Chém nhau vì chê bạn không có tiền uống cà phê

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trưa 9.3, TAND TP.Đà Nẵng kết thúc phiên xét xử sơ thẩm vụ án giết người mà nguyên nhân vì mâu thuẫn tiền bạc trong lúc uống cà phê.

 Bị cáo Nguyễn Tấn Nhỉ bị tuyên phạt 10 năm tù - ẢNH: VĂN TIẾN
Bị cáo Nguyễn Tấn Nhỉ bị tuyên phạt 10 năm tù - ẢNH: VĂN TIẾN


HĐXX tuyên phạt Nguyễn Tấn Nhỉ (27 tuổi, ngụ P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) 10 năm tù tội giết người.


Theo cáo trạng, trưa 10.3.2019 Nhỉ và Nguyễn Ngọc Dương (24 tuổi) uống cà phê tại quán B.B (đường Nguyễn Văn Cừ, P.Hòa Hiệp Bắc).

Nhỉ chê Dương không có tiền trả tiền cà phê nên bị Dương dùng tay đánh. Sau đó, Nhỉ về nhà lấy dao dài 70 cm rồi qua nhà tìm Dương.

Thấy vậy, Dương cũng vào nhà lấy 1 cây dao; cả hai xông vào chém nhau; Dương chém trúng bàn tay Nhỉ gây thương tích nhẹ. Nhỉ cầm dao chém Dương từ trên đầu xuống.

Dương vung tay đỡ nhưng nhát chém quá mạnh khiến dao trúng cả tay và đầu Dương làm Dương gục tại chỗ.

Người dân thấy vậy cầm cây xẻng giải vây và đưa Dương đi cấp cứu. Hậu quả của vụ mâu thuẫn về tiền bạc uống cà phê này là Dương bị gãy tay, đứt gân, chấn thương ở đầu, thương tích 16%. Về nhân thân của Nhỉ, bị cáo này đã có 2 tiền án 7 năm 6 tháng tù tội cướp tài sản và cướp giật.

Theo VĂN TIẾN (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.