Tặng giấy khen cho 43 tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua của Công đoàn

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 7-1, Công đoàn Viên chức tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 10, khóa IV (mở rộng) nhằm tổng kết hoạt động năm 2021, triển khai nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022.
Năm 2021, các công đoàn cơ sở (CĐCS) đã thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua: “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, “Xây dựng cơ quan văn hóa, ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”, “Học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp, đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển”, “Đẩy mạnh cải cách hành chính”... Các phong trào đã thu hút đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lao động tham gia, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra.
Các CĐCS đã tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động thông qua các cuộc thi trực tuyến “Công nhân, viên chức, lao động với ngày hội toàn dân”, chương trình “75 nghìn sáng kiến, vượt khó, phát triển”; cuộc thi Sáng tác ca khúc về phòng-chống dịch Covid-19… 
Đáng chú ý, Công đoàn Viên chức tỉnh đã tập trung thực hiện tốt công tác chăm lo, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, công chức, viên chức, lao động. Các CĐCS đã phối hợp tặng hơn 3.100 suất quà cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động; tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 491 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, ốm đau, bệnh hiểm nghèo. Các CĐCS đã tích cực tham gia ủng hộ công tác phòng-chống dịch Covid-19 hơn 1,5 tỷ đồng, hơn 10.600 chiếc khẩu trang y tế, 500 tấm chắn giọt bắn cùng nhiều nhu yếu phẩm.
Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho các công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh phát động năm 2021. Ảnh: Phan Lài
Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho các công đoàn cơ sở có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua năm 2021. Ảnh: Phan Lài
Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận thông qua phương hướng, nhiệm vụ năm 2022, trong đó tập trung thực hiện một số chỉ tiêu chủ yếu: 100% CĐCS phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; 100% cán bộ, công chức, viên chức, lao động thực hiện trách nhiệm nêu gương, kỷ luật, kỷ cương; phấn đấu 80% CĐCS trở lên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% CĐCS hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; giới thiệu 115 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng, kết nạp…
Tại hội nghị, Công đoàn Viên chức tỉnh đã phát động thi đua chương trình “1 triệu sáng kiến-nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”. Dịp này, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn” cho 23 cán bộ lãnh đạo, cán bộ Công đoàn thuộc Liên đoàn Lao động tỉnh. Công đoàn Viên chức tỉnh tặng giấy khen cho 2 tập thể, 30 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua và xây dựng tổ chức Công đoàn năm 2021; tặng giấy khen cho 7 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua do Ban Thường vụ Công đoàn Viên chức tỉnh phát động năm 2021; tặng giấy khen cho 2 tập thể và 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong các hoạt động chuyên đề năm 2021.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho cán bộ Chỉ huy Đội ở huyện Chư Prông

Tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho cán bộ Chỉ huy Đội ở huyện Chư Prông

(GLO)- Ngày 23-3, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Đội huyện Chư Prông phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tập huấn các kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho 170 cán bộ Chỉ huy Đội và cán bộ phụ trách Đội ở huyện Chư Prông năm học 2023-2024.