Ayun Pa: Cưỡng chế giải phóng mặt bằng để thi công đường Lý Thái Tổ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Ủy ban nhân dân thị xã Ayun Pa vừa ban hành quyết định tổ chức cưỡng chế thu hồi đất để giải phóng mặt bằng phục vụ thi công hoàn thiện đường Lý Thái Tổ nối dài (đoạn từ đường Hồ Xuân Hương đến đường Nguyễn Viết Xuân, thuộc phường Hòa Bình).

 

Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa chủ trì buổi làm việc với bà Bình (thứ 2 bên trái) trước khi ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Ảnh: Đức Phương
Chủ tịch UBND thị xã Ayun Pa chủ trì buổi làm việc với bà Bình (thứ 2 bên trái) trước khi ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi đất. Ảnh: Đức Phương

Theo đó, UBND thị xã áp dụng biện pháp cưỡng chế thu hồi 992,4 m2 đất của gia đình bà Trịnh Thị Bình (trú tại tổ 2, phường Hòa Bình). Lý do cưỡng chế là vì gia đình bà Bình dù đã được vận động, thuyết phục nhiều lần nhưng vẫn không đồng ý nhận tiền đền bù làm ảnh hưởng đến chủ trương chung và tiến độ thi công công trình.

Đường Lý Thái tổ bị gián đoạn thi công vì đám ruộng nhà bà Bình chưa được gỉai phóng mặt bằng. Ảnh: Đ.P
Đường Lý Thái Tổ bị gián đoạn thi công vì đám ruộng nhà bà Bình chưa được giải phóng mặt bằng. Ảnh: Đ.P



Để thi công đường Lý Thái Tổ nối dài, UBND thị xã Ayun Pa đã thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng diện tích đất nông nghiệp của 28 hộ gia đình với tổng số tiền gần 2,5 tỷ đồng. Trong đó, 27 hộ gia đình đã nhận tiền đền bù và bàn giao mặt bằng để nhà thầu thi công, chỉ còn duy nhất hộ bà Trịnh Thị Bình. Do đó, việc thi công đường Lý Thái Tổ nối dài bị gián đoạn.
 

Đức Phương
 

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.