Bị bệnh nan y, nghiên cứu sinh ngưng điều trị và hiến xác cho y học

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cô Lục Đào, 28 tuổi, có tương lai đầy hứa hẹn khi đang học tiến sĩ. Thế nhưng, mọi thứ sụp đổ khi cô biết mình mắc bệnh nan y. Cô quyết định hiến xác mình cho y học và những người cần ghép tạng.

Từ năm 2015, cô Lục Đào bắt đầu học nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Đại học Bắc Kinh. Đây là một trong những đại học danh giá nhất Trung Quốc. Việc học tiến sĩ tại một ngôi trường danh tiếng mang đến cho cô một tương lai đầy hứa hẹn, theo Shanghaiist.

 

Cô Lục Đào, nghiên cứu sinh tiến sĩ 28 tuổi, chấp nhận ngừng trị bệnh và hiến xác, hiến tạng cho y học.
Cô Lục Đào, nghiên cứu sinh tiến sĩ 28 tuổi, chấp nhận ngừng trị bệnh và hiến xác, hiến tạng cho y học.

Tuy nhiên, không lâu sau khi bắt đầu khóa học, cô bị ALS, một căn bệnh thần kinh hiếm gặp gây thoái hóa các tế bào thần kinh ở não, tủy sống và làm teo cơ.

Cô nhanh chóng bị mất khả năng vận động chân trái và bệnh tình ngày càng nặng. Từ tháng 1.2017, cô bắt đầu được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt.

Vào ngày 7-10, cô nói với cha là muốn ngừng điều trị và hiến tạng. Thậm chí, cô đã tuyệt thực để thuyết phục cha đồng ý. Lục Đào quyết định hiến đầu mình cho nghiên cứu y học và hiến nội tạng để cứu người.

Sau khi thuyết phục cha, cô đã yêu cầu y tá viết lại lời mình. “Tôi hy vọng một ngày nào đó chúng ta sẽ tìm được cách chữa trị bệnh ALS để nhân loại không còn chứng kiến nó nữa”, cô Lục Đào nói.

Bạn bè và bạn học đã gây quỹ được 1 triệu nhân dân tệ để giúp cô điều trị. Tuy nhiên, cô không muốn nhận tiền từ người khác.

“Tôi muốn những phần còn lại của thân thể mình được hỏa táng và rải tro cốt xuống sông Dương Tử. Sẽ không có đám tang hay bia mộ tưởng niệm. Hãy để tôi yên nghĩ, không để lại bất kỳ lưu dấu nào trên cõi đời, như thể tôi chưa từng tồn tại”, cô Lục Đào nói với y tá.

Trong những lời cuối cùng, cô nói “ý nghĩa cuộc sống không phải là người đó sống bao lâu mà là người đó sống tốt như thế nào”, theo Shanghaiist.

Ngọc Quý/thanhnien

Có thể bạn quan tâm

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

Đại hội điểm Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI thành công tốt đẹp

(GLO)- Ngày 15-4, tại Hội trường 20-10 (thị trấn Đak Đoa, huyện Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) đã diễn ra Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam huyện Đak Đoa lần thứ VI (nhiệm kỳ 2024-2029). Đây là đơn vị được Hội LHTN Việt Nam tỉnh chọn tổ chức Đại hội điểm cấp huyện.
Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

Thu nhập cao từ nuôi chồn hương

(GLO)- Với đàn chồn hương hơn 100 con, mỗi năm, trang trại của chị Thủy Thị Hồng Hậu (làng Bông Phun, xã Chư Á, TP. Pleiku, tỉnh Gia Lai) thu về hàng trăm triệu đồng sau khi trừ chi phí đầu tư.
Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

Dịch vụ chụp ảnh kỷ yếu “vào mùa”

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều học sinh cuối cấp đã lựa chọn hình thức chụp kỷ yếu với đa dạng concept (chủ đề) để lưu giữ kỷ niệm đẹp cùng thầy cô, bè bạn. Tháng 4 là thời điểm dịch vụ này bắt đầu “vào mùa”, các studio cũng bận rộn với lịch trình dày đặc.