Chư Prông: Chú trọng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” giai đoạn 2017-2025, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Prông đã tạo điều kiện cho nhiều hội viên có ý tưởng khởi nghiệp tự tin phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.
Được hỗ trợ vay vốn khởi nghiệp 50 triệu đồng, đầu năm 2019, chị Kpă Pheo (làng Briêng, xã Ia Boòng) đã mạnh dạn đầu tư vào mô hình nuôi gà thả vườn. Chị Pheo chia sẻ: “Trước kia, mình cũng thử nghiệm mô hình trồng ớt nhưng không thành công. Sau này xem ti vi thấy nhiều người nuôi gà hiệu quả nên mình cũng học hỏi kinh nghiệm và mạnh dạn vay vốn để đầu tư. Ban đầu mình cũng lo lắm, sợ không hiệu quả sẽ không trả được số tiền đã vay đúng thời hạn”. Cũng theo chị Pheo, mỗi tuần 2 lần, chị cho gà uống nước tỏi, còn thức ăn chủ yếu là cám trộn với cây chuối xắt nhuyễn. Nhà chị có trồng chuối ở rẫy nên không lo nguồn thức ăn và cũng đỡ chi phí. Nhờ chăm sóc đúng quy trình nên đàn gà phát triển khỏe mạnh và từ đầu năm đến nay, chị đã bán gần 300 con với giá 80-100 ngàn đồng/kg. Từ tiền bán gà, chị đã mua sắm thêm các vật dụng trong gia đình như: ti vi, tủ lạnh... Ngoài ra, chị dành 5 triệu đồng để mua máy xắt cây chuối nhằm tiết kiệm thời gian chăm sóc đàn gà. “Đang mùa mưa nên mình không dám nuôi nhiều, chỉ duy trì khoảng 100 con thôi. Chờ đến tháng 9, mình sẽ tăng đàn lên khoảng 500 con gà thịt để bán Tết và nuôi thêm gà siêu trứng nữa”-chị Pheo cho biết.  
 Mô hình chăn nuôi gà của gia đình chị Kpă Pheo. Ảnh: P.D
Mô hình chăn nuôi gà của gia đình chị Kpă Pheo. Ảnh: P.D
Cũng chọn mô hình chăn nuôi để khởi nghiệp nhưng chị Lê Thị Thanh (thôn Ninh Hòa, xã Ia Boòng) lại chăn nuôi bò, vì chỉ tốn tiền đầu tư ban đầu và bỏ công chăn thả còn về sau không phải đầu tư nhiều. Cách đây 4 năm, gia đình chị đã đầu tư 1 trang trại nuôi hơn 10 con bò đồng thời chăm sóc 7.000 trụ hồ tiêu. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của thời tiết và dịch bệnh nên 5.000 trụ hồ tiêu của gia đình đã bị chết. Trong lúc khó khăn về nguồn vốn, gia đình chị được Hội tạo điều kiện tiếp cận với nguồn vốn vay khởi nghiệp 50 triệu đồng trong thời hạn 3 năm. “Thời điểm đó, giá bò đang rẻ nên mình mua thêm được 2 cặp, trong đó có 1 con sắp sinh bê con. Sau hơn 1 năm, 4 con bò đã tăng lên thành 6 con và tổng đàn bò của gia đình hiện tại là 22 con”-chị Thanh phấn khởi nói.
Tương tự, nhờ vốn vay khởi nghiệp, chị Nguyễn Thị Thu Hòa (thôn Hợp Thắng, xã Ia Drăng) đã mở rộng diện tích trồng hồ tiêu. Dẫn chúng tôi xuống thăm vườn hồ tiêu 500 trụ đang phát triển của gia đình, chị Hòa cho biết, tiền dành dụm của gia đình chỉ đủ để trồng 1/2 diện tích vườn. Vì không muốn bỏ đất trống, lại muốn trồng luôn một lần cho tiện việc đầu tư, chăm sóc nên vợ chồng chị đã có lúc nghĩ đến việc vay mượn tiền bên ngoài. “Thật may, nhờ có số vốn vay do Hội hỗ trợ, mình đã không phải vay mượn bên ngoài, không phải lo đến việc trả lãi cao hàng tháng để yên tâm chăm sóc vườn cây”-chị Hòa bộc bạch. Bà Đinh Thị Tuyết-Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Ia Drăng thông tin thêm, ngoài chị Hòa, trên địa bàn xã còn có 2 hội viên, phụ nữ được vay vốn khởi nghiệp là Trần Thị Lan (thôn Hợp Hòa) với mô hình trồng măng tây; Nguyễn Thị Thơm (thôn Nhơn Hòa) với mô hình trồng cà phê. “Hội thường xuyên bám sát vừa tuyên truyền, vận động hội viên phát triển kinh tế, vừa kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay của hội viên có đúng mục đích hay không. Đến nay, cả 3 mô hình kinh tế của hội viên đều phát triển tốt”-bà Tuyết trao đổi.
Theo bà Trần Thị Lương-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Chư Prông, thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” hàng năm, Hội đều khuyến khích hội viên viết kế hoạch, ý tưởng khởi nghiệp gửi về Hội. Sau đó, Hội sẽ lựa chọn những ý tưởng khả thi để tạo điều kiện hỗ trợ vay vốn. Từ năm 2018 đến nay, Hội đã phối hợp với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện giải ngân số tiền 950 triệu đồng cho 19 hội viên ở các xã: Ia Băng, Ia Drăng, Ia Vê, Ia Lâu, Ia Boòng và thị trấn Chư Prông vay. Tùy theo mô hình khởi nghiệp để có hình thức hỗ trợ vốn vay ngắn hạn, trung hạn. “Hàng năm, Hội sẽ tiến hành kiểm tra việc sử dụng nguồn vốn vay kết hợp với kiểm tra công tác Hội. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các hội viên đều sử dụng nguồn vốn vay đúng mục đích, một số mô hình bước đầu đã mang lại hiệu quả kinh tế”-Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện nhấn mạnh.
 PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.