Tuổi trẻ Ia Blứ chung sức vì cộng đồng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thời gian qua, với sự chung sức của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), Đoàn xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh, Gia Lai) đã thực hiện được nhiều công trình, phần việc ý nghĩa, tạo được sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Dẫn chúng tôi đi trên đoạn đường bê tông dài hơn 100 m mới hoàn thành vào giữa tháng 10-2019 ở thôn Phú Hà, chị Trương Thị Ngọc Lan-Bí thư Đoàn xã Ia Blứ-hồ hởi cho biết: Đoạn đường này nằm trên tuyến đường nối từ thôn Phú Hà vào trung tâm xã Ia Blứ. Trước đây, đoạn đường từng được đổ bê tông nhưng hiện đã hư hỏng, xuống cấp. Mùa mưa, trên đường đọng lại những vũng nước lớn gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông. Ông Nguyễn Văn Loan-Bí thư chi bộ thôn Phú Hà là người đã vận động bà con trong thôn góp tiền mua nguyên vật liệu sửa chữa đoạn đường. Phát huy tinh thần xung kích tình nguyện, chị Lan cùng 20 ĐVTN trong xã đã chung sức cùng người dân hoàn thành công trình chỉ trong hơn 2 ngày. Bí thư chi bộ thôn Phú Hà nói: “Có lớp trẻ chung tay cùng làm, con đường được hoàn thành nhanh hơn, bà con trong thôn cũng đỡ một phần kinh phí thuê thợ. Việc làm này cũng tạo niềm tin về một lớp trẻ năng động, nhiệt huyết”.
  Đoàn Thanh niên xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh) đến thăm gia đình chị  Mai Thị Thu Hương-người được tặng dê để phát triển kinh tế. Ảnh: P.L
Đoàn Thanh niên xã Ia Blứ (huyện Chư Pưh) đến thăm gia đình chị Mai Thị Thu Hương-người được tặng dê để phát triển kinh tế. Ảnh: P.L
Rời thôn Phú Hà, chị Lan dẫn chúng tôi đến điểm Trường Mẫu giáo làng Kuắi. Trước mắt chúng tôi là một bức tường với nhiều hình vẽ ngộ nghĩnh, đẹp mắt. Đó là chú mèo máy Đôrêmon có chiếc túi thần kỳ, cậu bé Nôbita tinh nghịch, những bông hoa nhiều màu sắc... Trước đó, đây là một bức tường cũ kỹ, đầy vết bẩn. Để “thay áo mới”, tạo hứng thú cho các em thiếu nhi, đầu tháng 10-2019, Đoàn xã đã trích kinh phí mua sơn và phát huy năng khiếu của ĐVTN để trang trí những mảng tường bằng nhiều hình ảnh vui tươi. Trước đó, ĐVTN trong xã còn tổ chức “Ngày thứ bảy tình nguyện” để phát quang bụi rậm, trồng nhiều cây xanh xung quanh điểm trường tạo môi trường học tập vệ sinh, thoáng mát. Anh Đặng Xuân Lợi (thôn Lương Hà) cho biết: “Đóng góp sức trẻ vào thực hiện những công trình, phần việc thiết thực cho người dân và các em học sinh là trách nhiệm của mỗi thanh niên. Khi mọi người đồng lòng chung sức thì việc khó đến mấy cũng có thể thực hiện được”.
Ngoài các hoạt động góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới, Đoàn xã Ia Blứ còn thường xuyên giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Điển hình, Đoàn xã phối hợp cùng Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” xã Ia Blứ hỗ trợ 2 con dê giống cho gia đình anh Hoàng Anh Thuần (thôn Thiên An) phát triển kinh tế. Anh Thuần bị tai nạn từ năm 2017, sức khỏe yếu nên không làm được việc nặng, một mình vợ anh là chị Mai Thị Thu Hương phải gồng gánh làm thuê để chăm chồng và nuôi 3 đứa con đang tuổi ăn học. Từ 2 con dê được hỗ trợ năm 2018, đến nay đàn dê đã tăng lên được 6 con.
Đoàn xã cũng phối hợp với Câu lạc bộ “Thắp sáng niềm tin” xây nhà cho một hộ nghèo ở làng Kuắi; chủ động kết nối với các tổ chức từ thiện, Mạnh Thường Quân để chăm lo, hỗ trợ vật chất cho người nghèo và các em học sinh ở địa phương. Từ đầu năm đến nay, Đoàn xã đã vận động được 10 chiếc xe đạp tặng các em học sinh Trường THCS Hà Huy Tập và Trường Tiểu học Phan Chu Trinh; phối hợp với nhóm thiện nguyện tại tỉnh Đak Lak trao tặng 60 suất quà cho các hộ nghèo ở làng Kuắi với số tiền hơn 30 triệu đồng; phối hợp với các đơn vị từ thiện tặng gần 1.000 quyển vở, 50 bộ sách giáo khoa, 30 bộ quần áo xanh trắng cho học sinh nghèo.
Chia sẻ bí quyết để mỗi hoạt động Đoàn luôn thu hút đông đảo ĐVTN tham gia, Bí thư Đoàn xã Trương Thị Ngọc Lan cho biết: “Toàn xã có 10 chi đoàn, tổng số ĐVTN là 167 người. Công việc dù lớn, dù nhỏ, Đoàn xã đều lấy ý kiến ĐVTN. Với mỗi hoạt động, ĐVTN chung tay thực hiện không phải vì thành tích mà vì mục đích là đem lại lợi ích cho mọi người”. Anh Siu Jong-Bí thư Huyện Đoàn Chư Pưh-đánh giá: Ia Blứ là xã còn nhiều khó khăn nhưng với sự sâu sát của Ban Chấp hành Đoàn xã, đặc biệt là “đầu tàu” Trương Thị Ngọc Lan, những công trình, phần việc đã thực hiện đều sát với thực tế nên nhận được sự ủng hộ của ĐVTN, được chính quyền địa phương ghi nhận và đánh giá cao. Đây cũng là một trong những đơn vị tiêu biểu trong toàn huyện về công tác Đoàn và phong trào thanh niên.
 THỦY BÌNH
Ứng dụng Báo Gia Lai đã lên 2 kho ứng dụng:

 - Google Play: http://bit.ly/2PcYBHy

 - App Store: https://apple.co/2W9SmGa

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.