Phường Tây Sơn xây dựng tuyến phố văn minh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Xây dựng tuyến phố văn minh và tổ dân phố không rác là hoạt động được phường Tây Sơn (thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai) quan tâm triển khai từ nhiều năm nay. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị cùng sự đồng lòng của người dân, bộ mặt đô thị ngày càng khang trang, sáng-xanh-sạch-đẹp.
Chung tay vì đường thông, hè thoáng
Năm 2017, thị xã An Khê đầu tư nâng cấp, sửa chữa hệ thống mương thoát nước, lát gạch vỉa hè đường Đỗ Trạc thuộc phạm vi quản lý của phường Tây Sơn. Sau khi được tuyên truyền, vận động, hầu hết hộ dân sinh sống hai bên đường đã chủ động tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ và đóng góp tiền để lát gạch vỉa hè. Anh Nguyễn Hữu Phương (142, đường Đỗ Trạc) cho biết: “Gia đình tôi đóng góp hơn 4 triệu đồng để lát gạch vỉa hè và chủ động tháo dỡ công trình kiến trúc, lui vào hơn 3 m so với vị trí cũ. Ngoài ra, tôi thường xuyên tưới nước cho cây xanh trồng trước nhà; cam kết không lấn chiếm lòng đường, vỉa hè”.
Hẻm 90 đường Hoàng Văn Thụ dài 300 m thuộc tổ dân phố 5 trước đây nhỏ hẹp và thường bị ngập úng vào mùa mưa. Năm 2019, tổ dân phố 5 đã tuyên truyền, vận động người dân tháo dỡ hàng rào, cổng ngõ, hiến đất mở rộng đường. Theo đó, 60 hộ dân đã tự nguyện đóng góp hơn 1,2 triệu đồng/hộ và hiến 300 m2 đất ở để mở rộng đường và xây dựng hệ thống mương thoát nước. Bà Huỳnh Thị Sương (90/4 đường Hoàng Văn Thụ) chia sẻ: “Trước đây, tuyến đường chỉ rộng hơn 2 m. Từ khi bà con hiến đất, tuyến đường mở rộng gấp đôi. Bên cạnh đó, người dân đóng góp tiền mua vật tư lắp hệ thống điện chiếu sáng; đăng ký thu gom rác thải, vệ sinh môi trường góp phần xây dựng tuyến đường ngày càng khang trang, sạch đẹp”.  
Hội viên phụ nữ tổ dân phố 3 (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) tích cực dọn vệ sinh nơi công cộng. Ảnh: Ngọc Minh
Hội viên phụ nữ tổ dân phố 3 (phường Tây Sơn, thị xã An Khê) tích cực dọn vệ sinh nơi công cộng. Ảnh: Ngọc Minh
Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố 3 Vũ Thị Bẩy cho biết: “Trên địa bàn có 8 tuyến đường chính và 10 đường hẻm. Những năm qua, được sự quan tâm, đầu tư của Nhà nước, các tuyến đường chính thường xuyên được tu sửa, nâng cấp; các tuyến đường hẻm được bê tông hóa. Cùng với đó, người dân tích cực hưởng ứng phong trào chung tay xây dựng tuyến phố văn minh, tổ dân phố không rác, đóng góp kinh phí lắp điện chiếu sáng, trồng cây xanh tại nhà sinh hoạt cộng đồng và các tuyến đường trong khu dân cư; các hội đoàn thể đăng ký thực hiện “đoạn đường tự quản”; hệ thống chính trị tổ dân phố gương mẫu trong việc chăm sóc cây xanh, tích cực dọn vệ sinh các nơi công cộng... Nhờ đó, bộ mặt tổ dân phố khang trang, sáng-xanh-sạch-đẹp hơn”.
Xây dựng tuyến phố văn minh
Phường Tây Sơn có 19 tuyến đường chính và 85 đường hẻm. Theo Phó Chủ tịch UBND phường Lê Thị Minh Chung, đến nay, 100% tuyến đường chính được đầu tư thảm nhựa hoặc bê tông xi măng, lắp điện chiếu sáng; gần 80% tuyến đường được đầu tư hệ thống thoát nước, lát gạch blook vỉa hè; 11 tuyến đường được trồng cây xanh đô thị và 62 tuyến hẻm đã lắp điện chiếu sáng. “Các tổ dân phố vận động người dân tham gia bảo dưỡng, nâng cấp cơ sở hạ tầng đô thị và đảm bảo vệ sinh môi trường. Đối với việc lát gạch vỉa hè trên các tuyến đường chính, thực hiện phương châm Nhà nước và Nhân dân cùng làm, các hộ dân ở một số tuyến đường chính cam kết đóng góp hơn 1,7 tỷ đồng. Hiện bà con đã đóng hơn 500 triệu đồng”-bà Chung nói.
Được sự quan tâm đầu tư của Nhà nước và Nhân dân đóng góp tiền để lát gạch vỉa hè nhiều tuyến đường trên địa bàn phường Tây Sơn (thị xã An Khê) sáng-xanh-sạch-đẹp. Ảnh: Ngọc Minh
Cùng với triển khai xây dựng tuyến phố văn minh, phường Tây Sơn (thị xã An Khê) cũng nhân rộng mô hình tổ dân phố không rác. Ảnh: Ngọc Minh
Cùng với triển khai xây dựng tuyến phố văn minh, phường Tây Sơn cũng nhân rộng mô hình tổ dân phố không rác. Đến cuối tháng 10-2021, có 5 tổ đạt tiêu chí tổ dân phố không rác; số hộ tham gia dịch vụ thu gom rác thải ở các trục đường đạt gần 80% và đạt hơn 78% so với số hộ trên toàn địa bàn. Phó Chủ tịch UBND phường Tây Sơn thông tin: “Đối với hệ thống điện chiếu sáng, từ năm 2018 đến nay, UBND phường đã vận động người dân lắp điện chiếu sáng ở 16 tuyến hẻm với tổng kinh phí gần 170 triệu đồng, trong đó phường hỗ trợ 17 triệu đồng. Ngoài ra, các tổ dân phố còn vận động những hộ dân ở trục đường chính lắp thêm bóng điện để đảm bảo đủ ánh sáng phục vụ cho nhu cầu đi lại, sinh hoạt của người dân”.
“Phát huy những kết quả đạt được, thời gian tới, UBND phường chỉ đạo các tổ dân phố tích cực tuyên truyền, vận động người dân chung tay đóng góp cùng chính quyền địa phương xây dựng hệ thống mương thoát nước, lắp đặt hệ thống điện chiếu sáng tại các tuyến đường hẻm. Đồng thời, phường từng bước nâng cao các tiêu chí và xây dựng kế hoạch thực hiện phường văn minh đô thị giai đoạn 2021-2026, chung tay xây dựng thị xã ngày càng khang trang, đổi mới, hướng đến xây dựng An Khê trở thành đô thị loại III”-bà Chung nhấn mạnh.
NGỌC MINH

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.