Mới 20 tuổi, 1 hotboy trong "làng cá Koi" đã thu nửa tỷ mỗi năm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vừa tốt nghiệp THPT, Nguyễn Đức Mạnh (20 tuổi, thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) đã khởi nghiệp bằng việc nuôi cá Koi (cá chép Nhật Bản), mỗi năm thu về hơn 500 triệu đồng.
Quyết định không vào giảng đường đại học, Nguyễn Đức Mạnh đã chọn hướng khởi nghiệp bằng niềm đam mê nuôi cá Koi Nhật mà Mạnh đã tìm hiểu từ khi còn học lớp 6.
Sau 2 năm khởi nghiệp, Mạnh đã sở hữu một trại cá Koi nhỏ ngay trong sân vườn nhà và cá Koi được xuất bán khắp thị trường Nam - Bắc, mỗi năm thu về hơn 500 triệu đồng.
Nguyễn Đức Mạnh (20 tuổi, thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh) khởi nghiệp bằng mô hình nuôi cá Koi. Ảnh: NGUYỄN TRANG.
Nguyễn Đức Mạnh (20 tuổi, thôn Tây, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh) khởi nghiệp bằng mô hình nuôi cá Koi. Ảnh: NGUYỄN TRANG.
Em Mạnh chia sẻ: “Từ năm lớp 6, em đã rất đam mê vẻ đẹp của cá Koi Nhật. Càng về sau này, em lại càng tìm hiểu nhiều hơn về cách nuôi, chăm sóc, nghiên cứu trên mạng về các trại cá Koi bên Nhật Bản. Sau khi tốt nghiệp THPT, em quyết định khởi nghiệp bằng việc nuôi cá Koi”.
Mạnh có một người anh làm việc tại Nhật Bản. Nhờ đó, Mạnh đã tìm hiểu các trại cá Koi để mua giống từ Nhật Bản vận chuyển về Việt Nam.
Mạnh cho biết: “Các trại cá Koi bên Nhật Bản nhận đơn và họ bảo hành cũng như vận chuyển từ Nhật Bản về đến sân bay Chu Lai (tỉnh Quảng Nam). Hầu như tuần nào cũng có chuyến hàng cá Koi được đặt về sân bay và em chỉ chạy xe ra sân bay để lấy cá Koi”.
Hiện cá Koi Nhật giống, kích thước từ 15cm có giá từ 500 ngàn đến 1 triệu, từ 17-25 cm có giá đến vài triệu cho đến hàng chục triệu đồng. Riêng cá Koi giống lai tại Việt Nam giá ở mức 250-300 ngàn đồng/con. “Cá Koi Nhật tính theo kích cỡ cá, trong khi đó cá Koi giống tại Việt Nam được tính theo kg, gram từ khi lấy giống đến xuất bán”, Mạnh cho biết.
Em Mạnh hiện có 3 hồ cá Koi, mỗi hồ khoảng 6m2, thả nuôi mật độ tùy vào kích cỡ cá, cá nhỏ thì 10-15 con, cá lớn từ 10-15cm thì 5-6 con/hồ. Cá Koi nuôi được xuất bán đi sau vài tuần cho đến 2-3 tháng, kích cỡ cá Koi càng lớn thì càng mang về thu nhập cao. Công việc xuất bán cá Koi diễn ra liên tục, mỗi tuần đều xuất cá và nhập cá giống về.
“Màu sắc của mỗi con cá Koi đều có nguồn gốc, tên gọi dành riêng cho cá, như cá Koi màu đỏ là Benigon, trắng đen là Shiro, vàng là Matsuba và trắng đỏ là Kohaku” - Mạnh nói.
Mô hình nuôi cá Koi Nhật của Mạnh đang phát triển tốt, mỗi năm tổng thu về hơn 500 triệu. Ảnh: NGUYỄN TRANG.
Mô hình nuôi cá Koi Nhật của Mạnh đang phát triển tốt, mỗi năm tổng thu về hơn 500 triệu. Ảnh: NGUYỄN TRANG.
Cá Koi là loài ưa nước sạch, do vậy, Mạnh đã nghiên cứu sáng kế một hệ thống lọc nước cho cá, đây là giải pháp giảm chi phí đầu tư nuôi cá “tiền triệu”. Mạnh chia sẻ: “Bằng cách đặt đá, bông lọc vào thùng lọc nước bằng xốp, sau đó nối với ống nước xuống dưới hồ. Nước sẽ được lọc sạch từ cách làm này. Máy bơm sẽ bơm nước liên tục vừa để cho nước vào hồ, vừa để xả nước trong hồ ra khỏi”.
Như vậy, một hồ sẽ có 4 thùng xốp để xử lý nước đầu vào. Ngoài ra, để cá Koi được sạch sẽ thì cần phải tắm cá thường xuyên, bình quân 2 lần/tháng, cá lớn có thể từ 1 lần/2 tháng. Nước tắm cho cá Koi được pha dung dịch để sát khuẩn, đánh thuốc để giúp cá không bị bệnh ký sinh trùng, nhiễm khuẩn nước…
Chia sẻ về dự định sắp tới, Mạnh cho biết đang chuẩn bị mở rộng bể cá ở khu vực đất vườn nhà để có nguồn cung liên tục cho các đại lý khắp các tỉnh thành, đảm bảo cung cấp cá Koi diễn ra liên tục và không bị ngắt quãng khi chờ giống cá Koi từ Nhật Bản bay về.
Mỗi năm, Mạnh thu về hơn 500 triệu từ mô hình nuôi cá Koi khởi nghiệp.
Anh Nguyễn Đức Nở, Bí thư Đoàn xã Tịnh Sơn, cho biết: "Mạnh là thanh niên có ý chí phấn đấu trong phát triển kinh tế tại địa phương. Mô hình nuôi cá Koi của Mạnh là mô hình thanh niên đầu tiên ở địa phương đầu tư và xuất bán loại cá Koi Nhật này. Hiện tại, Đoàn xã đang hỗ trợ cho Mạnh các chính sách vốn đối với thanh niên khởi nghiệp".
Tham quan trại cá Koi của Nguyễn Đức Mạnh (Ảnh: NGUYỄN TRANG).
Tham quan trại cá Koi của Nguyễn Đức Mạnh (Ảnh: NGUYỄN TRANG).
 
Sáng tạo một hệ thống lọc nước sạch đơn giản để giảm chi phí đầu tư trong nuôi cá Koi. Bằng cách sử dụng thùng xốp, đá và bông lọc, hệ thống ống nước đầu ra và vào. Cung cấp ôxy cho cá liên tục và nguồn nước trong sạch là môi trường thích hợp nuôi cá Koi.
Sáng tạo một hệ thống lọc nước sạch đơn giản để giảm chi phí đầu tư trong nuôi cá Koi. Bằng cách sử dụng thùng xốp, đá và bông lọc, hệ thống ống nước đầu ra và vào. Cung cấp ôxy cho cá liên tục và nguồn nước trong sạch là môi trường thích hợp nuôi cá Koi.
Theo Nguyễn Trang (Báo SGGP)

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.