Trường Đại học Công nghệ TP. HCM bắt đầu Chiến dịch mùa hè xanh 2018

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ngày 16-7, tại trụ sở xã Ia Piar, huyện Phú Thiện đã diễn ra lễ tiếp đón Đoàn sinh viên của Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh về địa phương tham gia thực hiện chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh năm 2018. 
Theo lịch hoạt động từ ngày 16-7 đến ngày 10-8, gần 30 sinh viên viên tình nguyện của Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh sẽ thực hiện chiến dịch Mùa hè xanh tại xã Ia Piar, huyện Phú Thiện với các công trình, phần việc cụ thể như: Tổ chức ôn tập, sinh hoạt hè cho thiếu nhi, sửa chữa nhà dột nát, xây dựng tuyến đường chiếu sáng, xây nhà vệ sinh, đào hố đốt rác, tổ chức thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, người có công, giao lưu văn nghệ, thể thao với đoàn viên thanh niên địa phương…
Anh: T.D
Ảnh: T.D
Chiến dịch tình nguyện mùa hè xanh là hình ảnh đẹp trong phong trào tình nguyện của tuổi trẻ Việt Nam thời kỳ hòa bình, dựng xây đất nước; là dịp để sinh viên trải nghiệm, thể hiện những kỹ năng của bản thân, đóng góp, cống hiến sức trẻ vì cộng đồng, xã hội, góp phần tích cực phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường, giữ gìn an ninh-quốc phòng tại địa bàn.
Nhân dịp này, Trường Đại học Công nghệ thành phố Hồ Chí Minh đã trao tặng 1 bộ máy vi tính cho đoàn xã Ia Piar, huyện Phú Thiện.
Tấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho cán bộ Chỉ huy Đội ở huyện Chư Prông

Tập huấn kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho cán bộ Chỉ huy Đội ở huyện Chư Prông

(GLO)- Ngày 23-3, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Hội đồng Đội huyện Chư Prông phối hợp với Ban Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai tập huấn các kỹ năng phòng, chống tai nạn thương tích cho 170 cán bộ Chỉ huy Đội và cán bộ phụ trách Đội ở huyện Chư Prông năm học 2023-2024.