới nhặt lại rồi áp dụng làm thử một vài túi xách và thấy khá ổn, từ đó mình phát triển luôn".

Bộ sưu tập 80 chiếc túi xách từ hơn 40.000 vỏ mì gói là thành quả sau nhiều năm không ngừng tìm tòi, sáng tạo của thầy giáo Toàn. Ảnh: M.A.
Bộ sưu tập 80 chiếc túi xách từ hơn 40.000 vỏ mì gói là thành quả sau nhiều năm không ngừng tìm tòi, sáng tạo của thầy giáo Toàn. Ảnh: M.A.
Ấp ủ ý tưởng từ khi còn là sinh viên trường Trung Cấp Mỹ thuật tỉnh Sóc Trăng, thế nhưng, mãi đến năm 2014 chàng trai này mới có cơ hội để thực hiện ước mơ của mình. 80 chiếc túi xách từ hơn 40.000 vỏ mì gói là thành quả sau nhiều năm không ngừng tìm tòi, sáng tạo của anh.
Thầy giáo Toàn cho biết: "Để làm nên 1 chiếc túi xách từ vỏ mì, anh cần ít nhất 250 vỏ mì gói. Và trải qua cũng gần chục công đoạn mới tạo nên một sản phẩm hoàn chỉnh. Tùy theo kích thước, một số túi lớn hơn có khi sử dụng từ 380 - 500 vỏ mì gói".

Ít ai nghĩ rằng, bằng chất liệu vỏ mì gói có thể tạo nên những chiếc túi xách đầy tính thẩm mĩ như thế này. Ảnh: M.A.
Ít ai nghĩ rằng, bằng chất liệu vỏ mì gói có thể tạo nên những chiếc túi xách đầy tính thẩm mĩ như thế này. Ảnh: M.A.
Vỏ mì gói sau khi đem về sẽ được cắt bỏ những mối nối và vệ sinh thật sạch. Sau đó, anh Toàn cuộn lại thành từng sợ và theo kích thước đã chọn. Tùy theo màu sắc của vỏ mì mà anh Toàn sẽ cho ra đời những chiếc túi xách với thiết kế riêng.
"Các công đoạn để làm hoàn thành chiếc túi xách hoàn toàn là thủ công, từ sơ chế vỏ mì, se, đan, chỉ có ruột là may bằng máy còn toàn bộ khâu tay, quá trình kết là 100% khâu tay. Ban đầu ý tưởng mình làm ra mang tính chất giáo dục, để hướng dẫn các em học sinh biết tái sử dụng rác, nâng ý thức bảo vệ môi trường. Sau đó tôi muốn ứng dụng vào thực tế", anh Toàn cho hay.

Mong muốn của thầy Toàn ban đầu chỉ là tạo ra sản phẩm có thể tái sử dụng rác. Ảnh: M.A.
Mong muốn của thầy Toàn ban đầu chỉ là tạo ra sản phẩm có thể tái sử dụng rác. Ảnh: M.A.

Và
Và "Bộ sưu tập túi xách từ vỏ mì gói đầu tiên và nhiều nhất tại Việt Nam" cũng được xác lập kỷ lục. Ảnh: M.A.
Không chỉ là đam mê, mà đó còn cả tâm huyết, vì thế trong từng chi tiết cho tới đường kim, mũi chỉ điều được thầy Toàn dốc hết tâm sức. Khi bắt đầu làm những chiếc túi đầu tiên, anh Toàn chưa nghĩ đến việc xác lập kỷ lục, mục tiêu chính của anh là việc nâng cao ý thức bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, không phải ai cũng ủng hộ và đánh giá cao việc làm "lạ đời" của thầy giáo trẻ.

Để tạo ra được những chiếc túi xách bằng vỏ mì gói, thầy giáo Toàn phải bỏ ra nhiều công sức và đa số công đoạn được làm thủ công. Ảnh: M.A.
Để tạo ra được những chiếc túi xách bằng vỏ mì gói, thầy giáo Toàn phải bỏ ra nhiều công sức và đa số công đoạn được làm thủ công. Ảnh: M.A.
Bỏ ngoài tai những lời dị nghị, anh vẫn miệt mài thực hiện đam mê của mình. Và "Bộ sưu tập túi xách từ vỏ mì gói đầu tiên và nhiều nhất tại Việt Nam" cũng được xác lập kỷ lục. Đây là cơ hội để anh Toàn gửi gắm thông điệp thời trang đi kèm bảo vệ môi trường. Với ưu điểm bền, đẹp, đa dạng màu sắc, rất dễ bảo quản và sử dụng kể cả khi trời mưa,…những chiếc túi xách do anh Toàn làm nên có độ bền lên đến hàng chục năm.
Chị Trương Thị Kim Phương (TP.Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng) chia sẻ: "Màu sắc của chiếc túi xách từ vỏ mì gói rất độc lạ, mỗi cái điều có 1 phong cách riêng. Thấy tận mắt, sờ tận tay, tôi thấy thích thú lắm, rất đẹp mà độ bền của nó không thua gì cái hàng hiệu ở ngoài đâu".

Thầy Toàn đang ấp ủ ý tưởng sử dụng vỏ mì gói để tạo nên nhiều sản phẩm hữu ích khác. Ảnh: M.A.
Thầy Toàn đang ấp ủ ý tưởng sử dụng vỏ mì gói để tạo nên nhiều sản phẩm hữu ích khác. Ảnh: M.A.
Theo anh Toàn, vỏ mì gói này nếu bỏ vào môi trường nó rất khó phân. Khi chọn chất liệu này, ngoài ưu điểm tái sử dụng rác, thì nó lại có màu sắc sẵn, anh không cần phải phun sơn hay nhuộm màu. Anh mong muốn mang sản phẩm ra thị trường, tạo công ăn việc làm cho người không có việc làm ổn định, kiếm thêm thu nhập ngoài giờ.
Không dừng lại ở túi xách, thầy giáo Toàn còn thử thách mình ở những sản phẩm thủ công khác cũng từ chất liệu vỏ mì gói.
Mai Anh - Chúc Ly (Dân Việt)

https://danviet.vn/thu-tuong-chi-de-vut-di-ai-ngo-duoc-thay-giao-dep-trai-ho-bien-thanh-tui-xach-cuc-sanh-dieu-20200719125754291.htm

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.