Bình Định quy hoạch khu đô thị du lịch rộng hơn 1.500 ha

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 24.8, Văn phòng UBND tỉnh Bình Định cho biết ông Nguyễn Phi Long, Phó chủ tịch UBND tỉnh, đã ký quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2.000 Khu đô thị du lịch Phương Mai.

Khu đô thị du lịch Phương Mai thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội ẢNH: HOÀNG TRỌNG
Khu đô thị du lịch Phương Mai thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội ẢNH: HOÀNG TRỌNG

Khu đô thị du lịch Phương Mai (Phân khu 5) thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội. Tổng diện tích quy hoạch rộng hơn 1.512 ha thuộc P.Hải Cảng và xã Nhơn Hải (TP.Quy Nhơn), có phía đông và phía nam giáp với Biển Đông, phía tây giáp đầm Thị Nại và phía bắc giáp Khu công nghiệp đô thị Nhơn Hội. Khu đô thị này được chia làm 3 tiểu khu: khu dân cư du lịch sinh thái Hải Minh, khu du lịch hỗn hợp Hải Giang, khu dân cư du lịch trải nghiệm Nhơn Hải.

Khu đô thị du lịch Phương Mai được quy hoạch là khu đô thị - du lịch nghỉ dưỡng biển cao cấp, phát triển các khu dân cư sinh thái, khu du lịch với mật độ thấp và bảo vệ các giá trị tự nhiên hiện hữu của vùng nam bán đảo Phương Mai. Theo dự báo, khu đô thị này có quy mô dân số khoảng 52.000 người, trong đó khoảng 7.500 người dân và 44.500 khách du lịch.
Theo Hoàng Trọng (Thanh Niên)

Có thể bạn quan tâm