Năm chàng trai 'tinh dầu'

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm chàng trai, mỗi người một chuyên môn nhưng tất cả đều có niềm đam mê và tình yêu với rừng. Họ gặp nhau, lập doanh nghiệp với dòng sản phẩm bền vững từ tinh dầu thiên nhiên.
Chuyên gia nước ngoài (giữa) cùng một số thành viên của công ty tại vùng nguyên liệu tràm ở TX.Hương Thủy Ảnh: NVCC
Chuyên gia nước ngoài (giữa) cùng một số thành viên của công ty tại vùng nguyên liệu tràm ở TX.Hương Thủy Ảnh: NVCC
Những sản phẩm quý từ thiên nhiên như chế phẩm tinh dầu, cao xoa, mỹ phẩm, sản phẩm thủ công và hàng lưu niệm… của 5 chàng trai mê rừng vừa được giới thiệu nhân sự kiện “Giới thiệu sản phẩm bền vững tại các điểm kết nối tinh hoa Huế” tại thủ đô Hà Nội và Đại nội Huế, từ ngày 16.5 - 7.6.
Nhớ lại ngày đầu mới thành lập Công ty Liên Minh Xanh, Phạm Nguyễn Thành, Giám đốc công ty, cho biết năm 2016, hai thành viên trong nhóm (từng làm việc lâu năm với các dự án cộng đồng) đã bàn cách khai thác dược liệu quý có trong rừng để đưa vào thị trường, tạo thu nhập bền vững cho người dân địa phương, tạo thêm sản phẩm tốt cho xã hội. “Ý tưởng này không mới, vì nhiều người đã làm và không thành công. Sau đó, họ có thêm 1 giảng viên đại học và 1 dược sĩ cùng tham gia khởi nghiệp, sản phẩm đầu tiên nghĩ tới là tinh dầu”, anh Thành nói.
Tinh dầu cũng không phải là sản phẩm mới. Dược sĩ Hồ Đăng Bình, Giám đốc nghiên cứu công ty, chia sẻ rằng để có khách hàng, nhóm đặt ra 2 nguyên tắc phải tuân thủ: chất lượng cao và tính độc đáo của sản phẩm.
Tháng 8.2017, sau 16 tháng kể từ khi hình thành ý tưởng, nhóm đã giới thiệu những sản phẩm đầu tiên qua mạng xã hội Facebook. Chỉ trong 3 tháng, có hơn 70% khách hàng trở lại lần thứ 2 và 30% khách hàng tiếp tục đặt hàng lần thứ 3. Thành quả này khiến các sáng lập viên tự tin nghĩ đến việc mở rộng thị trường trong và ngoài nước. Năm 2018, được dự án Trường Sơn Xanh của Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) hỗ trợ, công ty đã tập huấn trồng và khai thác bền vững cây thiên niên kiện dưới tán rừng tự nhiên cho người dân ở H.Nam Đông, H.A Lưới. Đến nay, vùng nguyên liệu thiên niên kiện ở vùng thượng nguồn sông Hương đã mở rộng diện tích hơn 12 ha. Chưa kể có thêm tràm gió, tràm 5 gân được khôi phục và trồng mới ở TX.Hương Thủy, H.Hương Trà…
Theo Bùi Ngọc Long (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.