Bàn giao mặt bằng xây dựng giai đoạn 1 dự án sân bay Long Thành

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngoài 1.810 ha thuộc phạm vi xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1, Đồng Nai còn bàn giao thêm cho Bộ Giao thông vận tải 779 ha thuộc giai đoạn 2.

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn (bên trái) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng thực hiện nghi thức bàn giao mốc giới ẢNH: LÊ LÂM
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn (bên trái) cùng Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng thực hiện nghi thức bàn giao mốc giới ẢNH: LÊ LÂM
Sáng 20.10, tại dự án sân bay Long Thành (Đồng Nai), đã diễn ra lễ bàn giao mặt bằng dự án đầu tư xây dựng sân bay Long Thành giai đoạn 1.
Theo đó, Đồng Nai đã bàn giao cho Bộ Giao thông vận tải (GTVT) diện tích 1.810 ha thuộc phạm vi giai đoạn 1, ngoài ra còn bàn giao thêm 779 ha đất thuộc dự án sân bay giai đoạn 2 cho Bộ GTVT quản lý.
Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng nói rằng Đồng Nai đã thực hiện đúng cam kết với Chính phủ, bàn giao mặt bằng giai đoạn 1 trong tháng 10.2020.
Ông Dũng cũng mong muốn Chính phủ sớm phê duyệt báo cáo khả thi dự án xây dựng sân bay Long Thành, tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, sớm đưa sân bay vào khai thác.
Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn cũng cho biết căn cứ vào quy định pháp luật, Bộ GTVT sẽ chỉ đạo Cảng vụ hàng không lập thủ tục xin giao đất. Sau khi có quyết định giao đất và được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Cảng vụ hàng không sẽ giao hoặc cho thuê đất để chủ đầu tư khởi công xây dựng sân bay Long Thành vào năm 2021.
Theo Lê Lâm (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.