Vietnam Airlines sắp mở hai đường bay mới đi Bali và Phuket

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Bali với tần suất 7 chuyến/tuần và đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Phuket với tần suất 3 chuyến/tuần.
 Một máy bay của Vietnam Airlines. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Một máy bay của Vietnam Airlines. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam (Vietnam Airlines) cho biết từ ngày 27/10/2019, Vietnam Airlines sẽ mở hai đường bay mới kết nối Thành phố Hồ Chí Minh với Bali (Indonesia) và Phuket (Thái Lan).
Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Bali với tần suất 7 chuyến/tuần. Tuy nhiên, trong thời gian đầu từ ngày 27/10/2019 đến cuối tháng 3/2020, hãng sẽ thực hiện 5 chuyến/tuần do hạn chế về khai thác tại sân bay Denpasar (Bali).
Các chuyến bay khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 11 giờ 10 và từ Bali lúc 16 giờ 50 các ngày thứ Hai, thứ Ba, thứ Năm, thứ Sáu, Chủ nhật. Đây là đường bay thứ hai của Vietnam Airlines kết nối Việt Nam với Indonesia, sau đường bay Thành phố Hồ Chí Minh-Jakarta được hãng khai thác từ tháng 12/2012 đến nay với tần suất 7 chuyến/tuần.
Cùng với đó, đường bay giữa Việt Nam-Thái Lan của Vietnam Airlines là Thành phố Hồ Chí Minh-Phuket sẽ được hãng đưa vào khai thác với tần suất 3 chuyến/tuần.
Hành khách có thể khởi hành từ Thành phố Hồ Chí Minh lúc 15 giờ 50 và từ Phuket lúc 18 giờ 40 các ngày thứ Ba, thứ Sáu, Chủ nhật. Với tiềm năng phát triển lớn, dự kiến đường bay này cũng sẽ được tăng tần suất lên 7 chuyến/tuần từ cuối tháng 3/2020.
Bên cạnh hai đường bay mới, Vietnam Airlines cũng sẽ khai thác trở lại đường bay kết nối thành phố biển Đà Nẵng với Bangkok - thủ đô của Thái Lan từ ngày 27/10/2019, khởi hành hằng ngày từ Đà Nẵng lúc 15h20 và từ Bangkok lúc 18 giờ.
Quang Toàn (TTXVN/Vietnam+)

Có thể bạn quan tâm

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

Bảo tồn địa hình để tạo lập bản sắc đô thị

(GLO)- Nhiều khách phương xa rất thích thú khi được lên xuống trên những con dốc dài giữa phố núi Pleiku. Địa hình đồi núi mang đến sự khác lạ về tầm mắt, thay đổi về cảm xúc và đầy thêm trải nghiệm về một vùng đất. Bản sắc ấy của đô thị cao nguyên đang được bảo tồn một cách đầy chủ ý.
Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

Đưa thiên nhiên vào không gian công sở

(GLO)- Sự hiện diện của màu xanh thiên nhiên như xương rồng mini, chậu kiểng lá nhỏ xinh nơi góc bàn làm việc cá nhân, nơi không gian giao dịch không chỉ mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn cho mọi người mà góp phần lan tỏa hình ảnh công sở xanh, thân thiện với môi trường.