Thanh niên trồng dâu, nuôi thỏ làm giàu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Dám nghĩ dám làm và biết nắm bắt thời cơ, nhiều thanh niên ở huyện Ia Grai đã vươn lên làm giàu nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp.
Trồng dâu cho thu nhập 40 triệu đồng/tháng
Anh Võ Hoàn Hảo (thôn Hưng Bình-Tân Hợp, xã Ia Yok) cho biết: “Bố mẹ tôi đều làm nông, tôi lại yêu thích nghề nông từ nhỏ nên chọn học ngành Bảo vệ thực vật (Trường Đại học Tây Nguyên). Ra trường rồi vào làm việc tại Công ty Cà phê 706 (xã Ia Yok) cũng giúp tôi phát huy được những kiến thức đã học. Thế nhưng, mong muốn có một vườn cây ăn quả do chính mình làm chủ đã thôi thúc tôi mạnh dạn đầu tư trồng cây dâu tây. Do không có thời gian học hỏi từ các trang trại lớn, tôi tìm hiểu kỹ thuật trồng dâu tây trên mạng internet. Tôi xác định, chọn cây trồng không phải thế mạnh của địa phương đồng nghĩa với việc phải chấp nhận nhiều khó khăn”.
Với số tiền dành dụm của bản thân cộng thêm sự hỗ trợ của bố mẹ và vay mượn thêm bạn bè được hơn 200 triệu đồng, tháng 8-2018, anh Hảo đã phá bỏ vườn cà phê già cỗi rồi đầu tư xây dựng hệ thống nhà màng rộng khoảng 50 m2, mua các giống dâu tây New Zealand, Hana, Nhật Bản, Mỹ… về trồng thử nghiệm để lựa chọn loại phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu địa phương, một nửa cây giống trồng trong nhà màng và một nửa trồng ngoài trời. Trong quá trình thử nghiệm, một số giống bị sâu bệnh, ảnh hưởng thời tiết nên chết nhiều. Nhưng điều đó không làm anh Hảo nản chí.
Anh Võ Hoàn Hảo chia sẻ kinh nghiệm trồng dâu tây với thanh niên xã Ia Yok. Ảnh: T.B
Anh Võ Hoàn Hảo chia sẻ kinh nghiệm trồng dâu tây với thanh niên xã Ia Yok. Ảnh: T.B
Sau khi thử nghiệm, anh Hảo chọn giống dâu Nhật lùn và giống dâu New Zealand để trồng trong nhà màng, còn trồng giống dâu Hana trồng ngoài trời. Đến nay, anh Hảo đã là chủ vườn dâu tây 1.500 m2 trồng trong nhà màng và hơn 2 sào trồng ngoài trời. Nhờ nắm vững kỹ thuật mà vườn dâu tây của anh luôn xanh tốt và cho quả thơm ngọt. Mỗi ngày, vườn dâu tây cho sản lượng 15-25 kg, cung cấp cho các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch ở TP. Pleiku và bán cho người dân quanh vùng. Thu hoạch đến đâu bán hết đến đó, với giá bán dao động 180.000-200.000 đồng/kg, anh Hảo thu nhập khoảng 40 triệu đồng/tháng sau khi đã trừ chi phí. “Sắp tới, tôi sẽ phá bỏ thêm một phần diện tích cà phê già cỗi của gia đình để mở rộng trồng dâu tây”-anh Hảo chia sẻ.
Làm giàu từ nuôi dê, thỏ
Trang trại của anh Trần Văn Thế (thôn Thanh Bình, xã Ia Bă) áp dụng mô hình tổng hợp với đa dạng cây trồng, vật nuôi. Thế nhưng, dê lai và thỏ là vật nuôi đang đem lại nguồn thu nhập khá cao và ổn định cho gia đình anh với khoảng 200 triệu đồng/năm sau khi đã trừ chi phí.
Với 4 con dê sinh sản nuôi từ đầu năm 2017, đến nay, đàn dê của gia đình anh đã tăng lên 50 con. Chia sẻ kinh nghiệm nuôi dê, anh Thế cho biết: Một con dê con nếu được chăm sóc tốt, sau 9 tháng là bắt đầu sinh sản, trung bình mỗi năm đẻ khoảng 2 lứa, mỗi lứa 2-3 con. Với dê thương phẩm, nuôi khoảng 7-8 tháng có thể đạt 20-30 kg và xuất bán với giá 120.000-140.000 đồng/kg. Hiện nay, thị trường tiêu thụ dê thịt khá ổn định, các nhà hàng, quán ăn tìm đến tận nhà hỏi mua với giá khá cao.
Anh Trần Văn Thế (bìa trái) chia sẻ kinh nghiệm nuôi thỏ cho cán bộ Đoàn xã Ia Bă. Ảnh: T.B
Anh Trần Văn Thế (bìa trái) chia sẻ kinh nghiệm nuôi thỏ cho cán bộ Đoàn xã Ia Bă. Ảnh: T.B
Ngoài nuôi dê, cuối năm 2019, anh Thế đầu tư nuôi thỏ New Zealand để tăng thêm thu nhập. Theo kinh nghiệm của anh Thế, thỏ là loài vật nhạy cảm với thời tiết nên phải tiêm phòng định kỳ, thường xuyên theo dõi để phát hiện kịp thời thỏ bị bệnh, tránh lây lan. Chuồng trại cũng phải thoáng mát vào mùa hè, ấm vào mùa lạnh để tăng sức đề kháng cho thỏ. Nếu chăm sóc tốt, mỗi năm thỏ đẻ 7 lứa, mỗi lứa khoảng 6-8 con. Với thỏ thương phẩm, nuôi 3 tháng đã có thể xuất chuồng, trọng lượng trung bình khoảng 5 kg/con, giá bán 70.000-80.000 đồng/kg. Từ 20 con thỏ giống ban đầu, hiện anh Thế đang sở hữu đàn thỏ 100 con.
Anh Nông Hồng Phong-Phó Bí thư Huyện Đoàn Ia Grai-nhận xét: Anh Võ Hoàn Hảo và anh Trần Văn Thế là những điển hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Đây là minh chứng cho việc nếu chọn được hướng đi đúng đắn, biết phát huy lợi thế thì thanh niên đều có cơ hội làm giàu ngay tại quê hương.
THỦY BÌNH

