Nghệ An: Kỹ sư ô tô bỏ phố về quê xay bột mà "gột" nên chức giám đốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, Phạm Văn Long, SN 1991, xã Tân Thành, huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) có mức lương ổn định ở Hà Nội là niềm mơ ước của nhiều người. Với niềm đam mê tự lập, chàng trai trẻ quyết định bỏ phố về quê sản xuất, kinh doanh sản phẩm bột ngũ cốc dinh dưỡng.
Bỏ phố về quê khởi nghiệp
Sau khi tốt nghiệp trường Đại học Công nghiệp Hà Nội với tấm bằng kỹ sư công nghệ kỹ thuật ô tô, có mức lương ổn định ở Hà Nội, nhưng anh Phạm Văn Long lại trở về quê để lập nghiệp và làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.
Vợ chồng trẻ Phạm Văn Long và Nguyễn Phương Liên về quê khởi nghiệp bằng sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng. Ảnh: PV
Vợ chồng trẻ Phạm Văn Long và Nguyễn Phương Liên về quê khởi nghiệp bằng sản phẩm ngũ cốc dinh dưỡng. Ảnh: PV
Anh Long chia sẻ: "Khi mình quyết định bỏ công việc ở thành phố để về xay bột, làm bột, bạn bè và người thân phản đối kịch liệt, khi công việc đang suôn sẻ thu nhập ổn định, chưa biết may rủi như thế nào...".
Bây giờ Long nghĩ lại, quyết định cũng có chút mạo hiểm nhưng anh đã có tính toán kỹ. Nếu cho mình được lựa chọn lại thì anh cũng sẽ làm như vậy...
Dám nghĩ dám làm, tháng 11/2018, anh Long và vợ quyết định xây dựng thương hiệu "bột ngũ cốc Long Liên" khi đã trải qua vài lần thất bại. 
Với nghị lực kiên cường và tinh thần ham học hỏi, vợ chồng anh Long và chị Liên đã không ngừng cải tiến sản phẩm, cho ra thị trường những sản phẩm ngày càng hoàn thiện hơn về chất lượng và đa dạng về sản phẩm.
Chị Nguyễn Phương Liên (vợ anh Long) cho hay: "Công việc làm ngũ cốc đến vợ chồng tôi cũng rất tình tình cờ. Do cơ thể hai vợ chồng gầy yếu nên có ý định mua ngũ cốc để về tăng cường sức khỏe, sau khi bàn với với chồng thì anh ấy nói sẽ tự làm ngũ cốc để sử dụng cho đảm bảo an toàn."
Sản phẩm ngũ cốc Long Liên ngày càng hoàn thiện, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Ảnh: PV
Sản phẩm ngũ cốc Long Liên ngày càng hoàn thiện, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Ảnh: PV
Công ty TNHH SN & TM Long Liên tạo được nhiều lao động địa phương có thu nhập ổn định. Ảnh: PV
Công ty TNHH SN & TM Long Liên tạo được nhiều lao động địa phương có thu nhập ổn định. Ảnh: PV
"Sau khi sử dụng ngũ cốc do chính mình sản xuất, hiệu quả và nhận thấy thị trường đang có nhu cầu lớn sản phẩm sạch. Vì vậy, chúng tôi đã nghiên cứu và thành lập Công ty TNHH SN & TM Long Liên để mang lại cho người tiêu dùng dòng sản phẩm ngũ cốc chất lượng và an toàn" - Chị Liên chia sẻ thêm.
Đưa sản phẩm sạch đến người tiêu dùng
Công ty TNHH SN & TM Long Liên được thành lập vào tháng 11/2018 với chi phí đầu tư ban đầu là 600 triệu đồng. Sản phẩm "bột ngũ cốc Long Liên" được làm từ 18 loại nguyên liệu như: Sen, vừng, đỗ xanh, đỗ tương, đỗ đen hạt óc chó…
Hiện nay, Công ty TNHH SN & TM Long Liên đang tập trung sản xuất 7 loại bột ngũ cốc chính gồm: Trà ngũ cốc hoa nhài, ngũ cốc stronglife, bột mầm ngũ cốc cao cấp, bột mầm đậu nành nguyên sơ, ngũ cốc lợi sữa 3in, siêu ngũ cốc lợi sữa 6in1, ngũ cốc mẹ bầu.
Ngũ cốc Long Liên là 1 trong 3 sản phẩm của huyện Yên Thành được chứng nhận là sản phẩm OCOP. Ảnh: PV
Ngũ cốc Long Liên là 1 trong 3 sản phẩm của huyện Yên Thành được chứng nhận là sản phẩm OCOP. Ảnh: PV
Để nhiều người biết đến sản phẩm của mình, anh Long đã quảng cáo trên mạng xã hội. Đến nay, bột ngũ cốc Long Liên được nhiều người biết đến như một sản phẩm dinh dưỡng chất lượng cao.
Năm 2019, Công ty TNHH SN & TM Long Liên có doanh thu hơn 4 tỷ đồng , tạo công ăn việc làm cho 6 lao động với mức lương 4 triệu đồng mỗi tháng.
Nguyên liệu đầu vào và khâu chế biến được tuân thủ theo một quy trình nghiêm ngặt. Ảnh: PV
Nguyên liệu đầu vào và khâu chế biến được tuân thủ theo một quy trình nghiêm ngặt. Ảnh: PV
Nhờ có nguồn đầu vào chất lượng và khâu chế biến đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm nên ngũ cốc Long Liên được vinh dự là 1 trong 3 sản phẩm của huyện Yên Thành được chứng nhận là sản phẩm OCOP năm 2019.
Bởi vậy, ngũ cốc Long Liên ngày càng được người tiêu dùng tin tưởng và lựa chọn để tăng cường sức khỏe cho bản thân và gia đình.
Hàng năm Công ty đã phối hợp với Đoàn xã tổ chức các chương trình hỗ trợ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: PV
Hàng năm Công ty đã phối hợp với Đoàn xã tổ chức các chương trình hỗ trợ gia đình nghèo, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ảnh: PV
Trao đổi với PV Báo điện tử Dân Việt, chị Trần Thị Thoa - Bí thư Đoàn xã Tân Thành, cho biết: "Mô hình của anh Phạm Văn Long và chị Nguyễn Phương Liên là một mô hình tiêu biểu, xứng đáng cho thanh niên trong xã học tập và noi theo. Không chỉ sản xuất và kinh doanh giỏi mà bên cạnh đó anh Long thường xuyên tham gia các phong trào của đoàn xã và đặc biệt là các hoạt động thiện nguyện và từ thiện do đoàn xã tổ chức".
Hồ Thỏa – Thùy Dung (Dân Việt)

