Khánh Hòa: Cận cảnh bức tường trái phép "treo" trên đầu dân trước bão số 9

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sau khi bị cơ quan chức năng xử phạt 105 triệu đồng và buộc khôi phục hiện trạng (cá nhân vi phạm tự tháo dỡ), 2 bức tường trái phép xếp vuông góc, "treo" trên đầu dân ở khu vực Phước Toàn, thôn Phước Hạ, xã Phước Đồng, TP.Nha Trang (Khánh Hòa) vẫn không... nhúc nhích, "chờ đón" cơn bão số 9 sắp đổ bộ vào đất liền.

Toàn cảnh 2 bức tường xếp vuông góc nhau nhìn từ trên cao. Ảnh: Nhiệt Băng
Toàn cảnh 2 bức tường xếp vuông góc nhau nhìn từ trên cao. Ảnh: Nhiệt Băng
Ngày 18.9, UBND xã Phước Đồng chủ trì, phối hợp với Công an TP Nha Trang, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xác minh, làm rõ vụ việc theo đơn thư phản ánh của người dân. Kết quả kiểm tra cho thấy vị trí bức tường cao từ 3,5m đến 7m, chiều dài 90m đến 100m, có kết cấu đá núi tự nhiên, xếp chồng các lớp lên nhau, phía trên có dầm giằng bê tông trên là bức tường gạch không nung cao khoảng 1,2m đến 1,5m. Chủ nhân xây dựng bức tường này sau đó bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt hơn 100 triệu đồng. Người bị xử phạt là ông Nguyễn Đức Phán. Ảnh: Nhiệt Băng
Ngày 18.9, UBND xã Phước Đồng chủ trì, phối hợp với Công an TP Nha Trang, Phòng Quản lý đô thị, Phòng Tài nguyên và Môi trường kiểm tra xác minh, làm rõ vụ việc theo đơn thư phản ánh của người dân. Kết quả kiểm tra cho thấy vị trí bức tường cao từ 3,5m đến 7m, chiều dài 90m đến 100m, có kết cấu đá núi tự nhiên, xếp chồng các lớp lên nhau, phía trên có dầm giằng bê tông trên là bức tường gạch không nung cao khoảng 1,2m đến 1,5m. Chủ nhân xây dựng bức tường này sau đó bị UBND tỉnh Khánh Hòa xử phạt hơn 100 triệu đồng. Người bị xử phạt là ông Nguyễn Đức Phán. Ảnh: Nhiệt Băng
Nếu 2 bức tường này sạt lở khi bão số 9 sắp vào thì không biết điều gì sẽ diễn ra đối với những ngôi nhà bên dưới. Ảnh: Nhiệt Băng
Người dân địa phương đang hết sức lo lắng trước sự tồn tại của 2 bức tường. Họ đặt câu hỏi: Nếu 2 bức tường này sạt lở khi bão số 9 đổ bộ vào đất liền thì điều gì sẽ diễn ra đối với những ngôi nhà bên dưới? Ảnh: Nhiệt Băng

Tháng 10.2019, 1 trong 2 bức tường này đã sạt lở xuống bên dưới khiến nhiều người dân một phen khiếp vía. Thế nhưng, sau đó, chủ đất vẫn tiếp tục gia cố, xây dựng lại. Ảnh: Nhiệt Băng
Tháng 10.2019, 1 trong 2 bức tường này đã sạt lở xuống bên dưới khiến nhiều người dân một phen khiếp vía. Thế nhưng, sau đó, chủ đất vẫn tiếp tục gia cố, xây dựng lại. Ảnh: Nhiệt Băng

Khánh Hòa: Cận cảnh bức tường trái phép "treo" trên đầu dân trước bão số 9 ảnh 5

Mục đích của việc xây dựng 2 bức tường trên là nhằm giữ khu đất đã đào xới, san ủi, mở đường bê tông, phân lô, bán đất. Có mặt tại khu vực này, PV Lao Động chứng kiến 2 công trình đang tồn tại trên khu đất. Ảnh: Nhiệt Băng

Tháng 10.2019, 1 trong 2 bức tường này đã sạt lở xuống bên dưới khiến nhiều người dân một phen khiếp vía. Thế nhưng, sau đó, chủ đất vẫn tiếp tục gia cố, xây dựng lại. Ảnh: Nhiệt Băng

Tháng 9.2020 vừa qua, bức tường trên lại sạt lở lần nữa. Ảnh: Nhiệt Băng


Mục đích của việc xây dựng 2 bức tường trên là nhằm giữ khu đất đã đào xới, san ủi, mở đường bê tông, phân lô, bán đất. Có mặt tại khu vực này, PV Lao Động chứng kiến 2 công trình đang tồn tại trên khu đất. Ảnh: Nhiệt Băng
 

Tháng 9.2020 vừa qua, bức tường trên lại sạt lở lần nữa. Ảnh: Nhiệt Băng
Trong lần sạt lở vào tháng 9 năm ngoái, một khối lượng đất đất sau khi sạt lở đổ ầm xuống dưới. Ảnh: Nhiệt Băng

Một khối lượng đất đất sau khi sạt lở đổ ầm xuống dưới. Ảnh: Nhiệt Băng
Trước đó, ngày 28.8, nhiều người dân xã Phước Đồng có đơn phản ánh gửi các cấp công quyền, đề nghị cưỡng chế 2 bức tường trên, để tránh sạt lở gây chết người và khôi phục lại hiện trạng ban đầu; ngăn chặn hành vi đe dọa đối với người dân và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Tuy vậy, ông Bùi Cao Pháp - Phó chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho rằng, tại thời điểm kiểm tra, chưa phát hiện đối tượng côn đồ bảo kê bức tường và khu phân lô bán nền. Ảnh: Nhiệt Băng

Trong lần sạt lở vào tháng 9 năm ngoái, một khối lượng đất đất sau khi sạt lở đổ ầm xuống dưới. Ảnh: Nhiệt Băng
 

Trước đó, ngày 28.8, nhiều người dân xã Phước Đồng có đơn phản ánh gửi các cấp công quyền, đề nghị cưỡng chế 2 bức tường trên, để tránh sạt lở gây chết người và khôi phục lại hiện trạng ban đầu; ngăn chặn hành vi đe dọa đối với người dân và bảo vệ tính mạng, tài sản của người dân. Tuy vậy, ông Bùi Cao Pháp - Phó chủ tịch UBND xã Phước Đồng cho rằng, tại thời điểm kiểm tra, chưa phát hiện đối tượng côn đồ bảo kê bức tường và khu phân lô bán nền. Ảnh: Nhiệt Băng
 

Khánh Hòa: Cận cảnh bức tường trái phép "treo" trên đầu dân trước bão số 9 ảnh 12

Việc xử lý 2 bức tường này kéo dài từ năm này sang năm khác, khiến dư luận hoài nghi, có hay không dấu hiệu bảo kê của cơ quan chức năng đối với cá nhân vi phạm. Ảnh: Nhiệt Băng


NHIỆT BĂNG (THỰC HIỆN/LĐO)

https://laodong.vn/bat-dong-san/khanh-hoa-can-canh-buc-tuong-trai-phep-treo-tren-dau-dan-truoc-bao-so-9-848732.ldo

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.