Giúp dân bằng những việc làm thiết thực

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Những năm qua, lực lượng vũ trang huyện Phú Thiện (Gia Lai) đẩy mạnh công tác dân vận, giúp dân phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo bằng những việc làm thiết thực, qua đó góp phần củng cố thế trận lòng dân.
“Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”
Đại úy Siu Chik-Trợ lý Tổ chức-Dân vận-Bảo vệ (Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Thiện) cho hay: Thực hiện chủ trương “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo” của Quân khu 5, từ năm 2015 đến nay, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã chủ động phối hợp cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể địa phương, đặc biệt là làng Rbai A (xã Ia Piar) tiến hành giúp đỡ nhiều hộ thoát nghèo bền vững. Thông qua các hình thức hỗ trợ ngày công lao động, kỹ thuật, giống, vốn, vật liệu xây dựng, đơn vị đã giúp 3 hộ thoát nghèo và đang tiếp tục giúp hộ ông Siu Thung (một trong 12 hộ nghèo còn lại của làng Rbai A) thoát nghèo trong năm 2019. Nguyên nhân gia đình ông Thung còn nghèo là do thiếu vốn, ít đất sản xuất.
 Lực lượng vũ trang huyện tuyên truyền, vận động người dân làng Trớ thực hiện nếp sống mới.  Ảnh: P.D
Lực lượng vũ trang huyện tuyên truyền, vận động người dân làng Trớ thực hiện nếp sống mới. Ảnh: P.D
Ngay khi nhận giúp “xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, Ban Chỉ huy Quân sự huyện đã huy động cán bộ, chiến sĩ xuống giúp gia đình ông Thung sửa lại ngôi nhà đang xập xệ. Đơn vị cũng trích gần 20 triệu đồng mua vật liệu xây dựng để cải tạo ngôi nhà cho rộng rãi, thay nền đất bằng nền xi măng; xây chuồng nuôi heo và hỗ trợ 1 cặp heo giống cho gia đình. Ông Ksor Thuy-Bí thư chi bộ làng Rbai A-cho biết: “Nhà Siu Thung nghèo vì chỉ có vài sào đất trồng lúa, mì và chưa biết cách tiết kiệm chi tiêu. Có cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự huyện thường xuyên xuống giúp ngày công, hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, chăn nuôi, hy vọng gia đình ông Thung sẽ sớm thoát nghèo”.
Bí thư chi bộ làng Rbai A cho biết thêm, nhờ có lực lượng vũ trang huyện luôn gần dân, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nên đời sống của bà con trong làng đã có nhiều thay đổi, tình hình an ninh chính trị cũng ổn định hơn. “Vào các ngày lễ, Tết, Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách trong làng. Chuẩn bị vào năm học mới, đơn vị cũng tặng sách vở, áo quần cho các cháu học sinh. Chúng tôi mong đơn vị tiếp tục giúp đỡ người dân di dời chuồng trại chăn nuôi, xây nhà vệ sinh, dọn vệ sinh đường làng... để làng sớm đạt chuẩn nông thôn mới”-ông Ksor Thuy nói.
Hỗ trợ xây dựng nông thôn mới
Song song với việc giúp “xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo”, lực lượng vũ trang huyện còn đẩy mạnh phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn. Theo thống kê từ năm 2014 đến nay, lực lượng vũ trang huyện đã giúp dân 2.345 ngày công để sửa chữa, làm mới 10 km đường giao thông nông thôn và 6,5 km kênh mương thủy lợi; phối hợp với các lực lượng sửa chữa hàng chục ngôi nhà dột nát cho các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn. Bên cạnh đó, đơn vị cũng triển khai hàng trăm lượt cán bộ, chiến sĩ giúp 4 làng căn cứ cách mạng của xã Chư A Thai xây dựng làng nông thôn mới bằng những việc làm thiết thực như: di dời nhà cửa, làm hàng rào, xây dựng chuồng trại chăn nuôi, hướng dẫn bà con ăn ở hợp vệ sinh, phát triển kinh tế hộ... Hiện đơn vị đang tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động và giúp di dời, bố trí, sắp xếp lại dân cư làng Trớ.
  Lực lượng vũ trang huyện Phú Thiện hướng dẫn người dân làng Trớ, xã Chư A Thai làm hàng rào vườn rau. Ảnh: P.D
Lực lượng vũ trang huyện Phú Thiện hướng dẫn người dân làng Trớ, xã Chư A Thai làm hàng rào vườn rau. Ảnh: P.D
Là hộ đầu tiên của làng Trớ được di dời nhà về vị trí mới, anh Đinh Bek bộc bạch: “Vợ chồng mình không có đất ở nên nhiều năm nay phải dựng nhà nhờ trên đất của anh trai. Được các cấp, các ngành quan tâm, gia đình mình giờ đã có đất ở rộng rãi, mình mừng lắm!”. Chỉ tay về chuồng bò ở phía xa, anh Bek cười nói: “Các anh bộ đội và dân quân xã mới giúp mình làm xong đấy. Từ nay, 2 con bò không phải ở dưới gầm nhà sàn nữa. Các anh còn giúp mình kéo hàng rào lưới B40 quanh nhà, hướng dẫn cách trồng rau xanh để ăn, trồng cây xanh tạo bóng mát...”.
Trao đổi về công tác dân vận của đơn vị, Trung tá Nguyễn Sơn Trúc-Chính trị viên phó Ban Chỉ huy Quân sự huyện Phú Thiện-nhấn mạnh: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục cử cán bộ, chiến sĩ cùng với lực lượng dân quân xã Chư A Thai giúp người dân làng Trớ ổn định cuộc sống và thực hiện nếp sống mới. Bên cạnh đó, tiếp tục quán triệt đến cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan và lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở các xã, thị trấn hiểu rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác dân vận, trên cơ sở đó nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ.
 PHƯƠNG DUNG

Có thể bạn quan tâm

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.