Nữ thủ lĩnh trồng "rau vua", cứ mở mắt ra là có triệu rưỡi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Từ những vùng đất cằn cỗi khó sản xuất, qua bàn tay của bà Châu Thị Xéo (huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận) đã biến thành vùng đất trù phú, xanh tươi. Đặc biệt là nhờ trồng cây được mệnh danh "rau vua", tức cây măng tây, bà Xéo đã thu về tiền triệu mỗi ngày.
Vào những ngày nắng nóng đầu tháng 3, chúng tôi có dịp đến vùng đất từng được mệnh danh đất "chết". Theo bà con, trước đây việc sản xuất các loại cây đậu, bắp, dưa,… ở đây rất khó khăn, chủ yếu phụ thuộc vào nước trời, may mắn thì có thu nhập, còn thường xuyên mất mùa.
Trở lại vùng đất này vào những ngày này, chúng tôi không khỏi ngỡ ngàng, bởi vùng đất đã chuyển mình trù phú, xanh tươi nhờ những ruộng măng tây xanh tươi tốt.
Qua lời giới thiệu, chúng tôi được biết người đưa cây rau vua măng tây về trồng ở vùng đất này, chính là "nữ thủ lĩnh" Châu Thị Xéo (58 tuổi, thôn Thành Tín, xã Phước Hải, Ninh Phước, Ninh Thuận).
Cầm trên tay những cây măng tây xanh to mập, bà Xéo tâm sự: "Ban đầu, tôi chỉ thí điểm trồng 1 sào măng tây xanh. Thật sự lúc đó tôi vừa làm, vừa run vì sợ cây sống không nổi ở vùng đất nắng gió này. Sau thời gian chăm sóc và đến thời kỳ thu hoạch, tôi xuất bán từ 8 – 10kg/ngày, bình quân thu nhập  dao động từ 400.000 – 500.000 đồng/ngày. Thấy được thành công, tôi tiếp tục nhân rộng thêm 4 sào nữa. Đến nay số măng tây này cũng đã cho thu hoạch, bình quân 30kg/ngày, giá bán trung bình 50.000 đồng/kg, thu nhập 1,5 triệu đồng/ngày".
Nữ thủ lĩnh Châu Thị Xéo đã giúp cho nhiều hộ nơi đây vươn lên khá giả
Nữ thủ lĩnh Châu Thị Xéo đã giúp cho nhiều hộ nơi đây vươn lên khá giả
Bà Xéo nhớ lại: "Lúc đầu tôi mang ra trồng, mấy người khu vực này cứ bảo tôi khùng hay sao mà trồng loại cây này. Trồng như vậy, cây sống sao được, hàng ngày tôi đi qua lại cũng bị mọi người lời ra tiếng vào. Tôi đã chứng minh cho mọi người thấy ý tưởng mang cây măng tây về trồng trên đất cằn đã thành hiện thực".
Bà Xéo chia sẻ: "Cây măng tây có rất nhiều ưu điểm vì dễ trồng, phát triển nhanh, giá bán ổn định, cây rất thích hợp với các loại đất cát và đất phù sa. Đặc biệt, đối với vườn măng tây trưởng thành, người trồng măng tây chỉ ngủ một đêm sáng hôm sau đã có thể thu hoạch 8 - 10kg măng/sào, vậy là có nửa triệu đồng bỏ túi rồi".
Măng tây xanh được cắt gọn trước khi xuất bán, giá bán hiện đạt trung bình 50.000 đồng/kg
Măng tây xanh được cắt gọn trước khi xuất bán, giá bán hiện đạt trung bình 50.000 đồng/kg
Từ những thành công này, bà Xéo đã vận động các hộ xung quanh khu vực mạnh dạn trồng măng tây xanh và thành lập Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp nông nghiệp Châu Rế, do bà làm Giám đốc. 
Mô hình này đã khẳng định được vị thế, với diện tích triển khai thực hiện 10ha, bình quân mỗi ngày HTX xuất bán 2 – 3,5 tạ măng. Ngoài bao tiêu sản phẩm măng tây xanh cho các thành viên, HTX còn hỗ trợ cây giống và hướng dẫn quy trình kỹ thuật, cách chăm sóc cho người dân. Nhờ đó, nhiều người ở thôn Thành Tín, xã Phước Hải đã vươn lên khá giả, có của ăn, của để.
Những giọt nước đọng lại trên cây măng tây xanh từ hệ thống tưới nước tự động
Những giọt nước đọng lại trên cây măng tây xanh từ hệ thống tưới nước tự động
"Cây măng tây, hay còn gọi là rau vua thật sự mang lại kinh tế khá cao so với các loại cây trồng khác. Để phát triển bền vững loại cây này, tôi cũng rất mong được các ngành chức năng hỗ trợ thêm nguồn vốn, kỹ thuật và đầu tư hệ thống điện, đường để bà con nơi đây cùng trồng" - bà Xéo cho biết thêm.
Vườn măng tây xanh được đầu tư khá bài bản, có hệ thống tưới nước phun sương
Vườn măng tây xanh được đầu tư khá bài bản, có hệ thống tưới nước phun sương
Ông Huỳnh Thanh Huy Thái, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Hải, cho biết: Mô hình trồng măng tây xanh mà địa phương đang triển khai cho các hộ dân trong HTX thời gian qua không chỉ mang lại thu nhập khá, mà còn tạo công ăn việc làm thường xuyên cho nông dân. 
Trong thời gian tới, địa phương sẽ tiếp tục vận động bà con thực hiện hiệu quả mô hình, đầu tư mở rộng sản xuất. Đồng thời, kêu gọi các doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là liên kết với nông dân sản xuất măng tây xanh; phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn, triển khai mô hình tưới nước tiết kiệm, tạo điều kiện cho nông dân vay vốn phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập.
Theo Công Tâm (Dân Việt)

http://danviet.vn/muon-cach-lam-giau/nu-thu-linh-trong-rau-vua-cu-mo-mat-ra-la-co-trieu-ruoi-1066502.html

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.