Câu lạc bộ Khởi nghiệp nông nghiệp: Chắp cánh những thương hiệu "trẻ"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ sau 1 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai đã thu hút ngày càng nhiều hội viên. Tại đây, các hội viên đã được học hỏi kinh nghiệm từ những người đi trước, có cơ hội tìm kiếm đối tác và ngày càng phát triển lớn mạnh.
Tay thoăn thoắt chỉnh sửa lại những giỏ trái cây đang trưng bày tại lễ tổng kết 1 năm hoạt động của CLB Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai, chị Nguyễn Thị Hương-chủ cửa hàng trái cây sạch Hương Béo (76 Lý Tự Trọng, TP. Pleiku) hào hứng cho biết: Chị là một trong những hội viên đầu tiên của CLB. Cách đây gần 3 năm, thấy sầu riêng và bơ là các loại trái cây đang được người tiêu dùng Phố núi ưa chuộng, tận dụng lợi thế có vườn sầu riêng và bơ khá lớn của bố mẹ ở Đak Lak nên chị Hương thực hiện ý tưởng mở cửa hàng trái cây sạch tại Gia Lai. Tuy nhiên, cửa hàng của chị khi ấy cũng chỉ buôn bán nhỏ lẻ. Sau khi được mời tham gia trưng bày sản phẩm tại hội nghị thành lập CLB, nhận thấy đây là nơi có thể học hỏi kinh nghiệm về kinh doanh các sản phẩm nông nghiệp, chị đăng ký gia nhập và chính thức trở thành hội viên.
Gian trưng bày sản phẩm của cửa hàng trái cây sạch Hương Béo (76 Lý Tự Trọng, TP. Pleiku) tại lễ kỷ niệm 1 năm thành lập CLB. Ảnh: Kim Linh
Gian trưng bày sản phẩm của cửa hàng trái cây sạch Hương Béo (76 Lý Tự Trọng, TP. Pleiku) tại lễ kỷ niệm 1 năm thành lập CLB. Ảnh: Kim Linh
Nói về những lợi ích khi tham gia CLB, chị Hương phấn khởi: “Nếu chỉ là hộ kinh doanh nhỏ lẻ thì rất khó tiếp cận các lớp học về quản trị doanh nghiệp hay các đợt tập huấn liên quan đến ngành nghề. Chưa kể, muốn học thì phải bỏ tiền ra, trong khi tham gia CLB thì chúng tôi được học miễn phí. Ngoài ra, khi trở thành hội viên của CLB, chúng tôi còn được làm quen với các thành viên khác, từ đó học hỏi kinh nghiệm và có thể liên kết với nhau, trở thành đối tác của nhau”.
Ngày 2-4-2018, CLB Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai chính thức được thành lập với trên 150 hội viên. Chỉ sau 1 năm hoạt động, số hội viên của CLB đã tăng lên trên 200 hội viên chính thức và 2.900 hội viên không chính thức chuyên sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực nông nghiệp. Anh Nguyễn Văn Thanh-Phó Chủ nhiệm CLB-cho biết: “Câu lạc bộ luôn đồng hành cùng các thành viên trong nhiều hoạt động như: hỗ trợ về công tác làm thương hiệu, bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, kết nối cung-cầu, giới thiệu sản phẩm... Đặc biệt, một số thành viên CLB đã có sản phẩm được chứng nhận sản xuất hữu cơ theo chuẩn châu Âu, trở thành điển hình toàn quốc như: Hợp tác xã Nông nghiệp và Dịch vụ Nam Yang, Công ty TNHH một thành viên Phương Di Gia Lai... Nhiều sản phẩm đã trở thành tiêu biểu khu vực miền Trung-Tây Nguyên như: gạo Ba Chăm, hồ tiêu Lệ Chí...”. Cũng theo anh Thanh, CLB đã tổ chức thành công hàng chục hoạt động kết nối giao thương, hợp tác cung-cầu, đưa các sản phẩm tiêu biểu của doanh nghiệp tỉnh nhà ra thị trường trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, CLB còn tổ chức cho hội viên tham quan, tìm hiểu các mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại TP. Hồ Chí Minh; tham gia hoạt động xúc tiến đầu tư với TP. Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, TP. Đà Nẵng và các tỉnh: Phú Yên, Bình Định... 
Ông Trần Văn Trong-Chủ nhiệm CLB-chia sẻ: “Câu lạc bộ cũng rất chú trọng đến vấn đề nâng cao năng lực quản lý, điều hành doanh nghiệp bằng việc thông tin và kết nối để hơn 60 doanh nghiệp hội viên tham dự 2 khóa đào tạo giám đốc điều hành (CEO) do Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức; 40 thành viên tham gia lớp “Nâng cao năng lực quản lý” do Sở Công thương tổ chức vào tháng 7-2018. Chúng tôi cũng mời các giáo sư, tiến sĩ, chuyên gia uy tín tham gia truyền đạt kinh nghiệm, kỹ năng khởi nghiệp. Đồng thời, Ban Quản trị CLB luôn cập nhật các thông tin về chính sách hỗ trợ khởi nghiệp cũng như giải đáp những vướng mắc, khó khăn, đề xuất giải pháp phát triển ý tưởng khởi nghiệp của hội viên”. 
Những hoạt động trên của CLB Khởi nghiệp nông nghiệp Gia Lai đã tạo dựng được uy tín và sự tin cậy. Anh Đặng Đình Giáp-chủ thương hiệu trái cây sạch Mười Giáp (thị trấn Đak Đoa) cho hay: “Tôi thực sự mong muốn sẽ trở thành hội viên của CLB. Đó là lý do tôi đem sản phẩm ổi, lê đến trưng bày tại lễ kỷ niệm 1 năm thành lập CLB để giới thiệu, đồng thời tìm kiếm đối tác”.
Kim Linh 

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.