Đức Cơ nhiều hoạt động ý nghĩa trong ngày ra quân Tháng Thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Huyện đoàn Đức Cơ, tỉnh Gia Lai tổ chức ra quân Tháng Thanh niên năm 2020 và tổ chức hoạt động "Ngày Chủ nhật xanh" đợt 1 năm 2020 vào ngày 1-3.
Đoàn viên chi đoàn Dân quân xã Ia Nan giúp dân chăm sóc lúa nước. Ảnh: Lê Văn Châu
Đoàn viên chi đoàn Dân quân xã Ia Nan giúp dân chăm sóc lúa nước. Ảnh: Lê Văn Châu
Theo đó, Huyện đoàn Đức Cơ đã bàn giao điểm vui chơi cho trường Tiểu học Ngô Mây, xã Ia Kla. Đây là mô hình khu vui chơi được đoàn viên, thanh niên trong huyện trực tiếp xây dựng từ kinh phí hỗ trợ của cán bộ đoàn-đội các trường học tỉnh Gia Lai; tổ chức hoạt động “Vì đàn em thân yêu”; giúp sửa lại nhà ở dột nát, xây dựng góc học tập cho gia đình 2 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại Làng Sung Le Tung, xã Ia Kla và xây dựng góc học tập tặng 2 bộ bàn ghế gỗ và 2 đèn học mới cho các em. Đoàn viên, thanh niên giúp gia đình ông Rơ Lan Phăn-gia đình có công với cách mạng sửa lại hàng rào. 
Nhân dịp ra quân Tháng Thanh niên, chi đoàn dân quân xã Ia Nan tổ chức hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, giúp các hộ dân tại làng Tung chăm sóc lúa đông xuân. Đoàn xã Ia Lang hưởng ứng tháng thanh niên bằng hoạt động nấu hơn 300 suất cháo phát miễn phí cho các em thiếu niên, nhi đồng tại làng Le 1 và tặng hơn 905 bộ quần áo cũ, phát bánh kẹo cho các em. 
                                                            Lê Văn Châu

Có thể bạn quan tâm

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.