Gia Lai: 5 giải thưởng tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 14-11, bà Nguyễn Thị Thủy-Giám đốc Thư viện tỉnh Gia Lai-cho biết: Tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc 2021, tỉnh Gia Lai có 2 tập thể và 3 cá nhân được trao giải.
Em Phạm Thảo Nguyên (Trường THPT chuyên Hùng Vương, áo dài xanh) nhận giải nhì tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2020 (ảnh Thư viện tỉnh)
Em Phạm Thảo Nguyên (Trường THPT chuyên Hùng Vương, áo dài xanh) nhận giải nhì tại cuộc thi Đại sứ văn hóa đọc toàn quốc năm 2020 (ảnh Thư viện tỉnh cung cấp).
Theo đó, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch được chứng nhận là đơn vị tổ chức tốt vòng sơ khảo cuộc thi; Trường THPT Pleiku là đơn vị có thí sinh tham gia nhiều nhất. 3 giải khuyến khích thuộc về các học sinh: Bùi Nguyên Hạ (lớp 5A, Trường Tiểu học Kim Đồng, huyện Ia Grai); Hà Thúy My (lớp 10C1) và Hà Thị Hải Yến (lớp 11C1, Trường THPT chuyên Hùng Vương). Do dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nên Thư viện tỉnh sẽ không tổ chức trao giải mà gửi bằng chứng nhận và tiền thưởng của Ban tổ chức về cho các đơn vị, trường học có học sinh tham gia, đạt giải.
Tại cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc toàn quốc năm 2020, Gia Lai được trao 8 giải cá nhân, trong đó có 1 giải nhì, 1 giải ba.
LAM NGUYÊN

Có thể bạn quan tâm

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.