Tuổi trẻ Cao su Chư Prông phát huy vai trò xung kích, sáng tạo

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, đặc biệt là trong năm 2018, lực lượng ĐVTN Công ty đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, sản lượng vườn cây khai thác, cải thiện thu nhập cho người lao động. Theo đó, hàng năm, 100% ĐVTN trong Công ty đăng ký nhận khoán vườn cây, thi đua hoàn thành vượt mức kế hoạch sản lượng. Đặc biệt, lực lượng ĐVTN luôn xung kích đi đầu trong phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi” với phương châm yếu khâu nào luyện khâu đó. Nhờ vậy, tay nghề của ĐVTN không ngừng được nâng lên, nhiều người đã đạt giải cao trong các hội thi tay nghề của Công ty và của ngành.
  Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn công nhân quy trình khai thác theo sáng kiến mới. Ảnh: H.Đ.T
Cán bộ kỹ thuật hướng dẫn công nhân quy trình khai thác theo sáng kiến mới. Ảnh: H.Đ.T
Anh Bùi Sỹ Tùng-Bí thư Đoàn Thanh niên Công ty-cho biết: Trong tình hình giá mủ cao su giảm mạnh, đời sống cán bộ, công nhân viên nói chung và ĐVTN Công ty nói riêng gặp nhiều khó khăn. Để khắc phục khó khăn này, Đoàn Thanh niên Công ty đã có nhiều giải pháp, mô hình hiệu quả góp phần định hướng và tạo điều kiện cho ĐVTN vươn lên làm giàu chính đáng. Trong phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, các chi đoàn luôn chủ động giúp đỡ lẫn nhau trong việc nâng cao tay nghề thợ cạo. Những ĐVTN là thợ cạo giỏi đã hướng dẫn, kèm cặp cho những ĐVTN tay nghề còn hạn chế, đặc biệt là đội ngũ công nhân trẻ, công nhân dân tộc thiểu số. Nhờ đó, tỷ lệ công nhân có tay nghề khá, giỏi ngày càng cao, tay nghề kém đã giảm hẳn. Hiện nay, trong 1.501 công nhân khai thác mủ (chủ yếu là ĐVTN) của Công ty, có đến 74% đạt tay nghề khá, giỏi; tỷ lệ công nhân tay nghề yếu chỉ có 2%. Trong hội thi thợ giỏi cấp đội năm 2018, các thí sinh đạt giải cao đều là ĐVTN.
Bên cạnh phong trào “Luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, Đoàn Thanh niên Công ty luôn tạo điều kiện, động viên, khuyến khích ĐVTN nỗ lực thi đua học tập để không ngừng nâng cao trình độ chuyên môn, có bản lĩnh chính trị vững vàng nhằm từng bước góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu “Trí thức hóa đội ngũ công nhân”. Đây chính là nền tảng của phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo. Nhiều đề tài, sáng kiến khoa học của ĐVTN được áp dụng vào sản xuất kinh doanh của Công ty thời gian qua đã góp phần đáng kể vào việc nâng cao chất lượng sản phẩm, hạ giá thành sản xuất như: Đề tài nghiên cứu “Khảo sát nguyên nhân và biện pháp kỹ thuật khắc phục chỉ tiêu hàm lượng tro cao trong mủ cao su SVR 10” với giá trị làm lợi 90 triệu đồng/năm của đoàn viên Hồ Công Học; đề tài “Tận thu sản lượng mủ qua phương thức dây dẫn” của đoàn viên Trần Duy Dương; sáng kiến “Đổi mới cách bôi thuốc kích thích có hiệu quả cao” của đoàn viên Bùi Xuân Thành...
Không chỉ đi đầu trong việc vận động ĐVTN tích cực thi đua lao động, sáng tạo, thời gian qua, Đoàn Thanh niên Công ty còn chú trọng đến các hoạt động phong trào, nhất là các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao để nâng cao đời sống tinh thần cho ĐVTN. Nhiều buổi giao lưu văn nghệ và thi đấu thể thao giữa Đoàn Thanh niên các nông trường và Đoàn Thanh niên các xã trên địa bàn đứng chân đã được tổ chức tạo một không khí vui vẻ, góp phần thắt chặt tình đoàn kết. Đoàn Thanh niên Công ty cũng đã chỉ đạo các tổ chức Đoàn đứng chân trên địa bàn thường xuyên giao lưu kết nghĩa nhằm tạo điều kiện cho cán bộ Đoàn-Hội học tập và trao đổi kinh nghiệm trong công tác; vận động ĐVTN xung kích tình nguyện, hỗ trợ nhau trong các mô hình phát triển kinh tế, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật...
Trao đổi với chúng tôi, ông Trần Văn Tiến-Phó Bí thư Đảng ủy Công ty-đánh giá cao vai trò xung kích của Đoàn Thanh niên trong công tác chuyên môn cũng như các hoạt động phong trào; khẳng định vai trò nòng cốt của ĐVTN trong việc góp phần thực hiện các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của đơn vị. Cũng theo ông Tiến, trong tình hình giá mủ cao su hiện nay xuống thấp, đời sống của công nhân ngày càng khó khăn, chính vì vậy, hơn bao giờ hết, tổ chức Đoàn phải nâng cao vai trò đoàn kết, tập hợp ĐVTN, đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi đua của Đoàn và của Công ty.
Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.