Mưa lớn khiến đường nối Bình Phước và Lâm Đồng bị nứt gãy

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Mưa lớn gây sạt lở, sụt lún khiến tuyến đường huyết mạch nối hai tỉnh Bình Phước và Lâm Đồng có chỗ bị nứt gãy.

Mưa lớn khiến đường nối Bình Phước và Lâm Đồng bị nứt gãy. Ảnh: T.Thành
Mưa lớn khiến đường nối Bình Phước và Lâm Đồng bị nứt gãy. Ảnh: T.Thành



Những ngày qua, mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường Sao Bọng – Đăng Hà, đoạn qua khu vực Dốc đèo 5 cây, thuộc thôn 5, xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng bị sạt lở nghiêm trọng gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông.

Đất, đá, cây cối từ trên đồi đổ xuống lòng đường gây ách tắc giao thông kéo dài nhiều km. Ước tính sạt lở đã khiến giao thông bị ùn tắc khoảng 5 km ở 2 đầu dốc.

Đoạn km18+400 trên tuyến này đã xuất hiện rạn nứt bề mặt đường khoảng 36cm, chiều dài khoảng 80m.


 

 Nứt gãy sâu khiến các phương tiện qua đây gặp nguy hiểm. Ảnh: T.Thành
Nứt gãy sâu khiến các phương tiện qua đây gặp nguy hiểm. Ảnh: T.Thành



Qua khảo sát thực tế tại hiện trường, bước đầu lãnh đạo Sở Giao thông vận tại tỉnh Bình Phước nhận định có sự việc rạn nứt (gãy bề mặt đường) là do chấn dư bề mặt cung trượt địa chất của chân đồi.

Đây là tuyến đường huyết mạch kết nối Bình Phước với tỉnh Lâm Đồng có nhiều phương tiện đi lại, trong đó có cả xe khách. Để đảm bảo an toàn cho người dân, đại diện Ủy ban Nhân dân xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng cho biết, trước mắt tham mưu cấp trên lập 2 chốt ở 2 đầu đoạn đường gãy để trực 24/24 hướng dẫn nhân dân và các phương tiện qua lại.

Ngoài ra, trong thời gian chờ khắc phục các đơn vị sẽ làm rào chắn cắm biển báo chỉ dẫn cấm các phương tiện có trọng tải 3,5 tấn trở lên lưu thông.


 

Đường Sao Bọng - Đăng Hà nối Bình Phước và Lâm Đồng. Ảnh: Đình Trọng
Đường Sao Bọng - Đăng Hà nối Bình Phước và Lâm Đồng. Ảnh: Đình Trọng
 Đoạn Dốc đèo 5 cây, thuộc thôn 5, xã Thống Nhất có đèo dốc nguy hiểm. Ảnh: Đình Trọng
Đoạn Dốc đèo 5 cây, thuộc thôn 5, xã Thống Nhất có đèo dốc nguy hiểm. Ảnh: Đình Trọng
Trước đó, đoạn đường này nhiều chỗ đã bị sạt lở, phải làm bờ kè. Ảnh: Đình Trọng
Trước đó, đoạn đường này nhiều chỗ đã bị sạt lở, phải làm bờ kè. Ảnh: Đình Trọng
 Lực lượng chức năng sẽ chốt chặn hướng dẫn người dân lưu thông trong thời gian chờ khắc phục xong. Ảnh: T.Thành
Lực lượng chức năng sẽ chốt chặn hướng dẫn người dân lưu thông trong thời gian chờ khắc phục xong. Ảnh: T.Thành

https://laodong.vn/xa-hoi/mua-lon-khien-duong-noi-binh-phuoc-va-lam-dong-bi-nut-gay-844757.ldo

Theo ĐÌNH TRỌNG (LĐO)

Có thể bạn quan tâm

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.
Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Đề xuất quy định mới về tính tiền sử dụng đất khi cấp sổ đỏ

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý với dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất theo Luật Đất đai 2024, trong đó đề xuất quy định mới về miễn, giảm tiền thuê đất, việc tính tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất...
Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.