https://danviet.vn/nghe-an-ky-su-o-to-bo-pho-ve-que-xay-bot-ma-got-nen-chuc-giam-doc-20200610205757614.htm

Có thể bạn quan tâm

Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

(GLO)- Dù mới học lớp 5 và chưa từng qua trường lớp đào tạo nào về cơ khí nhưng ông Phạm Văn Bình (SN 1978, thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã sáng chế nhiều máy nông nghiệp giúp người nông dân giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động.
Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Đôi bạn trẻ ở Đắk Nông đã dồn hết tiền mừng cưới cho công cuộc khởi nghiệp với nấm đông trùng hạ thảo. Trải qua bao khó khăn, cặp đôi đã chứng minh đam mê sẽ không viển vông nếu có kiến thức và “đồng vợ, đồng chồng”.
Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

“Hoa sen là biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết trong văn hóa Á Đông. Lā SEN hay “Là Sen” được xây dựng và phát triển dựa trên nét văn hóa truyền thống ấy”, chị Nguyễn Thị Kim Loan mở đầu cuộc trò chuyện về hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ.
Người trẻ trở về

Người trẻ trở về

(GLO)- Gần đây, có một sự dịch chuyển từ ít đến nhiều, từ âm thầm đến sôi nổi đang diễn ra tại Gia Lai, đó là “làn sóng trở về” của những người trẻ.
Vợ chồng “khoa bảng”

Vợ chồng “khoa bảng”

(GLO)- Là tôi đang nói đến vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm Vân và anh Nguyễn Văn Long. Chị là Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp-Phân hiệu tại Gia Lai.
15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

Không bằng lòng với những gì đạt được, mỗi bạn trẻ đã thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình với những nỗ lực không mệt mỏi ngoài năng lực thiên bẩm để 'bản đồ' thế giới trong từng lĩnh vực đều có tên Việt Nam.