Tấm lòng thầy thuốc trẻ ở Gia Lai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, thời gian qua, Câu lạc bộ (CLB) Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai đã có nhiều hoạt động sôi nổi và thiết thực, thể hiện được vai trò, trách nhiệm của mình với sức khỏe cộng đồng.

Những năm qua, CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về cơ sở, trong đó nổi bật hoạt động hiến máu tình nguyện và khám-chữa bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các vùng khó khăn hoặc các địa phương còn hạn chế về trang-thiết bị khám-chữa bệnh. Thời gian qua CLB đã tổ chức 28 đợt khám, phát thuốc miễn phí cho hơn 9.000 người nghèo nơi vùng sâu, vùng xa của tỉnh.

 

Các bác sĩ trong CLB đang khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho bà con dân tộc thiểu số. Ảnh: H.Đ.T
Các bác sĩ trong CLB đang khám bệnh và tư vấn sức khỏe cho bà con dân tộc thiểu số. Ảnh: H.Đ.T

Bên cạnh đó CLB còn phối hợp với Trại giam Gia Trung tư vấn sức khỏe và khám-chữa bệnh cho 500 phạm nhân trong độ tuổi thanh niên. Ngoài khám, phát thuốc miễn phí, CLB còn trao tặng cho người dân nghèo 3.000 hộp sữa, 2.500 bộ quần áo, 500 bút viết, 500 cuốn vở cùng nhiều quà tặng giá trị khác với tổng trị giá 250 triệu đồng. Qua các hoạt động trên, CLB Thầy thuốc trẻ đã nhận được sự hưởng ứng từ chính quyền các địa phương cũng như của người dân, tạo ảnh hưởng sâu rộng, góp phần quan trọng trong công tác chăm sóc khỏe, an sinh xã hội của tỉnh. Với họ, mỗi chuyến về với đồng bào vùng khó là những kỷ niệm không thể nào quên và hơn hết đó là những trải nghiệm quý báu của tuổi trẻ.

Bạn Hắc Thị Thu-công tác tại Khoa Ngoại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, thành viên CLB Thầy thuốc trẻ, chia sẻ: “Là người công tác trong ngành Y nên tôi rất hiểu những vất vả của người dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số khi cơ sở vật chất tại các bệnh viện tuyến dưới còn thiếu thốn khiến công tác chăm sóc sức khỏe người dân gặp nhiều khó khăn. Từ khi tham gia vào CLB, tôi cũng như các y-bác sĩ trẻ đã ý thức được ý nghĩa của hoạt động tình nguyện vì cuộc sống. Mỗi lần chúng tôi đến, bà con đều rất phấn khởi. Có những nơi bà con đứng xếp hàng từ rất sớm, thậm chí khi chúng tôi đã hết thuốc để phát nhưng nhiều người vẫn đứng chờ và xin vào khám.

Trong quá trình thăm khám, các y-bác sĩ trong CLB còn phát hiện ra rất nhiều ca bệnh nặng, lúc đó chúng tôi làm luôn thủ tục cho bệnh nhân nhập viện để điều trị. Nhiều lúc nghĩ mà thương bà con lắm, chỉ ước sao bà con hết khổ, có điều kiện tiếp cận tốt hơn với các dịch vụ y tế”. Không chỉ tổ chức các hoạt động tình nguyện, công tác chăm lo bồi dưỡng năng lực chuyên môn cho các thành viên cũng được Ban Chủ nhiệm CLB quan tâm thực hiện. Thông qua các buổi hội thảo, sinh hoạt chuyên đề, từng thành viên đã mạnh dạn trao đổi, chia sẻ kiến thức chuyên môn và những kinh nghiệm từ thực tế công tác, qua đó nâng cao trình độ nghiệp vụ cho các y-bác sĩ trẻ, nhất là những người mới ra trường. Bản thân các hội viên cũng tích cực trau dồi chuyên môn và y đức, phát huy sáng kiến, nghiên cứu khoa học để phục vụ tốt hơn.

Chia sẻ với chúng tôi về dự định trong thời gian tới, bác sĩ Dương Thị Hoài Thanh-Chủ nhiệm CLB Thầy thuốc trẻ tỉnh Gia Lai cho biết: “Để tiếp tục làm tốt công tác tình nguyện chăm sóc sức khỏe cho bà con ở những vùng còn khó khăn, chúng tôi sẽ vận động các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm hỗ trợ thuốc để tổ chức khám-chữa bệnh cho bà con, bên cạnh đó vận động hội viên tham gia thêm những hoạt động như hiến máu nhân đạo, tăng cường hỗ trợ bệnh nhân nghèo đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh”.

Hà Đức Thành

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.