Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai: Khen thưởng 82 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 11-1, Ủy ban Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) Việt Nam tỉnh Gia Lai tổ chức Hội nghị lần thứ 6 (mở rộng) để đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021.
Năm 2021, tổ chức Hội các cấp trên địa bàn tỉnh đã triển khai có hiệu quả phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi”, chương trình “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” và chương trình “Xây dựng Hội LHTN Việt Nam vững mạnh”. Kết quả, toàn tỉnh đã thành lập 207 mô hình, giải pháp giúp đỡ 299 thanh niên chậm tiến; xây dựng mới 156 km đường, sửa chữa 32,4 km đường giao thông nông thôn; tổ chức 162 hoạt động khám bệnh, phát thuốc miễn phí cho 2.100 người dân; phối hợp tổ chức 27 đợt hiến máu, tiếp nhận được hơn 9.300 đơn vị máu an toàn.
Tổ chức Hội các cấp cũng đã phối hợp Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tư vấn, giới thiệu việc làm cho hơn 45.198 lượt hội viên, thanh niên; giải quyết việc làm cho 8.798 hội viên; vận động hỗ trợ 25 mô hình sinh kế cho thanh niên. Trong công tác phòng-chống dịch Covid-19, các đơn vị đã thành lập 370 đội thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ các chốt kiểm soát, công tác truy vết và tiêm chủng.
Anh Đỗ Đức Thanh (bìa trái)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021. Ảnh: Phan Lài
Anh Đỗ Đức Thanh (bìa trái)-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021. Ảnh: Phan Lài
Năm 2022, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đặt ra các chỉ tiêu như: 100% Hội LHTN Việt Nam cấp xã duy trì và xây dựng ít nhất một mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế; cấp tỉnh và 100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên; phối hợp tư vấn, hướng nghiệp cho 36.000 thanh niên.
Tại hội nghị, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh đã tiến hành công tác kiện toàn nhân sự. Hội nghị thống nhất cho 2 anh, chị rút tên khỏi Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh; lấy ý kiến tín nhiệm nhân sự dự kiến kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh khóa VII (nhiệm kỳ 2019-2024) đối với anh Đỗ Đức Thanh-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Phó Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh.
Dịp này, Ủy ban Trung ương Hội LHTN Việt Nam đã tặng bằng khen cho 3 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2021. Ủy ban Hội LHTN Việt Nam tỉnh tặng cờ thi đua cho 5 đơn vị dẫn đầu; tặng bằng khen cho 7 đơn vị xuất sắc; tặng bằng khen cho 7 đơn vị tiên tiến; tặng bằng khen cho 25 tập thể, 38 cá nhân; tặng bằng khen cho 9 câu lạc bộ, đội, nhóm và 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” năm 2021.
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.