Người bảo vệ an toàn không gian mạng quốc gia

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Hàng trăm ngàn cuộc tấn công mạng vào VN đã được ghi nhận và cảnh báo để xử lý kịp thời nhờ Hệ thống xử lý tấn công mạng internet VN của một kỹ sư trẻ xây dựng.

 
Anh Trần Đăng Khoa thành công với Hệ thống xử lý tấn công mạng internet VN
Anh Trần Đăng Khoa thành công với Hệ thống xử lý tấn công mạng internet VN



Phát hiện gần 200.000 cuộc tấn công mạng

Hệ thống xử lý tấn công mạng internet VN được coi là một thành công lớn trong việc đảm bảo an toàn không gian mạng quốc gia, do anh Trần Đăng Khoa (35 tuổi), kỹ sư điện tử - viễn thông, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin - Truyền thông, chủ trì thiết kế, xây dựng. Anh Khoa cho biết đây là hệ thống kỹ thuật quy mô quốc gia nhằm giám sát, phát hiện, cảnh báo sớm và hỗ trợ xử lý các cuộc tấn công mạng vào hệ thống thông tin tại VN của các cơ quan nhà nước, tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng. Đặc biệt là đối với các cuộc tấn mạng quy mô lớn, diện rộng, hay các cuộc tấn công mạng vào các hệ thống thông tin quan trọng.

Hệ thống xử lý tấn công mạng internet VN đã được anh Khoa sáng kiến xây dựng. Sau khi đưa vào hoạt động từ năm 2015 đến nay, hệ thống này đã ghi nhận gần 200.000 cuộc tấn công mạng và thực hiện cảnh báo để các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân kịp thời ứng phó. Hầu hết đây là các cuộc tấn công mạng lừa đảo, thay đổi giao diện hoặc cài cắm mã độc. Đặc biệt, theo số liệu năm 2018, hệ thống này còn phát hiện được hàng triệu địa chỉ IP của VN thường xuyên nằm trong các mạng máy tính ma (botnet), hàng chục ngàn địa chỉ IP của VN phát tán thư rác, hơn 2.000 trang web quốc tế thu thập thông tin cá nhân của người VN.

“Các cuộc tấn công mạng nguy hiểm, có khả năng gây ra sự cố nghiêm trọng đều được cảnh báo tới các cơ quan, tổ chức để kịp thời ứng phó. Đặc biệt là các cuộc tấn công mạng trên diện rộng như WannaCry, NotPetya...”, anh Khoa cho hay.

Nhiều công trình sáng tạo

 

Trần Đăng Khoa đã và đang là người chủ trì xây dựng nhiều đề án quan trọng của Chính phủ... Với những nỗ lực của mình, năm 2018 anh Khoa được trao giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo toàn quốc của T.Ư Đoàn. Đầu năm 2019, anh được đề cử vào danh sách 20 ứng viên xuất sắc xét giải thưởng Gương mặt trẻ VN tiêu biểu năm 2018.

Anh Khoa cũng là người có nhiều công trình sáng tạo mang lại giá trị lớn cho quốc gia và cộng đồng. Hiện anh đang chủ trì, xây dựng và triển khai hệ thống giải pháp xử lý các mối nguy hại thường trực trên mạng, để xử lý các cuộc tấn công mạng góp phần nâng cao uy tín quốc tế của VN trong các giao dịch điện tử.

Anh Khoa cho biết lây nhiễm phần mềm độc hại, mã độc là một vấn đề lớn trong công tác bảo đảm an toàn thông tin của VN trong những năm gần đây. Theo đánh giá của một số hãng bảo mật quốc tế, VN luôn nằm trong danh sách các quốc gia có tỷ lệ lây nhiễm phần mềm độc hại trên các thiết bị công nghệ thông tin cao. Việc này dẫn đến một số nguy cơ, hệ lụy lớn như: khả năng bị lộ, lọt thông tin của cơ quan, tổ chức và thông tin cá nhân; khả năng bị lợi dụng để tấn công mạng và phát tán thư rác trong nước cũng như đến các quốc gia khác; làm giảm uy tín các giao dịch điện tử, thương mại điện tử của VN...

Để giải quyết vấn đề này, cần một hệ thống kỹ thuật quy mô quốc gia để thực hiện giám sát, cảnh báo, xử lý mã độc trên diện rộng. Do đó, hệ thống đã được nghiên cứu, xây dựng và đang được tổ chức triển khai.

“Sau khi hệ thống được triển khai sẽ góp phần tích cực, hiệu quả vào công tác giám sát, cảnh báo, xử lý mã độc và các mối nguy hại thường trực trên mạng, đặc biệt là các cuộc tấn công mạng có chủ đích vào các hệ thống thông tin quan trọng”, anh Khoa kỳ vọng.

Vũ Thơ (thanhnien)

Có thể bạn quan tâm

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.