Mang 2 tiền án, 1 lệnh truy nã vẫn lên mạng tìm tình

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Đang bị truy nã nhưng Bùi Đình Hưng vẫn lên mạng Zalo kết bạn, tán tỉnh phụ nữ. Khi hẹn hò, Hưng vờ quên cái gì để mượn tiền, mượn xe rồi biến mất.
Đối tượng Bùi Đình Hưng tại CQĐT
Đối tượng Bùi Đình Hưng tại CQĐT
Ngày 28- 4, Công an thị xã Hoàng Mai, Nghệ An cho biết hiện đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam 4 tháng đối với Bùi Đình Hưng (28 tuổi, trú thôn 4, xã Eakpam, huyện CưMgar, Đắk Lắk).
Qua xác minh đối tượng này đã có 2 tiền án, đang trốn lệnh truy nã, lại tiếp tục hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đầu tháng 4-2018, Cơ quan CSĐT Công an thị xã Hoàng Mai nhận được đơn tố cáo của chị Nguyễn Thị H. (28 tuổi, trú phường Quỳnh Phương, TX.Hoàng Mai) bị một đối tượng tên Hoàng không rõ địa chỉ lừa lấy mất chiếc xe máy hiệu Sirius, BS: 37L1-608.82, cùng 5 triệu đồng tiền mặt, tổng giá trị khoảng 30 triệu đồng.
Quá trình điều tra, xác minh cũng như tường trình của chị H. Công an TX.Hoàng Mai phát hiện phương thức lừa đảo bằng công nghệ cao, rất mới và tinh vi. Mỗi nạn nhân (chủ yếu là nữ giới) đối tượng dùng một sim rác để vào mạng Zalo kết bạn, tán tỉnh. Thấy "con mồi" đã tin tưởng đối tượng hẹn gặp gỡ rồi ra tiếp đòn quyết định: Vờ quên cái gì đó, mượn tiền, mượn xe máy rồi phóng một mạch "không sủi tăm".
Sau khi lừa đảo được nạn nhân hắn bẻ sim vứt, thay sim khác lại tiếp tục " săn mồi" mới. Tuy nhiên đối tượng mà chị H. bị lừa cung cấp tên Hoàng, có thể là tên giả, chỉ miêu tả đặc điểm, thường đeo kính trắng, lông mày rậm, cao khoảng 1,67m, da trắng, khá đẹp trai, tài ăn nói, có sức thuyết phục, tiếng nói hình như ở miền Nam. Truy tìm đối tượng này quả là mò kim đáy biển.
Bằng biện pháp nghiệp vụ, sau một thời gian kiên trì, Cơ quan CSĐT đã lần ra đối tượng tên là Bùi Đình Hưng, hắn đang bị công an huyện CưMgar, tỉnh Đắk Lắk truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Đối tượng đã bỏ trốn ra Nghệ An sống bằng nghề lừa đảo. Ngày 13-4, Bùi Đình Hưng đã bị công TX.Hoàng Mai bắt quả tang khi hắn đang lừa của một nạn nhân quê ở xã Nghĩa Khánh, huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An mà hắn hẹn gặp ở TX.Hoàng Mai để "ra cú đòn quyết định"
Tại cơ quan điều tra, bước đầu hắn vẫn cố giấu diếm, khai tên Hoàng, trú tại Sài Gòn nhưng đã bị công an đọc đúng tên tuổi, quê quán thực làm hắn tịt miệng. Tên Hưng lý nhí "Sao các anh biết tường tận như thế". Không còn che dấu được danh phận buộc hắn phải khai thật như cơ quan điều tra đã xác minh trước đó.
Hắn tên là Bùi Đình Hưng (SN 1990), năm 2014 hắn bị TAND tỉnh Đắk Lắk tuyên phạt 2 năm tù về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản". Năm 2016 vừa ra tù đối tượng lại bị TAND TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai kết án 1 năm tù về tội "Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có".
Hết thời gian cải tạo, vừa ra tù không tìm việc để làm ăn lương thiện, thay vào hắn lại phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" bị Cơ quan CSĐT công an huyện Cư Mgar, tỉnh Đắk Lắk khở tố bị can, nhưng hắn đã nhanh chân bỏ trốn ra Bắc tiếp tục sống bằng nghề lừa đảo, trong lúc hắn bị công an sở tại ra lệnh truy nã toàn quốc.
Theo điều tra, xác minh của Cơ quan CSĐT Công an TX.Hoàng Mai, trước khi bị bắt Bùi Đình Hưng đã có 5 lần lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị em với thủ đoạn tương tự.
Hồng Tuyến (Báo Công an TP HCM/NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.