Nuôi lươn đồng dày đặc, bể 20m2 thu tới 8 tạ lươn thịt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Năm 2019, Trạm Khuyến nông Phú Tân phối hợp với Trung tâm Khuyến nông tỉnh An Giang triển khai mô hình nuôi lươn mật độ cao bằng thức ăn công nghiệp tại hộ ông Nguyễn Mạnh Khang ở ấp Phú Đông, xã Phú Long với quy mô 4.000 con lươn giống trên diện tích 20m2 bể nuôi. Sau hơn 7 tháng nuôi, mô hình đạt hiệu quả khả quan.
Quy mô bể nuôi lươn được lót bạt, bố trí 20 bó dây bẹ buộc chặt một đầu có chiều dài hơn 40 cm khắp đáy bể, phía trên được thiết kế mái che nắng mưa.
Ông Khang thả 4.000 lươn giống kích cỡ 290 con/kg. Nguồn giống lươn mua từ trại giống sinh sản bán nhân tạo có uy tín trên địa bàn tỉnh An Giang. Giá bình quân mỗi con lươn giống là 6.500 nghìn đồng.
Ông Khang, ấp Phú Đông, xã Phú Long, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) vệ sinh bể nuôi lươn.
Ông Khang, ấp Phú Đông, xã Phú Long, huyện Phú Tân (tỉnh An Giang) vệ sinh bể nuôi lươn.
Mô hình nuôi lươn mật độ dày đặc sử dụng hoàn toàn bằng thức công nghiệp có hàm lượng đạm từ 40-42%. Nguồn nước cấp vào bể nuôi lươn được lấy từ ao lắng đã qua xử lý sát trùng và được kiểm tra pH, mỗi ngày thay nước 2 lần trước giờ cho lươn ăn. Trong quá trình cho lươn ăn, bổ sung men tiêu hóa.
Nhờ bản tính đam mê nghiên cứu, sự chịu khó học hỏi và nhất là sự hợp tác với cán bộ kỹ thuật phụ trách nên mô hình nuôi lươn mật độ cao phát triển rất tốt. Sau 7 tháng thả nuôi, lươn đang trong giai đoạn tăng trọng nhanh, số lươn chết khoảng 300 con, trọng lượng bình quân 11 con/kg, một số lươn lớn đạt 190 gam/con, ước sản lượng trên 300 kg.
Được biết, đến nay chủ mô hình đã đầu tư trên 35 triệu đồng, chủ yếu là tiền lươn giống và thức ăn. Dự kiến đàn lươn này nuôi thêm 5 -7 tháng nữa sẽ thu hoạch, khi lươn đạt kích cỡ trung bình 250 gram/con.
Ông Khanh cho biết, trước khi nuôi lươn, gia đình ông chỉ làm ruộng và nuôi cá nhưng giá cả bấp bênh, thu nhập không ổn định. Sau khi được Trạm Khuyến nông huyện chia sẻ về mô hình nuôi lươn bằng thức ăn công nghiệp nên ông quyết định thực hiện.
Ông cho biết thêm: “Nuôi lươn bằng thức ăn công nghiệp nhàn lắm, cứ sáng thay nước và cho ăn nửa tiếng, chiều nửa tiếng là xong. Sau khi thay nước bể nuôi lươn cần chú ý độ pH duy trì ở mức 7,5-8,5, nếu dưới hay trên khoảng đó lươn dễ bị sốc và chết”.
Được biết, trong năm 2019, ngoài mô hình của ông Khang thì Trạm Khuyến nông huyện Phú Tân còn phối hợp với nông dân các xã trên địa bàn huyện đang thực hiện 9 mô hình nuôi lươn công nghệ cao dưới sự hỗ trợ kinh phí từ UBND huyện.
Hiện tại một số mô hình nuôi lươn công nghệ cao đã thu hoạch, có mô hình đạt sản lượng 800 kg lươn thịt thành phẩm trên 20m2, lợi nhuận trên 80 triệu đồng như mô hình nuôi lươn mật độ cao của Lâm Văn Đoàn Xuân, xã Phú Bình.
Thực hiện mô hình nuôi lươn mật độ cao bằng thức ăn công nghiệp sẽ góp phần đảm bảo nguồn cung cho thị trường sản phẩm sạch, an toàn, đem lại lợi nhuận cao cho người nuôi, giảm thải ô nhiễm môi trường, góp phần bảo vệ nguồn lợi thủy sản, tạo hướng đi mới cho nông dân, từ đó thay đổi dần tập quán nuôi theo phương thức truyền thống.
Theo Cao Văn Đủ (TTKN QG/ Dân Việt)

http://danviet.vn/muon-cach-lam-giau/nuoi-luon-dong-day-dac-be-20m2-thu-toi-8-ta-luon-thit-1072910.html

Có thể bạn quan tâm

Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

(GLO)- Dù mới học lớp 5 và chưa từng qua trường lớp đào tạo nào về cơ khí nhưng ông Phạm Văn Bình (SN 1978, thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã sáng chế nhiều máy nông nghiệp giúp người nông dân giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động.
Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Đôi bạn trẻ ở Đắk Nông đã dồn hết tiền mừng cưới cho công cuộc khởi nghiệp với nấm đông trùng hạ thảo. Trải qua bao khó khăn, cặp đôi đã chứng minh đam mê sẽ không viển vông nếu có kiến thức và “đồng vợ, đồng chồng”.
Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

“Hoa sen là biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết trong văn hóa Á Đông. Lā SEN hay “Là Sen” được xây dựng và phát triển dựa trên nét văn hóa truyền thống ấy”, chị Nguyễn Thị Kim Loan mở đầu cuộc trò chuyện về hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ.
Người trẻ trở về

Người trẻ trở về

(GLO)- Gần đây, có một sự dịch chuyển từ ít đến nhiều, từ âm thầm đến sôi nổi đang diễn ra tại Gia Lai, đó là “làn sóng trở về” của những người trẻ.
Vợ chồng “khoa bảng”

Vợ chồng “khoa bảng”

(GLO)- Là tôi đang nói đến vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm Vân và anh Nguyễn Văn Long. Chị là Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp-Phân hiệu tại Gia Lai.
15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

Không bằng lòng với những gì đạt được, mỗi bạn trẻ đã thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình với những nỗ lực không mệt mỏi ngoài năng lực thiên bẩm để 'bản đồ' thế giới trong từng lĩnh vực đều có tên Việt Nam.