11 trai làng bị lao động công ích vì tham gia ẩu đả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 13-5, ông Nguyễn Công Minh-Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hưng, huyện Chư Pah, tỉnh Gia Lai cho biết: Công an xã vừa tổ chức đưa 11 thanh niên gồm 6 thanh niên làng Ia Krai (thị trấn Phú Hòa) và 5 thanh niên làng Ea Luh (xã Nghĩa Hưng) ra răn đe, kiểm điểm trước dân.
Các thanh niên phải lao động công ích trong thời gian 1 buổi. Ảnh: Văn Ngọc
Các thanh niên phải lao động công ích trong thời gian 1 buổi. Ảnh: Văn Ngọc
Bên cạnh đó, 11 thanh niên này đã phải tham gia lao động công ích trong 1 buổi và viết cam kết không tái phạm. Theo ông Minh, các thanh niên trên đều lần đầu vi phạm, chưa xảy ra hậu quả nghiêm trọng, có hoàn cảnh khó khăn thuộc diện không có khả năng đóng phạt vi phạm hành chính nên UBND xã đã chỉ đạo lực lượng Công an xã có phương án xử lý hợp tình, hợp lý để cảnh cáo các thanh niên. 
Trước đó, tối 30-4, nhóm 11 thanh niên trên đã cùng ăn nhậu tại làng Ea Luh. Trong cuộc nhậu, giữa nhóm thanh niên 2 làng đã xảy ra mâu thuẫn, xô xát bằng tay chân. Công an xã Nghĩa Hưng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn, giải tán nhóm trai làng này. 
Văn Ngọc

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho cán bộ Chỉ huy Đội ở huyện Chư Prông

Tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho cán bộ Chỉ huy Đội ở huyện Chư Prông

(GLO)- Ngày 23-3, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Đội huyện Chư Prông phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tập huấn các kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho 170 cán bộ Chỉ huy Đội và cán bộ phụ trách Đội ở huyện Chư Prông năm học 2023-2024.