Hư hỏng mặt đường quốc lộ 1 qua Phú Yên tới khi nào mới sửa xong?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Trước tình trạng hư hỏng mặt đường trên tuyến quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên, Cục Đường bộ Việt Nam cho biết sẽ dời thời gian hoàn thành việc sửa chữa thêm 1 tháng do thời tiết bất lợi.
Chiều 23-11, đoàn công tác của Cục Đường bộ Việt Nam có buổi làm việc với lãnh đạo Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND và UBND tỉnh Phú Yên về việc khắc phục, sửa chữa hư hỏng trên quốc lộ 1 qua địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Xuân Cường-Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo Phú Yên. Ảnh: Thanh Khương
Ông Nguyễn Xuân Cường-Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam tại buổi làm việc với lãnh đạo Phú Yên. Ảnh: Thanh Khương
Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, trong năm 2022, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài và cơn bão Noru nên xuất hiện tình trạng hư hỏng nền mặt đường của hơn 76,51km chưa được sửa chữa định kỳ trên quốc lộ 1 qua tỉnh Phú Yên.
Thống kê đến ngày 22.11, khối lượng khắc phục hư hỏng mặt đường quốc lộ 1 qua Phú Yên khoảng 41.400m2 trên tổng diện tích hư hỏng 69.700m2, đạt khoảng 59%.

Đường QL1A qua địa bàn TP Tuy Hòa hư hỏng nặng, ổ gà dày đặc khiến ai đi qua cũng phải ngán ngẩm. Ảnh: Hoài Luân
Đường QL1A qua địa bàn TP Tuy Hòa hư hỏng nặng, ổ gà dày đặc khiến ai đi qua cũng phải ngán ngẩm. Ảnh: Hoài Luân
Mặc dù đã chỉ đạo khẩn trương, quyết liệt, nhưng do mưa lớn kéo dài liên tục những ngày qua, cộng với địa chất phức tạp, nhiều mạch nước ngầm, vật liệu đá tại địa phương có độ bám dính kém… nên không thể sử dụng bê tông nhựa để sửa chữa và không thể hoàn thành vào ngày 30.11 như kế hoạch ban đầu.
Ông Nguyễn Xuân Cường – Cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, hiện nay, việc khắc phục sửa chữa mặt đường trên quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Phú Yên đang được tập trung thực hiện. Cục đã báo cáo và được Bộ Giao thông vận tải đồng ý chuyển 4 danh mục công trình (tổng mức đầu tư 62,5 tỉ đồng) để sửa chữa khoảng 4,2km đường, 3 cầu và 1.170m rãnh.

Đá lăn lóc đầy trên mặt đường do mưa lớn. Ảnh: Hoài Luân
Đá lăn lóc đầy trên mặt đường do mưa lớn. Ảnh: Hoài Luân
Cục Đường bộ Việt Nam cam kết sẽ nỗ lực hết mức để sửa chữa hư hỏng quốc lộ 1 qua Phú Yên, dự kiến đến ngày 31.12.2022 sẽ hoàn thành.

Các phương tiện lưu thông qua tuyến quốc lộ như
Các phương tiện lưu thông qua tuyến quốc lộ như "rùa bò" vì ổ gà dày đặc. Ảnh: Hoài Luân
"Trước mắt, chúng tôi chỉ đạo các nhà thầu phải đảm bảo lực lượng trực gác, đảm bảo giao thông tạm thời, hạn chế tốc độ qua các đoạn hư hỏng. Khi thời tiết thuận lợi là sẽ thi công nhiều mũi để đảm bảo tiến độ, chất lượng" - ông Cường cho biết thêm.
Ông Lê Văn Thìn - Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên cho biết, cử tri tỉnh rất bức xúc vì quốc lộ 1 qua Phú Yên hư hỏng nhiều và thường xuyên. Đại biểu Quốc hội tỉnh đã nhiều lần có ý kiến với Bộ Giao thông vận tải, Cục Đường bộ Việt Nam nhưng nội dung trả lời chưa làm cử tri hài lòng.
"Việc sửa chữa sắp tới phải thực hiện cho căn cơ, bài bản, tránh sửa xong rồi lại hư, gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng lưu thông, cử tri bức xúc" - ông Thìn nói.
Như Báo Lao Động đã phản ánh trước đó, nhiều đoạn quốc lộ 1 qua địa phận TP.Tuy Hòa, thị xã Đông Hòa, huyện Tuy An xuất hiện nhiều ổ voi, ổ gà, tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông.
Theo Hoài Luân (LĐO)

https://laodong.vn/xa-hoi/hu-hong-mat-duong-quoc-lo-1-qua-phu-yen-toi-khi-nao-moi-sua-xong-1119976.ldo

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.