Khởi nghiệp thành công với thiết bị chống trộm xe máy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Khởi nguồn từ bức xúc với nạn trộm cắp, Đoàn Thiên Phúc (sinh năm 1989) đã có những ý tưởng mới lạ về sản phẩm thiết bị chống trộm cho xe máy. Anh hiện là CEO của Tổng Công ty cổ phần giải pháp phần mềm SetechViet JSC với tiên phong là sản phẩm S-bike Pro - thiết bị định vị và cảnh báo trộm cho xe máy bằng điện thoại di động.

Vừa học vừa khởi nghiệp

 

Đoàn Thiên Phúc từng là sinh viên Khoa Công nghệ thông tin (CNTT) Trường ĐH Khoa học tự nhiên TPHCM khóa 2007-2011. Ngay từ khi vào đại học, Phúc đã thử thách mình khi chọn hệ AUF với ngôn ngữ sử dụng là tiếng Pháp để theo học về CNTT. Bên cạnh lịch học tập và nghiên cứu dày đặc, Phúc dành thời gian tham gia nhiều hoạt động xã hội, đó cũng chính là hành trang cho Phúc có nhiều trải nghiệm và nhiều ý tưởng công nghệ cho cộng đồng.

Ít ai biết rằng ý tưởng xây dựng sản phẩm chống trộm xe máy S-bike làm nên thương hiệu cho SetechViet JSC lại xuất phát từ việc chính chiếc xe đang sử dụng của Phúc bị kẻ gian tháo mất một số bộ phận. Bức xúc, Phúc cùng với một số bạn là sinh viên khác mày mò, nghiên cứu và cho ra đời sản phẩm chống trộm xe máy bằng điện thoại di động. Và ý tưởng này đã đạt giải đặc biệt cuộc thi Ý tưởng sáng tạo cấp trường S-IDEAS.

Sau đó, Phúc và bạn thân Ngô Nhựt Thái mạnh dạn dùng chính ý tưởng chống trộm cho xe máy bằng điện thoại di động làm luận văn tốt nghiệp. Luận văn đạt điểm cao nhất Hội đồng quốc tế đến từ ĐH Québec à Trois-Rivières (Canada), ĐH Claude Bernard Lyon 1 (Pháp) và ĐH Khoa học tự nhiên - Đại học Quốc gia TPHCM.

Qua truyền thông, rất nhiều người biết đến gọi điện hỏi về tính năng sản phẩm; nhiều đơn vị phòng chống tội phạm nhờ hỗ trợ công nghệ điều tra phá án; nhiều cá nhân và doanh nghiệp cũng đặt vấn đề mua toàn bộ công nghệ hoặc đầu tư vốn phát triển sản phẩm. Nhưng Phúc quyết định cùng bạn bè khởi nghiệp ngay từ chính ý tưởng của mình.

Để sáng tạo của mình không bị “đắp chiếu” như rất nhiều ý tưởng sáng tạo của giới sinh viên, Phúc và nhóm bạn quyết định phát triển sản phẩm và khởi nghiệp bằng việc thành lập Công ty Cổ phần Giải pháp phần mềm SetechViet vào năm 2011.

Sản phẩm của SetechViet đã nhận được sự đánh giá rất cao từ giới chuyên môn, kiểm chứng tại Khu công nghệ cao TPHCM.

Và quả là sự khác biệt, khi 500 sản phẩm thiết bị chống trộm xe máy S-bike phiên bản đầu tiên có mặt trên thị trường nhanh chóng “cháy” hàng trong một tháng, thu về 700 triệu đồng. S-bike đã đạt giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2012.

Sau thành công của phiên bản đầu tiên, những phiên bản mới của S-bike tiếp nối ra đời chất lượng cao hơn và nhiều tính năng hơn.

Thành công nhờ sự khác biệt

 

Đoàn Thiên Phúc giải thích thêm về S-bike: “Sản phẩm không chỉ có độ an toàn cao, sử dụng định vị chính xác qua điện thoại di động mà còn rất tiện dụng cho khách hàng… Chỉ cần nhắn tin “Tìm xe”, sim lắp trong thiết bị sẽ cung cấp và mã hóa thông tin gửi về cho bạn, gồm: số nhà, đường, phường, quận, thành phố, xe có đang di chuyển hay không và nếu có thì vận tốc bao nhiêu, kèm theo thông số tọa độ và đường dẫn (nếu sử dụng smartphone). S-bike còn có khả năng gọi vào điện thoại chủ nhân, khi có người lạ mở khóa xe bằng chìa khác hoặc bẻ khóa, xe sẽ hú còi inh ỏi trong bán kính 100 mét”.