Có thể bạn quan tâm

Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

(GLO)- Dù mới học lớp 5 và chưa từng qua trường lớp đào tạo nào về cơ khí nhưng ông Phạm Văn Bình (SN 1978, thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã sáng chế nhiều máy nông nghiệp giúp người nông dân giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động.
Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Đôi bạn trẻ ở Đắk Nông đã dồn hết tiền mừng cưới cho công cuộc khởi nghiệp với nấm đông trùng hạ thảo. Trải qua bao khó khăn, cặp đôi đã chứng minh đam mê sẽ không viển vông nếu có kiến thức và “đồng vợ, đồng chồng”.
Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

“Hoa sen là biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết trong văn hóa Á Đông. Lā SEN hay “Là Sen” được xây dựng và phát triển dựa trên nét văn hóa truyền thống ấy”, chị Nguyễn Thị Kim Loan mở đầu cuộc trò chuyện về hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ.
Người trẻ trở về

Người trẻ trở về

(GLO)- Gần đây, có một sự dịch chuyển từ ít đến nhiều, từ âm thầm đến sôi nổi đang diễn ra tại Gia Lai, đó là “làn sóng trở về” của những người trẻ.
Vợ chồng “khoa bảng”

Vợ chồng “khoa bảng”

(GLO)- Là tôi đang nói đến vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm Vân và anh Nguyễn Văn Long. Chị là Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp-Phân hiệu tại Gia Lai.
15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

Không bằng lòng với những gì đạt được, mỗi bạn trẻ đã thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình với những nỗ lực không mệt mỏi ngoài năng lực thiên bẩm để 'bản đồ' thế giới trong từng lĩnh vực đều có tên Việt Nam.