Tổng kết 10 năm phong trào "Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới"

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 5-10, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới”. Đồng chí Lê Quốc Phong-Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đà Nẵng. Đồng chí Nguyễn Anh Tuấn-Bí thư Thường trực Trung ương Đoàn, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Trần Thanh Nam đồng chủ trì hội nghị tại điểm cầu Hà Nội. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo các Tỉnh Đoàn, Thành Đoàn và đoàn viên, thanh niên tại 62 điểm cầu trên toàn quốc.
Dự hội nghị tại điểm cầu Gia Lai có đồng chí Nguyễn Hoàng Phong-Bí thư Tỉnh Đoàn, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn; Bí thư, Phó Bí thư các Huyện Đoàn, Thị Đoàn, Thành Đoàn; các tập thể, cá nhân điển hình trong “phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” của tỉnh.
Theo báo cáo của Trung ương Đoàn, phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” thời gian qua đã tạo được sự lan tỏa và thu hút đông đảo thanh niên tham gia hưởng ứng. Đối với hoạt động xây dựng hạ tầng, cảnh quan và bảo vệ môi trường nông thôn, Đoàn thanh niên các cấp đã làm mới 10.815 km đường giao thông nông thôn; thắp sáng 94.945 km đường giao thông nông thôn; trồng hoa, cây xanh tại 4.466 tuyến đường; xây mới 2.116 cầu nông thôn; xóa 12.516 nhà tạm, nhà dột nát; xây dựng mới 37.242 nhà tiêu hợp vệ sinh.
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
Quang cảnh hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” tại điểm cầu Gia Lai. Ảnh: Phan Lài
Đối với hoạt động phát triển kinh tế nông thôn, Đoàn Thanh niên các cấp đã có nhiều giải pháp phát huy tinh thần sáng tạo, mạnh dạn của thanh niên cũng như hỗ trợ thanh niên trong phát triển kinh tế . Kết quả, đã phát triển 890 Hợp tác xã, 2.091 tổ hợp tác thanh niên, 17.128 câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế… Bên cạnh đó, các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa nông thôn; xung kích giữ gìn an ninh, trật tự ; tổ chức các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới cũng đạt được những kết quả tích cực, được xã hội đồng tình, ghi nhận, đánh giá cao.
Tại hội nghị, đại diện một số điểm cầu đã báo cáo tham luận, chia sẻ những cách làm hay; đồng thời, đề xuất giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào trong thời gian tới như: cần quan tâm hỗ trợ vốn vay và đào tạo nghề cho đoàn viên thanh niên, đẩy mạnh nguồn lực xã hội hóa để chung tay xây dựng nông thôn mới, phát huy vai trò của các đội trí thức trẻ tình nguyện xây dựng nông thôn mới ở các địa phương…
Để đẩy mạnh phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” trong thời gian tới, đồng chí Lê Quốc Phong-Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam đề nghị các tổ chức Đoàn phải xác định phong trào “Tuổi trẻ chung tay xây dựng nông thôn mới” là một nội dung trọng tâm trong chương trình công tác Đoàn hàng năm. Cần bám sát sự chỉ đạo, lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền để đảm nhận các công trình, phần việc thanh niên phù hợp với yêu cầu của từng địa phương; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên tham gia vào các hoạt động xây dựng nông thôn mới. Chủ động, sáng tạo, phát huy cao nhất các nguồn lực xã hội, tiềm lực cụ thể của thanh niên để tham gia xây dựng nông mới. Trung ương Đoàn cần tăng cường hỗ trợ nguồn lực cho các dự án khởi nghiệp của đoàn viên, thanh niên nông thôn…
Phan Lài

Có thể bạn quan tâm

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

(GLO)- Nhằm bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu với Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thiếu niên, nhi đồng, từ ngày 19 đến 21-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn phối hợp với Phòng GD và ĐT TP. Pleiku tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc măng non với chủ đề “Giai điệu tự hào”.