Đèo Tô Na lại sạt lở do mưa lớn, ô tô không thể lưu thông qua

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Cơn mưa lớn kéo dài vào chiều 16-10 đã gây sạt lở nghiêm trọng tại đèo Tô Na và một số điểm khác trên tuyến quốc lộ 25, ảnh hưởng đến việc lưu thông và tiềm ẩn nguy hiểm cho người dân đi qua. 
 

Tại đoạn qua địa bàn xã Ia Sao và Ia Rtô, thị xã Ayun Pa cũng đang bị sạt lở, nước chảy siết, các phương tiện không thể lưu thông được.Ảnh: Quang Tấn
Đoạn quốc lộ 25 qua địa bàn xã Ia Sao và Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) cũng đang bị sạt lở khiến các phương tiện không thể lưu thông được. Ảnh: Quang Tấn


Theo đó, trên đèo Tô Na hiện có 2 điểm sạt lở nặng với nhiều tảng đá lớn từ trên cao rớt xuống, tràn ra đường, làm ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ tai nạn. Hiện chỉ có xe 2 bánh mới lưu thông được qua tuyến đèo này.

Sáng 17-10, Sở Giao thông-Vận tải đã cử lực lượng tiến hành khắc phục vị trí sạt lở trên đèo Tô Na. Tuy nhiên, trên quốc lộ 25 đoạn qua địa bàn xã Ia Sao và Ia Rtô (thị xã Ayun Pa) cũng đang bị sạt lở nặng, nước chảy siết nên các phương tiện không thể lưu thông. Cơ quan chức năng đang xử lý để có thể cho phương tiện di chuyển đến điểm sạt lở đèo Tô Na tiến hành khắc phục.

Rất nhiều tản đất đá lớn rơi từ trên cxao xuống tràn ra đường gây ù tắc giao thông. Ảnh: Quang Tấn
Rất nhiều tảng đá lớn rớt xuống tràn ra đường gây ách tắc giao thông trên đèo Tô Na. Ảnh: Quang Tấn


Được biết, năm 2019, Sở Giao thông-Vận tải đã đầu tư hơn 10,56 tỷ đồng để sửa chữa, kiên cố hóa mái ta luy chống sạt lở đèo Tô Na đoạn Km 110-Km 111. Quy mô dự án là đào bạt mái ta luy dương, làm tường chắn ta luy bằng rọ đá; bổ sung hệ thống rãnh dọc, rãnh đỉnh, rãnh bậc thềm; sửa chữa các hư hỏng nền, mặt đường, thảm bảo trì bê tông nhựa toàn bộ mặt đường cũ đoạn từ Km 111 đến Km 111+474.

QUANG TẤN

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.