Lan tỏa phong trào thi đua sản xuất giỏi ở huyện Ia Grai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Phong trào thi đua sản xuất giỏi do các hội, đoàn thể ở huyện Ia Grai (Gia Lai) phát động đã tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ, góp phần nâng cao đời sống người dân, thúc đẩy kinh tế-xã hội phát triển.
Gắn với thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Ia Dêr đã tuyên truyền, vận động hội viên giúp đỡ nhau trong cuộc sống, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Đồng thời, Hội thường xuyên phối hợp với Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đưa chính sách tín dụng ưu đãi đến với người nghèo; quan tâm hướng dẫn các hộ sử dụng vốn vay để phát triển kinh tế; xây dựng các mô hình trồng trọt, chăn nuôi. Nhờ đó, nhiều hộ hội viên đã từng bước vươn lên thoát nghèo và làm giàu. Tiêu biểu như gia đình hội viên Rơ Châm H'Krui (làng Ia Tong). Trước đây, đời sống của gia đình chị H'Krui rất khó khăn. Được Hội LHPN xã vận động, chị đã mạnh dạn đầu tư cải tạo vườn cà phê. Đến nay, mỗi năm trừ chi phí chị còn lãi trên 70 triệu đồng. Hay như trường hợp chị Ksor H'Nhíu (làng Breng 1) đã vay vốn đầu tư chăm sóc diện tích cà phê kinh doanh, mang lại thu nhập ổn định hơn 90 triệu đồng/năm. Hiện gia đình chị H'Nhíu đã thoát nghèo.
  Nông dân Ia Grai đầu tư sản xuất theo hướng phát triển các cây trồng chủ lực. Ảnh: L.T
Nông dân Ia Grai đầu tư sản xuất theo hướng phát triển các cây trồng chủ lực. Ảnh: L.T
Tại xã Ia Sao, nhiều năm qua, chi hội Nông dân thôn Tân Lập cũng đã tích cực tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn nông dân tiếp cận các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi. Đến nay, thôn có trên 100 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, chiếm 30% số hội viên nông dân. Còn tại làng Ó (xã Ia Sao), nơi có gần 93% dân số là người dân tộc Jrai, Ban Nhân dân và chi bộ làng đã vận động người dân thường xuyên tham gia các lớp tập huấn kỹ thuật chăn nuôi, trồng trọt do xã và các cấp tổ chức. Người dân trong làng nhờ đó đã ổn định sản xuất loại cây chủ lực là cà phê và lúa nước, chăn nuôi khoảng 120 con gia súc và 1.160 con gia cầm. Đến nay, các hộ đều có phương tiện đi lại, nghe nhìn; hàng chục hộ có xe công nông, máy cày và máy tuốt lúa. Làng Ó hiện không còn hộ đói, hộ nghèo còn dưới 10%...  
Qua phong trào thi đua sản xuất giỏi, trên địa bàn huyện Ia Grai đã xuất hiện nhiều điển hình. Tiêu biểu như hộ ông Cao Văn Sơn (thị trấn Ia Kha) đã vay vốn đầu tư 3 ha cà phê, 2 ha hồ tiêu và thu mua hàng nông sản, lợi nhuận hàng năm trên 1 tỷ đồng. Hay như hộ ông Phạm Thanh Bình (xã Ia Bă) đã mạnh dạn vay vốn để đầu tư chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hiệu quả. Ông Bình cho biết: “Trước đây, tôi trồng cà phê và nuôi cá nước ngọt. Sau đó, tôi đã phá bỏ 0,6 ha cà phê già cỗi chuyển sang trồng cỏ nuôi bò theo hướng trang trại nhỏ. Hiện nay, đàn bò của gia đình đã phát triển lên gần 30 con. Trừ chi phí, mỗi năm gia đình thu nhập gần 400 triệu đồng”. Một điển hình khác là hộ ông Ksor Jú (làng Kom Yố, xã Ia Chía). Nhờ chịu khó lao động, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, gia đình ông hiện có hơn 10 ha cây trồng các loại như cà phê, cao su, điều, hồ tiêu và chăn nuôi đàn gia súc gần 20 con. Trừ chi phí đầu tư, gia đình ông lãi bình quân trên 100 triệu đồng/năm. Có điều kiện, ông đầu tư mua sắm trang-thiết bị máy móc phục vụ sản xuất và đời sống, xây dựng nhà ở kiên cố. Ngoài ra, trong phong trào thi đua sản xuất giỏi ở huyện Ia Grai còn phải kể đến hộ ông Nguyễn Huy Hoàng (thôn 4, xã Ia Tô) thu nhập hơn 400 triệu đồng từ trồng trọt, chăn nuôi; hộ ông Nguyễn Văn Thiên (thôn 4, xã Ia Krai) trồng 7 ha cà phê xen canh cây ăn quả, mỗi năm thu lãi hơn 1 tỷ đồng...
Huyện Ia Grai khen thưởng nông dân đạt danh hiệu sản xuất-kinh doanh giỏi. Ảnh: Thanh Nhật
Huyện Ia Grai khen thưởng nông dân đạt danh hiệu sản xuất-kinh doanh giỏi. Ảnh: Thanh Nhật
Trao đổi với P.V, ông Phan Đình Thắm-Chủ tịch Hội Nông dân huyện Ia Grai-cho biết: “Để nâng cao hiệu quả phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, Hội tổ chức cho nông dân đăng ký tham gia, đồng thời thường xuyên phối hợp cùng các ban, ngành tuyên truyền, tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi, giúp bà con ổn định sản xuất và nâng cao thu nhập, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng. Hàng năm, trên địa bàn huyện có hơn 300 hộ đạt thu nhập từ 500 triệu đồng trở lên. Toàn huyện có hơn 4.000 hội viên nông dân đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp”.
 Lương Thanh

