Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện khu vực Tây Nguyên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trong 2 ngày (31-12-2022 và 1-1-2023), tại xã Ia Khươl (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai), Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên phối hợp cùng Huyện Đoàn-Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Chư Păh tổ chức Liên hoan câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện khu vực Tây Nguyên năm 2022. Tham gia Liên hoan có hơn 200 thủ lĩnh tình nguyện, tình nguyện viên đến từ 47 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện.

Đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện khu vực Tây Nguyên trao bảng tượng trưng công trình Trường thay áo mới và các suất quà cho Trường Tiểu học số 2 xã Hòa Phú (xã Hòa Phú, huyện Chư Păh). Ảnh: Phan Lài
Đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện khu vực Tây Nguyên trao bảng tượng trưng công trình Trường thay áo mới và các suất quà cho Trường Tiểu học số 2 xã Hòa Phú, huyện Chư Păh. Ảnh: Phan Lài

Tại Liên hoan, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện đã tham gia nhiều hoạt động như: chương trình “Trường thay áo mới” nhằm sơn-vẽ tường các phòng học, tặng 71 suất bánh kẹo cùng áo ấm cho học sinh Trường Tiểu học số 2 xã Hòa Phú điểm trường làng Bối (xã Hòa Phú); tổ chức chương trình “Đông ấm”, tặng 500 chiếc áo ấm, 200 đôi giày thể thao và các phần bánh, kẹo cho thiếu nhi làng Mor (xã Đak Tơ Ver); tặng 10 chiếc xe đạp, 30 suất quà cho thiếu nhi xã Ia Khươl…

Ngoài ra, tại Liên hoan, các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện còn tham gia các hoạt động: team building “Kết nối những trái tim tình nguyện”; gala tôn vinh “Những trái tim thầm lặng vì cộng đồng”; diễn đàn tình nguyện với các chủ đề thúc đẩy hoạt động tình nguyện giai đoạn 2023-2025 như “Kết nối nguồn lực tình nguyện”, “Sáng kiến tình nguyện vì cộng đồng”, “Quản lý tài chính trong hoạt động tình nguyện”; chương trình giao lưu chúc mừng năm mới 2023.

Trong khuôn khổ Liên hoan, 11 câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện đã nhận quyết định công nhận là thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên (thuộc Trung tâm Tình nguyện Quốc gia).

Các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện nhận quyết định công nhận thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Phan Lài
Các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện nhận quyết định công nhận thành viên Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên. Ảnh: Phan Lài

Liên hoan được tổ chức nhằm chào mừng thành công Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII (nhiệm kỳ 2022-2027); tạo môi trường giao lưu, gặp gỡ, chia sẻ kinh nghiệm và tôn vinh, tri ân các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện thuộc Mạng lưới Tình nguyện Quốc gia khu vực Tây Nguyên.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.