Đoàn xã Ia Hlốp thành lập đội cồng chiêng thanh niên

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 7-7, BCH Đoàn xã Ia Hlốp (huyện Chư Sê, Gia Lai) đã tổ chức lễ ra mắt thành lập đội cồng chiêng thanh niên tại làng Gran với sự tham gia hưởng ứng nhiệt tình của các bạn đoàn viên thanh niên và nhân dân trên địa bàn xã.
 Các thành viên trong đội cồng chiêng thanh niên làng Gran . Ảnh: Huy Hoàng
Các thành viên trong đội cồng chiêng thanh niên làng Gran . Ảnh: Huy Hoàng
Theo đó, đội cồng chiêng thanh niên làng Gran được thành lập với sự tham gia của 37 thành viên là đoàn viên thanh niên người đồng bào dân tộc Jrai. Việc thành lập đội cồng chiêng sẽ tạo điều kiện cho các bạn trẻ có thêm một môi trường để rèn luyện, giao lưu học hỏi kinh nghiệm trong việc tập đánh các bài chiêng cổ và trau dồi thêm nhiều kỹ năng múa các làn điệu xoang truyền thông của dân tộc mình. Đồng thời qua đó góp phần nâng cao ý thức và khơi dậy tình yêu, niềm đam mê đánh cồng chiêng cho thế hệ trẻ để những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc không bị mai một. 
Sau lễ ra mắt, đội cồng chiêng thanh niên làng Gran đã biểu diễn các tiết mục đánh cồng chiêng kết hợp múa xoan tạo nên một bầu không khí vui nhộn lôi cuốn mọi người tham gia cùng ngày hội.
Dịp này, Đoàn xã Ia Hlốp đã tặng 3 suất quà, mỗi suất trị giá 300.000 đồng cho các nghệ nhân đã có nhiều đóng góp trong việc truyền dạy kỹ năng đánh cồng chiêng, múa xoang cho các bạn đoàn viên thanh niên trong thời gian qua.
Huy Hoàng

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.