Có thể bạn quan tâm

Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

Nơi hình thành và chia sẻ ý tưởng khởi nghiệp

(GLO)- Sau khi thành lập, Câu lạc bộ (CLB) Khởi nghiệp trẻ và sáng tạo Pleiku đã tổ chức nhiều hoạt động liên quan đến khởi nghiệp sáng tạo. Tại đây, những ước mơ khởi nghiệp, những ý tưởng kinh doanh đã được chia sẻ một cách cởi mở, sôi nổi.

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

“Vua sáng chế” Phạm Văn Bình

(GLO)- Dù mới học lớp 5 và chưa từng qua trường lớp đào tạo nào về cơ khí nhưng ông Phạm Văn Bình (SN 1978, thôn Hưng Hà, xã Phú Cần, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai) đã sáng chế nhiều máy nông nghiệp giúp người nông dân giảm chi phí nhân công, tăng năng suất lao động.
Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Khởi nghiệp từ tiền mừng cưới

Đôi bạn trẻ ở Đắk Nông đã dồn hết tiền mừng cưới cho công cuộc khởi nghiệp với nấm đông trùng hạ thảo. Trải qua bao khó khăn, cặp đôi đã chứng minh đam mê sẽ không viển vông nếu có kiến thức và “đồng vợ, đồng chồng”.
Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

Người phụ nữ mang hoa sen đến Mỹ khởi nghiệp

“Hoa sen là biểu tượng cho vẻ đẹp thuần khiết trong văn hóa Á Đông. Lā SEN hay “Là Sen” được xây dựng và phát triển dựa trên nét văn hóa truyền thống ấy”, chị Nguyễn Thị Kim Loan mở đầu cuộc trò chuyện về hành trình khởi nghiệp trên đất Mỹ.
Người trẻ trở về

Người trẻ trở về

(GLO)- Gần đây, có một sự dịch chuyển từ ít đến nhiều, từ âm thầm đến sôi nổi đang diễn ra tại Gia Lai, đó là “làn sóng trở về” của những người trẻ.
Vợ chồng “khoa bảng”

Vợ chồng “khoa bảng”

(GLO)- Là tôi đang nói đến vợ chồng chị Nguyễn Thị Cẩm Vân và anh Nguyễn Văn Long. Chị là Tiến sĩ chuyên ngành Kế toán, giảng viên Khoa Kinh tế, Trường Đại học Lâm nghiệp-Phân hiệu tại Gia Lai.
15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

15 tuổi thực tập tại tờ báo của ĐH Harvard

Không bằng lòng với những gì đạt được, mỗi bạn trẻ đã thực hiện những ước mơ, khát vọng của mình với những nỗ lực không mệt mỏi ngoài năng lực thiên bẩm để 'bản đồ' thế giới trong từng lĩnh vực đều có tên Việt Nam.