Quảng Ngãi: Tạm dừng 8 chốt kiểm tra phòng dịch Covid-19 tuyến đường bộ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản tạm dừng 8 chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch Covid-19 tại một số tuyến đường bộ.

Chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch Covid-19 tại Dốc Sỏi, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) - Ảnh: H.Phong
Chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch Covid-19 tại Dốc Sỏi, H.Bình Sơn (Quảng Ngãi) - Ảnh: H.Phong



Ngày 28.2, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, tỉnh này đã có văn bản yêu cầu tạm dừng hoạt động một số chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, các chốt chặn kiểm tra y tế phòng chống dịch Covid-19 tại những cửa ngõ ra vào tỉnh Quảng Ngãi tạm thời dừng hoạt động bao gồm: Chốt trên QL1 qua đèo Bình Đê, thuộc xã Phổ Châu và chốt Ga Đức Phổ của TX.Đức Phổ.

6 chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch Covid-19 ở 3 huyện miền núi gồm: Sơn Tây, Sơn Hà và Ba Tơ cũng tạm dừng hoạt động.

Do diễn biến dịch Covid-19 ở nhiều địa phương còn phức tạp nên UBND tỉnh Quảng Ngãi chỉ đạo duy trì 5 chốt kiểm tra y tế ở cửa ngõ phía bắc ra vào tỉnh Quảng Ngãi, gồm: Chốt trên QL1 ở Dốc Sỏi, H.Bình Sơn; 2 chốt trên tuyến cao tốc Quảng Ngãi - Đà Nẵng tại H.Sơn Tịnh và H.Tư Nghĩa; chốt tại Ga Quảng Ngãi; chốt trên tuyến đường ven biển giáp ranh giữa H.Bình Sơn đi sân bay Chu Lai, H.Núi Thành (Quảng Nam).

16 chốt kiểm tra y tế phòng chống dịch Covid-19 ở các cửa sông, cửa biển trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi do lực lượng biên phòng tỉnh Quảng Ngãi chủ trì vẫn tiếp tục duy trì.

Theo PHẠM ANH (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.