Các thành viên trong giai đoạn khởi đầu của SetechViet đều là dân công nghệ thông tin. Vì vậy, Phúc xác định hướng đi cho Công ty là tạo ra các sản phẩm điện tử gắn liền với ứng dụng phần mềm, phải cải tiến liên tục để phù hợp với những tiện ích hiện đại.

Chính trong thời gian học tại Pháp, Phúc đã cho ra đời một thuật toán xử lý và định vị cho sản phẩm ở Việt Nam. Quá trình học tại Pháp đã giúp Phúc nhìn ra phương pháp phát triển linh hoạt sản phẩm, có khả năng thay đổi và thích nghi theo thời gian để đáp ứng nhu cầu người dùng. Vì vậy, S-bike là sản phẩm chống trộm hiếm hoi, có khả năng cập nhật phần mềm mà các sản phẩm khác chưa có.

Để có được thành công như ngày hôm nay, Phúc cùng nhóm khởi nghiệp của mình đã gặp rất nhiều khó khăn, đặc biệt là khó khăn về vốn. Tuy nhiên, với những ý tưởng mới lạ của mình, Phúc đã đưa SetechViet JSC vượt qua hơn 100 doanh nghiệp được BSSC cấp vốn và 50 doanh nghiệp được chọn tiến hành thẩm định chất lượng, tính khả thi để lọt vào top 5 doanh nghiệp của “Vườn ươm doanh nghiệp trẻ”.

Thanh Hải/GDTĐ

Có thể bạn quan tâm

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

Nguyễn Đăng Khang: Nam sinh đa tài

(GLO)- “Nếu Tin học là chỗ dựa cho phím đàn được thăng hoa thì âm nhạc lại giúp em xua tan đi những căng thẳng sau hàng giờ đắm chìm cùng ngôn ngữ lập trình”-em Nguyễn Đăng Khang (lớp 11C3A, Trường THPT chuyên Hùng Vương) chia sẻ.

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

Ksor Mác: “Bàn tay vàng” khai thác mủ cao su

(GLO)-

Dù ít tham gia các hội thi, nhưng nhiều công nhân ở Đội sản xuất số 6, Công ty 74, Binh đoàn 15 vẫn thường gọi anh Ksor Mác là "bàn tay vàng" trong đơn vị. Bởi anh không chỉ có kỹ thuật cao trong cạo mủ cao su mà hằng năm anh đều vượt kế hoạch được giao.

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chàng trai dân tộc Cao Lan với 'giấc mơ trà hoa vàng'

Chưa ai ở vùng núi Tuyên Quang từng nghĩ 'rước' chè hoa vàng tự nhiên từ rừng về nhân giống trong vườn nhà. Thế mà chàng trai dân tộc Cao Lan Lương Tiến Trung (thôn Hàm Ếch, xã Thượng Ấm, H.Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang) lại thành công hơn mong đợi từ ý nghĩ táo bạo này.
Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Cặp đôi gen Z làm kênh hoạt hình Việt

Hàng chục tập phim hoạt hình, mỗi tập thu hút hàng triệu lượt xem (views) chỉ sau hơn 1 năm thành lập kênh YouTube là thành quả đáng khích lệ với Phạm Thị Hoàng Hảo (sinh năm 1999) và Đặng Trọng Nhân (sinh năm 2000). 
Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.
Khấm khá nhờ... rắn độc

Khấm khá nhờ... rắn độc

Nghe tin anh Phan Thanh Bình - ngụ huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng - quyết định nuôi và kinh doanh rắn hổ mang, nhiều người quen biết đã can ngăn vì lo ngại loài này có nọc độc nguy hiểm nhưng anh vẫn thản nhiên.
Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

Nay H’Juh khởi nghiệp từ ẩm thực Jrai

(GLO)- Lớn lên bên căn bếp của bà ngoại, chị Nay H’Juh (làng Ốp, phường Hoa Lư, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) yêu vô cùng những món ăn của người Jrai. Năm 30 tuổi, chị mạnh dạn khởi nghiệp từ ẩm thực truyền thống của dân tộc.
“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

“Thủ lĩnh” Đoàn làm kinh tế giỏi

(GLO)- Với nhiệt huyết tuổi trẻ và tinh thần dám nghĩ dám làm, nhiều “thủ lĩnh” Đoàn ở huyện Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đã đầu tư phát triển các mô hình trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao.