"Ngày cơ sở" phát huy hiệu quả

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Trên cơ sở chỉ đạo của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm 2018, Tỉnh Đoàn đã xây dựng kế hoạch, hướng dẫn thực hiện “Ngày cơ sở” trong cán bộ Đoàn với mục tiêu củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở Đoàn; mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, góp phần xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở.
  Thăm và phát cháo miễn phí cho thiếu nhi nghèo tại xã Ia Dom, Đức  Cơ. Ảnh: Ksor H'Yuên
Thăm và phát cháo miễn phí cho thiếu nhi nghèo tại xã Ia Dom, huyện Đức Cơ (Gia Lai). Ảnh: Ksor H'Yuên
Theo đó, cán bộ Đoàn cấp tỉnh chủ động đề xuất đi cơ sở, mỗi tuần có ít nhất 1 ngày đi cơ sở, mỗi tháng dự sinh hoạt ít nhất tại 1 chi đoàn. Cán bộ Đoàn cấp huyện và tương đương mỗi tuần có ít nhất 1 ngày làm việc tại cơ sở, mỗi tháng dự sinh hoạt ít nhất tại 4 chi đoàn. Bí thư, Phó Bí thư Đoàn xã, Đoàn cơ sở thuộc cấp huyện và tương đương phấn đấu tham gia sinh hoạt ít nhất 50% tổng số chi đoàn trực thuộc.
Trên thực tế, trước khi chưa có chủ trương thực hiện “Ngày cơ sở”, cán bộ Đoàn các cấp trên địa bàn tỉnh đã chủ động thực hiện tốt việc đi cơ sở thông qua hoạt động giao ban cụm thi đua theo định kỳ 6 tháng, cuối năm, kiểm tra chuyên đề, dự sinh hoạt chi đoàn và tổ chức các phong trào hướng về cơ sở. Đối với đơn vị còn hạn chế về công tác quản lý hồ sơ Đoàn vụ, nghiệp vụ công tác Đoàn-Hội, địa bàn trọng điểm về an ninh chính trị, vùng đặc biệt khó khăn, tổ chức Đoàn cấp trên ưu tiên phân công cán bộ tăng cường hỗ trợ, hướng dẫn tổ chức các phong trào, đồng thời theo dõi, nắm bắt tình hình tư tưởng đoàn viên, thanh niên cũng như hoạt động của Đoàn cơ sở, qua đó có hình thức hỗ trợ, đề xuất giải pháp hướng dẫn triển khai hoạt động hiệu quả. Mục tiêu cuối cùng của “Ngày cơ sở” chính là giúp các tổ chức cơ sở Đoàn còn hạn chế trở nên tiến bộ và cán bộ Đoàn đi cơ sở có thêm cơ hội tích lũy kinh nghiệm, có môi trường rèn luyện, nâng cao kỹ năng nghiệp vụ, thể hiện năng lực bản thân. Bên cạnh đó, “Ngày cơ sở” cũng góp phần hạn chế thực trạng “hành chính hóa” trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.
Với phương châm “4 ngày làm việc tại cơ quan, 1 ngày làm việc tại cơ sở”, đến nay, “Ngày cơ sở” đã được triển khai sâu rộng ở các cấp bộ Đoàn, thể hiện trong việc chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm của mỗi cán bộ, theo đó xác định nội dung, số lượng ngày đi cơ sở, đồng thời coi đây là tiêu chí để đánh giá xếp loại cán bộ, công chức cuối năm.
Thiết nghĩ, để “Ngày cơ sở” được triển khai hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới, mỗi cán bộ Đoàn cần chủ động trong việc tiếp cận, nắm bắt tình hình tại cơ sở, qua đó xác định nội dung nhiệm vụ cần thực hiện; ưu tiên triển khai các phong trào, hoạt động tại các địa bàn đặc biệt khó khăn. Sau mỗi đợt đi cơ sở, cán bộ báo cáo kết quả thực hiện hoặc có sản phẩm cụ thể nhằm hỗ trợ địa phương phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; chủ động kết nối với doanh nghiệp, nhà hảo tâm quan tâm tài trợ cho các hoạt động tình nguyện tại các địa bàn khó khăn, thiếu thốn.
Ksor H'Yuên

Có thể bạn quan tâm

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

Bồi đắp lòng tự hào dân tộc cho thiếu niên, nhi đồng

(GLO)- Nhằm bồi đắp lòng tự hào dân tộc, tình yêu với Đội TNTP Hồ Chí Minh cho thiếu niên, nhi đồng, từ ngày 19 đến 21-4, tại Nhà Thiếu nhi TP. Pleiku (tỉnh Gia Lai), Thành Đoàn phối hợp với Phòng GD và ĐT TP. Pleiku tổ chức hội thi tuyên truyền ca khúc măng non với chủ đề “Giai điệu tự hào”.