Cầu Cát Lái nối Đồng Nai với TP.HCM sẽ khởi công vào 2023?

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ông Nguyễn Bôn, Phó giám đốc Sở GTVT Đồng Nai nói rằng nếu TP.HCM thống nhất hướng tuyến thì dự án cầu Cát Lái có thể được khởi công vào 2023.
Liên quan đến 'câu chuyện' cầu Cát Lái, nối H.Nhơn Trạch (Đồng Nai) với TP.Thủ Đức (TP.HCM) khi nào được xây dựng, mới đây ông Nguyễn Bôn, Phó giám đốc Sở GTVT Đồng Nai cho biết, cuối 2019 Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận và giao cho UBND tỉnh Đồng Nai chủ trì xây dựng cầu Cát Lái.

Cầu Cát Lái xây dựng sẽ thay thế cho phà đang hoạt động, nối Đồng Nai với TP.HCM. Ảnh: Lê Lâm
Cầu Cát Lái xây dựng sẽ thay thế cho phà đang hoạt động, nối Đồng Nai với TP.HCM. Ảnh: Lê Lâm
Trên cơ sở đó, Sở GTVT Đồng Nai đã đưa ra nhiều phương án hướng tuyến cầu, rồi cùng Sở GTVT TP.HCM họp bàn, nhưng đến nay hai bên chưa thống nhất.
“Cuộc họp gần nhất diễn ra vào đầu tháng 12.2021, tổ chức tại H.Nhơn Trạch. Hai bên trao đổi, khảo sát thực tế, tiếp tục trình thêm nhiều hướng tuyến khác để tham mưu cho lãnh đạo 2 địa phương”, ông Bôn cho biết.
Cũng theo ông Nguyễn Bôn, nếu được TP.HCM thống nhất hướng tuyến, Đồng Nai sẽ nhanh chóng lập quy hoạch, báo tiến độ nghiên cứu tiền khả thi, lựa chọn nhà đầu tư, dự án cầu Cát Lái có thể khởi công vào 2023.
Theo Lê Lâm (TNO)

Có thể bạn quan tâm