Khởi công xây dựng cầu treo tại làng Hà Đừng 1

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Sáng 24-12, Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức lễ khởi công xây dựng cầu treo bắc qua suối Đak Gleh để đến khu sản xuất của người dân làng Hà Đừng 1 (xã Đak Rong, huyện Kbang, Gia Lai). 
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công cầu treo qua khu sản xuất của người dân làng Hà Đừng 1 (huyện Kbang, Gia Lai). Ảnh: Ngọc Minh
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Gia Lai tổ chức lễ khởi công cầu treo qua khu sản xuất của người dân làng Hà Đừng 1 (huyện Kbang, Gia Lai). Ảnh: Ngọc Minh
Tổng kinh phí xây dựng là 300 triệu đồng do Công ty cổ phần hợp tác quốc tế TKV Holdings tài trợ. Được biết, khu sản xuất của người dân làng Hà Đừng 1 rộng trên 120 ha ở bên kia suối Đak Gleh. Vào mùa mưa, khu sản xuất bị chia cắt hoàn toàn. Muốn đi làm, người dân phải đi đường vòng khá xa. 
Dịp này, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã trao tặng 221 suất quà cho hộ nghèo và cận nghèo ở 2 làng Hà Đừng 1 và Hà Đừng 2 với tổng trị giá 30 triệu đồng; trao tặng 62 chiếc ti vi và bộ đầu thu DTH tổng trị giá trên 200 triệu đồng cho các gia đình đã được xây dựng nhà hoàn chỉnh trong khu tái định cư làng Hà Đừng 1 (có tổng cộng 208 hộ). Thời gian tới, Sở sẽ tiếp tục lắp đặt ti vi và bộ đầu thu DTH cho những hộ dân còn lại trong khu tái định cư làng Hà Đừng 1.
Ngọc Minh

Có thể bạn quan tâm

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

Quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần chào mừng Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước

(GLO)- Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể đến từng Bộ ngành, địa phương liên quan yêu cầu quyết tâm hoàn thành 2 dự án thành phần đoạn Diễn Châu - Bãi Vọt, Cam Lâm - Vĩnh Hảo ngày 30-4-2024 để chào mừng kỷ niệm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
Thị trường đất nền 'rã băng'

Thị trường đất nền 'rã băng'

Ở phía Bắc, nhu cầu tìm mua đất nền tăng mạnh ở một số huyện ngoại thành Hà Nội, như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức tăng từ 1,7 - 2 lần so với quý I/2023. Trong khi ở phía Nam, mức độ quan tâm đất nền tại quận 12, TP.Thủ Đức, huyện Hóc Môn tăng từ 13 - 25%.