Tỉnh Đoàn Gia Lai khen thưởng tập thể, cá nhân tiêu biểu phòng-chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- 1 tập thể, 1 cá nhân tiêu biểu trong phòng-chống dịch bệnh Covid-19 đã được nhận bằng khen của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn Gia Lai vào sáng 28-4.
Chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho anh Trần Thành Trung-Bí thư Đoàn xã Đak Tơ Ver. Ảnh: Phan Lài
Chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn tặng bằng khen cho anh Trần Thành Trung-Bí thư Đoàn xã Đak Tơ Ver. Ảnh: Phan Lài
Thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Gia Lai, chị Hà Thị Giang Thảo-Phó Bí thư Tỉnh Đoàn đã tặng bằng khen cho Câu lạc bộ Ước mơ xanh (huyện Ia Grai là tập thể đã có những sáng tạo trong việc phòng-chống dịch Covid-19. Với sự chung sức của các thành viên, Câu lạc bộ đã làm được 150 chiếc mặt nạ ngăn giọt bắn và 50 chiếc “tai giả”, trao tặng các chiến sĩ bộ đội biên phòng đang trực chốt tại 2 xã Ia O và xã Ia Chía, các y-bác sĩ ở Trung tâm Y tế huyện Ia Grai.
Cá nhân được nhận bằng khen là anh Trần Thành Trung-Bí thư Đoàn xã Đak Tơ Ver (huyện Chư Pah). Để nâng cao nhận thức của người dân trong phòng-chống dịch Covid-19, hàng ngày, anh Trung chở chiếc loa di động trên xe máy, chạy khắp các đường làng để thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp phòng dịch cho người dân. Đồng thời, anh Trung cùng đoàn viên thanh niên ở xã đã hỗ trợ hơn 2.000 người dân khai báo thông tin y tế, đặt điểm rửa tay khô tại UBND xã Đak Tơ Ver; phối hợp với các ban ngành phát hơn 1.000 tờ rơi tuyên truyền và hơn 500 khẩu trang vải cho người dân...
Thủy Bình

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.