Đại hội đại biểu hội LHTN Việt Nam huyện Kông Chro nhiệm kỳ 2019-2024

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chiều 22-8, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai đã tổ chức Đại hội lần thứ VI, nhiệm kỳ 2019-2024. Tham dự Đại hội có 120 đại biểu đại diện cho 3.539 hội viên. Đồng chí Võ Nguyên Nam-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Nguyễn Chí Cẩn-Phó chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Gia Lai dự và chỉ đạo đại hội.
Trong nhiệm kỳ 2014-2019, Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Kông Chro đã thực hiện đạt và vượt 8/9 tiêu chí. Công tác tuyên truyền, phổ biến phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” được các tổ chức cơ sở hội triển khai sâu rộng đến hội viên, thanh niên. Các cơ sở hội và hội viên, thanh niên tích cực hưởng ứng cuộc thi ảnh “Tự hào tiến bước dưới cờ Đảng”, tham gia diễn đàn “Tuổi trẻ Gia Lai tự hào tiến bước dưới cờ Đảng” trên Internet, trang website do Trung ương Hội, Tỉnh Hội phát động; nhiều mô hình hay để tuyên truyền về lòng tự hào yêu nước đến đông đảo hội viên, thanh niên như mô hình "Thanh niên tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh".
Trong nhiệm kỳ đã tổ chức 225 buổi sinh hoạt chính trị, sinh hoạt chi hội, tọa đàm, ôn lại truyền thống thu hút 3.750 lượt hội viên, thanh niên tham dự; giới thiệu Hội LHTN Việt Nam tỉnh Gia Lai tuyên dương 5 cá nhân thanh niên tiên tiến điển hình làm theo lời Bác…Các cấp bộ Hội triển khai chương trình “Xây dựng văn hóa đọc trong thanh niên” bằng nhiều hình thức thiết thực; huy động nguồn lực trang bị các tủ sách kỹ năng, sách giải trí cho thiếu nhi vùng khó khăn; xây dựng các tủ sách khoa học kỹ thuật mới cho thanh niên nông thôn. Đến nay, đã xây dựng được 15 tủ sách với hơn 1.000 đầu sách. Tham mưu tổ chức Đoàn thực hiện các phần việc thanh niên, nhiều sáng kiến, giải pháp cụ thể hướng về vùng đồng bào dân tộc thiểu số nhằm hỗ trợ, chia sẻ những khó khăn trong cuộc sống; tiếp tục thực hiện các phần việc giới thiệu nguồn lực, hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình thanh niên thoát nghèo. Trong nhiệm kỳ, các tổ chức cơ sở hội đã phát triển 1.735 hội viên mới; nâng tổng số hội viên toàn huyện là 3.539/15 tổ chức cơ sở hội, trong đó có 14 xã, thị trấn và 1 trường THPT và 128 chi hội, tỷ lệ tập hợp thanh niên thông qua các mô hình hoạt động của Đoàn-Hội đạt 68%...
Biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu Nghị quyết. Ảnh: Thúy Ngọ
Biểu quyết thống nhất các chỉ tiêu Nghị quyết. Ảnh: Thúy Ngọ
Tại Đại hội, với khẩu hiệu hành động “Thanh niên Kông Chro đoàn kết, bản lĩnh, sáng tạo, xung kích xây dựng mông thôn mới”, các đại biểu đã thảo luận và thống nhất thực hiện một số chỉ tiêu trọng tâm trong nhiệm kỳ 2019-2024 như: 100% cán bộ hội và 80% hội viên được phổ biến, tuyên truyền, quán triệt và học tập các nghị quyết của Đảng, Đoàn, Hội, chính sách, pháp luật của Nhà nước.100% Hội LHTN Việt Nam cấp huyện hàng năm tổ chức ít nhất 2 hoạt động tạo môi trường sáng tạo cho thanh niên. Phấn đấu trong nhiệm kỳ tư vấn, hướng nghiệp, dạy nghề và giới thiệu việc làm cho 500 thanh niên; xây dựng ít nhất 3 căn Nhà Nhân ái; tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 1.500 người dân có hoàn cảnh khó khăn. Vận động thanh niên tham gia tình nguyện hiến 1.500 đơn vị máu,100% Hội LHTN Việt Nam các xã, thị trấn xây dựng ít nhất 1 mô hình hỗ trợ thanh niên yếu thế có cơ hội phát triển. Trong nhiệm kỳ phát triển 1.500 hội viên mới; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ tỷ lệ đoàn kết tập hợp thanh niên vào tổ chức Hội đạt từ 80% trở lên.
Đại hội đã tiến hành hiệp thương cử 25 đồng chí vào Ủy viên Ủy ban hội LHTN Việt Nam huyện khóa VI, nhiệm kỳ 2019 -2024 và cử đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đại biểu Hội LHTN tỉnh Gia Lai lần thứ VII vào thời gian tới. Nhân dịp này, Hội LHTN Việt Nam huyện Kông Chro đã tặng giấy khen cho 5 tập thể và 10  cá nhân có thành tích suất sắc trong công tác hội nhiệm kỳ 2014 -2019.
                                                                            Thúy Ngọ

Có thể bạn quan tâm

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

Thợ lái máy đam mê cải tiến kỹ thuật

(GLO)- Là thợ lái máy nhưng Thượng úy quân nhân chuyên nghiệp Phạm Văn Hùng (Đại đội 4, Tiểu đoàn 2, Lữ đoàn Công binh 7, Quân đoàn 3) đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, áp dụng hiệu quả vào công việc của đơn vị và đạt thành tích cao tại các hội thi.