Phát động chương trình "Tuổi trẻ Gia lai chung sức vượt qua đại dịch Covid-19"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 8-10, Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai tổ chức lễ phát động chương trình “Tuổi trẻ Gia lai chung sức vượt qua đại dịch Covid-19”. Dự lễ phát động có các phòng, ban chức năng của Tỉnh Đoàn; đại diện các Mạnh Thường Quân và đội xe tình nguyện vận chuyển vật phẩm hỗ trợ công tác phòng-chống dịch Covid-19.
Ban tổ chức chương trình Tuổi trẻ Gia lai chung sức vượt qua đại dịch Covid-19 tặng nhu yếu phẩm cho các khu cách ly ở huyện Chư Sê. Ảnh: Phan Lài
Ban tổ chức chương trình "Tuổi trẻ Gia lai chung sức vượt qua đại dịch Covid-19" tặng nhu yếu phẩm cho các khu cách ly ở huyện Chư Sê. Ảnh: Phan Lài
Thời gian diễn ra chương trình từ ngày 8-10 đến khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, khống chế; phấn đấu mỗi tuần thực hiện ít nhất một đợt. Chương trình hướng đến lực lượng tuyến đầu chống dịch tại các chốt kiểm soát; người dân từ vùng dịch di chuyển qua địa bàn tỉnh Gia Lai dọc tuyến quốc lộ 14; những điểm cách ly tập trung đang gặp khó khăn về nhu yếu phẩm phục vụ người dân. 
Phát biểu tại lễ phát động, anh Đỗ Duy Nam-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn-cho biết: Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, tổ chức Đoàn và lực lượng đoàn viên, thanh niên phải phát huy vai trò xung kích, tình nguyện. Hàng tuần, Ban Chỉ đạo phòng-chống dịch Covid-19 Tỉnh Đoàn sẽ tổng hợp nguồn lực vận động và khảo sát nhu cầu cũng như tình hình thực tế tại các chốt kiểm soát, khu cách ly y tế, các địa bàn phức tạp về dịch bệnh… để xây dựng phương án phân bổ nhu yếu phẩm, trang-thiết bị bảo hộ y tế phù hợp. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn hy vọng chương trình luôn nhận được sự quan tâm, đồng hành của các câu lạc bộ, đội, nhóm thiện nguyện, nhà hảo tâm để chung tay cùng tổ chức Đoàn tham gia phòng-chống dịch Covid-19.
Ngay sau đợt phát động, từ nguồn lực huy động được, Ban tổ chức chương trình đã tặng 1,5 tấn gạo, 605 kg rau củ, 20 thùng mì tôm cho các khu cách ly của huyện Chư Sê và Chư Pưh. Ngoài ra, Ban tổ chức đã tặng 10 hộp khẩu trang, 12 chai sát khuẩn, 10 mặt nạ chống giọt bắn cho chốt kiểm soát phòng-chống dịch Covid-19 khu vực cầu 110 (xã Ia Le, huyện Chư Pưh).
PHAN LÀI

Có thể bạn quan tâm

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

(GLO)- Nhằm bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu với Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thiếu niên, nhi đồng, từ ngày 19 đến 21-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn phối hợp với Phòng GD và ĐT TP. Pleiku tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc măng non với chủ đề “Giai điệu tự hào”.