Hành trình truyền cảm hứng của cô gái vô gia cư

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

"Mỗi ngày, bạn đều phải tiến lên. Tiến lên những khởi đầu mới, những cơ hội mới, mối quan hệ mới và để tạo ra những thay đổi tích cực hơn".

Mona Dixon trò chuyện cùng sinh viên Đại học bang Arizona tháng 7-2019 - Ảnh: ASU Now - Arizona State University
Mona Dixon trò chuyện cùng sinh viên Đại học bang Arizona tháng 7-2019 - Ảnh: ASU Now - Arizona State University




Đây là một trong những câu nói mà cô gái người Mỹ Mona Dixon thường đăng tải trên trang Instagram của mình để khích lệ những người trẻ, hoặc được cô chia sẻ trong những lần trò chuyện tại các quốc gia trên thế giới.

Mona, 26 tuổi, cựu sinh viên Đại học bang Arizona (Mỹ), hiện đang là nghiên cứu sinh, lãnh đạo trẻ truyền cảm hứng cho thanh thiếu niên, diễn giả và đồng thời là tác giả sách. Năm lên 10, Mona chuyển từ bang California đến vùng đô thị Phoenix (bang Arizona) cùng mẹ và hai anh chị em khác, không có lấy một căn nhà để ở. Suốt nhiều năm liền, Mona là người vô gia cư, vào ra các khu lưu trú dành cho người không nhà như cơm bữa.

Một người phụ nữ xa lạ đã cho cô 20USD để đóng tiền làm thành viên của một trung tâm dành cho thanh thiếu niên ở nơi cô sống, chuyên cung cấp các lớp học thể chất, văn hóa, kỹ năng lãnh đạo, hay đơn giản chỉ là giúp học sinh làm bài tập về nhà. "Đây là nơi đã xây cho tôi một nền tảng, cho tôi biết được ý nghĩa của việc phải thành công" - Mona giải thích.

Cuộc đời cô như được lật sang trang mới khi đăng ký thi và cuối cùng chiến thắng giải thưởng Người trẻ cách đây nhiều năm ở vòng chung kết toàn quốc. Trước thành quả này, Mona trở thành thành viên trẻ nhất của Tổng công ty Dịch vụ quốc gia, một cơ quan thuộc chính phủ liên bang Hoa Kỳ. Mona cũng từng xuất hiện tại các sự kiện cùng với nhiều diễn viên, nghệ sĩ, vận động viên danh tiếng như Beyoncé và LeBron James.

Giành được giải thưởng Người trẻ của năm đã gieo lên hạt mầm mơ ước trong lòng Mona. Cô muốn trở thành một diễn giả truyền cảm hứng. Cá tính và năng lực của Mona còn giúp cô được trao học bổng trị giá hơn 100.000USD.

Với số tiền này, Mona đã dùng để học đại học chuyên ngành quản lý kinh tế và sau đó là học thạc sĩ về truyền thông. Hiện nay Mona đang là nghiên cứu sinh về năng lực lãnh đạo tại Đại học Grand Canyon.

Với mong muốn nuôi dưỡng thế hệ tiếp theo, Mona đã quay về Đại học bang Arizona với vai trò là cựu sinh viên không chỉ để truyền cảm hứng cho các sinh viên trẻ, mà còn phối hợp với trường để thực hiện một quỹ hỗ trợ giáo dục. Mona cho biết việc tìm ra đam mê của mỗi người rất quan trọng, nhưng điều đáng nhớ hơn cả chính là phát triển đam mê và đóng góp ngược lại cho cộng đồng.

Mona cũng vừa thành lập một quỹ riêng mang tên "Inspired by Mona Foundation", trong đó chương trình mang tên "Teen Success Academy" cung cấp cho học sinh từ 13 đến 19 tuổi kỹ năng tìm kiếm cơ hội, kỹ năng sống, cách quản lý tài chính, phát triển bản thân, đóng góp cho cộng đồng cũng như sẵn sàng cho sự nghiệp.

BÌNH MINH tổng hợp (TTO)

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.