Trao học bổng "Tiếp sức đến trường" năm 2022 cho 69 tân sinh viên khó khăn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Sáng 11-12, tại hội trường 2-9 (TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai), Báo Tuổi Trẻ phối hợp các Tỉnh Đoàn: Gia Lai, Kon Tum, Đak Lak, Đak Nông, Lâm Đồng tổ chức lễ trao học bổng “Tiếp sức đến trường” năm 2022 cho 69 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn. 

Các đại biểu tham dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường năm 2022. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu tham dự lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường năm 2022. Ảnh: Đức Thụy

Dự buổi lễ có các đồng chí Trương Văn Đạt-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Huỳnh Thế Mạnh-Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh Gia Lai.

Tham dự buổi lễ còn có các ông: Đinh Minh Trung-Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ; Võ Văn Phu-Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phân bón Bình Điền; đại diện lãnh đạo Tỉnh Đoàn 5 tỉnh Tây Nguyên; cán bộ, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng và các tân sinh viên được nhận học bổng.

Thông tin về chương trình "Tiếp sức đến trường", ông Đinh Minh Trung-Phó Tổng Biên tập Báo Tuổi Trẻ chia sẻ: Chúng tôi rất vui vì chương trình đã góp phần “tiếp sức đến trường” cho các tân sinh viên khó khăn. Mỗi năm, số lượng và giá trị học bổng càng tăng lên. Nghị lực vượt khó, học giỏi, ý chí vươn lên trong mọi hoàn cảnh của các tân sinh viên đã lay động tình cảm, tấm lòng của các nhà hảo tâm và bạn đọc Báo Tuổi Trẻ. Nhiều tân sinh viên nhận học bổng nay đã ra trường, có nhiều đóng góp cho xã hội. Nhiều học sinh thành công từ chương trình đã quay trở lại tiếp sức cho đàn em cùng hoàn cảnh như mình, góp phần lan rộng gia đình “Vì ngày mai phát triển” của Báo Tuổi Trẻ. Mong muốn các em tân sinh viên được nhận học bổng ngày hôm nay luôn nỗ lực vượt khó, đạt được kết quả cao trong chặng đường học tập sắp tới, trở thành người có ích và đóng góp cho xã hội. 

Đồng chí Trương Văn Đạt (bìa phải)-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao học bổng Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ cho các tân sinh viên. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Trương Văn Đạt (bìa phải)-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh trao học bổng Tiếp sức đến trường của Báo Tuổi Trẻ cho các tân sinh viên. Ảnh: Đức Thụy

Tại chương trình, các đại biểu đã được xem clip “20 mùa vượt khó cùng tân sinh viên” của Báo Tuổi Trẻ. Sau 19 lần thực hiện, học bổng “Tiếp sức đến trường” đã hỗ trợ 22.170 tân sinh viên khó khăn đến với giảng đường đại học, cao đẳng với tổng số tiền hơn 162,3 tỷ đồng. Riêng năm 2022, đồng thời cũng là lần thứ 20 của chương trình, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với 63 Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn tiếp tục xét trao học bổng cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trên cả nước với tổng kinh phí hơn 15 tỷ đồng. 

Đồng chí Trương Văn Đạt-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy
Đồng chí Trương Văn Đạt-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Đức Thụy

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Trương Văn Đạt-Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh cho biết: Việc trao tặng học bổng “Tiếp sức đến trường” cho các tân sinh viên khó khăn hôm nay là hoạt động có ý nghĩa nhân văn vô cùng sâu sắc. Đây là một nghĩa cử tốt đẹp, vừa nêu cao tinh thần truyền thống khuyến học-khuyến tài của dân tộc, vừa là hoạt động đầy tình “tương thân tương ái”, đầy trách nhiệm với sự nghiệp “trồng người”. 69 tân sinh viên được nhận học bổng hôm nay là 69 hoàn cảnh vô cùng khó khăn, có nhiều em mồ côi cha mẹ, có em phải tự bươn chải kiếm sống cho bản thân và nuôi dưỡng người thân… nhưng các em đều có ý chí vươn lên, nỗ lực phấn đấu học tập để thực hiện ước mơ của mình, thi đỗ vào các trường đại học, cao đẳng. Các em là những tấm gương sáng về tinh thần học tập và nghị lực vượt khó, rất xứng đáng với sự quan tâm của xã hội, xứng đáng với sự biểu dương và được trao tặng học bổng “Tiếp sức đến trường” hôm nay. Hy vọng các em tân sinh viên tiếp tục phát huy tinh thần, nghị lực vượt khó để học tập tốt, trở thành những cử nhân, kỹ sư, bác sĩ… có ích cho gia đình và xã hội. Nhân buổi lễ hôm nay, đề nghị các cấp các ngành, các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hãy chung tay góp sức chăm lo cho việc học tập của con em chúng ta ngày một tốt hơn. Mong muốn các đơn vị tổ chức, các nhà tài trợ tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn nữa để chương trình “Tiếp sức đến trường” tại Tây Nguyên ngày càng có nhiều học bổng hơn, để giúp các em sinh viên giàu nghị lực vượt khó tiếp tục đến trường.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng 69 tân sinh viên được nhận học bổng Tiếp sức đến trường. Ảnh: Đức Thụy
Các đại biểu chụp hình lưu niệm cùng 69 tân sinh viên được nhận học bổng Tiếp sức đến trường. Ảnh: Đức Thụy

Ban tổ chức chương trình đã giao lưu, lắng nghe những chia sẻ về hoàn cảnh, nghị lực vượt khó của các tân sinh viên. Dịp này, Ban tổ chức đã trao học bổng cho 69 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực Tây Nguyên, trong đó tỉnh Gia Lai có 22 tân sinh viên được nhận học bổng này. Mỗi suất học bổng 15 triệu đồng; tổng kinh phí hơn 1 tỷ đồng do quỹ “Đồng hành nhà nông”-Công ty Cổ phần phân bón Bình Điền tài trợ. Dịp này, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam cũng tặng những phần quà cho 69 tân sinh viên; Quỹ Khuyến học Vinacam-Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam tài trợ 3 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn còn thiếu thiết bị học tập.

PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.