Thị đoàn Ayun Pa vận động góp 200 thùng mì tôm phòng, chống dịch Covid-19

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hưởng ứng lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về huy động toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta chung tay phòng chống dịch bệnh Covid-19, Thị đoàn Ayun Pa, tỉnh Gia Lai đã triển khai đến 100% các tổ chức cơ sở Đoàn trực thuộc quyên góp kinh phí và hiện vật để góp phần chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn toàn thị xã. Đến nay, Ban Thường vụ Thị đoàn đã tiếp nhận được 200 thùng mì tôm trị giá 12 triệu đồng nộp về Uỷ ban MTTQ Việt Nam thị xã để hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19.
Thanh niên tình nguyện thị xã Ayun Pa hỗ trợ mì tôm cho gia đình dân tộc thiểu số khó khăn trong phòng chống dịch Covid-19
Thanh niên tình nguyện thị xã Ayun Pa hỗ trợ mì tôm cho gia đình dân tộc thiểu số khó khăn trong phòng chống dịch Covid-19. Ảnh: Đức Phương
Cùng với đó, từ ngày 1-4-2020, các cấp bộ Đoàn trong thị xã đã triển khai 32 đội hình thanh niên tình nguyện với 64 đoàn viên thanh niên trực tiếp xuống nhà dân để vận động cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân thực hiện việc khai báo y tế thông qua ứng dụng NCOVI trên điện thoại. Kết quả đến ngày 8-4, đã khai báo y tế cho hơn 5.600 cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn. Thị đoàn Ayun Pa đã tổ chức 33 điểm rửa tay sát khuẩn, phát miễn phí 750 khẩu trang y tế. Riêng Chi đoàn Trung tâm Y tế thị xã Ayun Pa tự làm 500 cái mặt nạ chống giọt bắn để phát cho cán bộ, đoàn viên, thanh niên và nhân dân trên địa bàn…
Đức Phương

Có thể bạn quan tâm